Mỹ sớm bắt đầu đàm phán lại Hiệp ước NAFTA với Mexico và Canada

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đẩy nhanh đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/1 cho biết có kế hoạch thảo luận sớm với các nhà lãnh đạo Canada và Mexico về việc bắt đầu đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Ông Trump. Ảnh: mining.

Hiệp định NAFTA có hiệu lực vào năm 1994. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng Mỹ đã kí kết một thỏa thuận tồi.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Donald Trump cam kết nếu thắng cử ông sẽ đàm phán lại về Hiệp ước NAFTA, để mang lại các điều khoản có lợi hơn cho nước Mỹ.

Theo ông Trump, các bên sẽ bắt đầu tái đám phán về vấn đề di cư và an ninh biên giới.

Phía Mexico trước đó cho rằng, Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ đang tạo ra những kết quả có ý nghĩa cho cả 3 quốc gia, song vẫn có cơ hội để làm cho có lợi hơn. Vì vậy, Mexico tuyên bố sẵn sàng “đổi mới” Hiệp định này chứ không tham gia đàm phán lại với Mỹ.

Giới chuyên gia kinh tế cho rằng,  Mexico và Canada sẽ có lập trường cứng rắn trong các cuộc đàm phán  với Mỹ. Mức thuế bằng không của NAFTA hiện nay sẽ rất khó để thay đổi và các cuộc đàm phán này có thể kéo dài nhiều năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Đức biểu tình phản đối thỏa thuận tự do thương mại Mỹ-EU
Người dân Đức biểu tình phản đối thỏa thuận tự do thương mại Mỹ-EU

VOV.VN - Ngày 10/10, hàng nghìn người tại Berlin (Đức) đã tham gia biểu tình phản đối thỏa thuận tự do thương mại giữa Mỹ và EU.

Người dân Đức biểu tình phản đối thỏa thuận tự do thương mại Mỹ-EU

Người dân Đức biểu tình phản đối thỏa thuận tự do thương mại Mỹ-EU

VOV.VN - Ngày 10/10, hàng nghìn người tại Berlin (Đức) đã tham gia biểu tình phản đối thỏa thuận tự do thương mại giữa Mỹ và EU.

Mexico sẵn sàng “đối mới” NAFTA chứ không đàm phán lại với Mỹ
Mexico sẵn sàng “đối mới” NAFTA chứ không đàm phán lại với Mỹ

VOV.VN - Tuyên bố của Ngoại trưởng Mexico Claudia Massieu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN ngày 9/11

Mexico sẵn sàng “đối mới” NAFTA chứ không đàm phán lại với Mỹ

Mexico sẵn sàng “đối mới” NAFTA chứ không đàm phán lại với Mỹ

VOV.VN - Tuyên bố của Ngoại trưởng Mexico Claudia Massieu trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN ngày 9/11

Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi
Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Trump vừa tuyên bố ông có kế hoạch đóng cửa quỹ từ thiện mang tên ông nhằm tránh các biểu hiện của xung đột lợi ích.

Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi

Ông Donald Trump sẽ đóng cửa quỹ từ thiện Trump gây tranh cãi

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Mỹ Trump vừa tuyên bố ông có kế hoạch đóng cửa quỹ từ thiện mang tên ông nhằm tránh các biểu hiện của xung đột lợi ích.

Thăm CIA đầu tiên: Tổng thống Mỹ Trump muốn khép lại quá khứ thù hằn?
Thăm CIA đầu tiên: Tổng thống Mỹ Trump muốn khép lại quá khứ thù hằn?

VOV.VN - Chuyến thăm CIA đầu tiên sau khi nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là nhằm xóa bỏ thù hằn trong quá khứ để ủng hộ tối đa cho CIA.

Thăm CIA đầu tiên: Tổng thống Mỹ Trump muốn khép lại quá khứ thù hằn?

Thăm CIA đầu tiên: Tổng thống Mỹ Trump muốn khép lại quá khứ thù hằn?

VOV.VN - Chuyến thăm CIA đầu tiên sau khi nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là nhằm xóa bỏ thù hằn trong quá khứ để ủng hộ tối đa cho CIA.

Ông Trump thảo luận với Israel về “những nguy cơ từ Iran“
Ông Trump thảo luận với Israel về “những nguy cơ từ Iran“

Tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 22/1 đã có cuộc điện đàm bàn về những nguy cơ từ phía Iran.

Ông Trump thảo luận với Israel về “những nguy cơ từ Iran“

Ông Trump thảo luận với Israel về “những nguy cơ từ Iran“

Tổng thống Mỹ Donald Trump và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 22/1 đã có cuộc điện đàm bàn về những nguy cơ từ phía Iran.