Mỹ, Syria bất đồng về việc Nga tăng hiện diện quân sự tại Syria

VOV.VN- Syria coi việc Nga tăng cường hiện diện quân sự ở nước này là yếu tố tích cực chống IS, còn Mỹ cho rằng điều này chỉ gây phức tạp tình hình.

AFP dẫn lời Ngoại trưởng Syria Walid Muallem ngày 20/9 tuyên bố: “Việc Nga tham gia vào cuộc chiến chống IS và tổ chức khủng bố Mặt trận Al-Nusra còn quan trọng hơn cả việc Nga cung cấp vũ khí cho Syria”.

Ông Muallem nhấn mạnh, việc Nga tăng cường vai trò của mình tại Syria cho thấy “Mỹ đang thiếu một chiến lược cụ thể chống lại các tổ chức Thánh chiến”.

Thủ đô Damascus của Syria tan hoang sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào IS. Ảnh AFP

Trong khi đó, Mỹ - nước đứng đầu liên quân tiến hành các cuộc không kích chống IS tại Syria và Iraq trong vòng hơn 1 năm qua, đã cảnh báo rằng, việc Nga tăng cường viện trợ cho chính quyền của Tổng thống Syria al-Assad chỉ làm cho tình hình thêm xấu đi.

Cùng ngày, ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền tại Syria cho biết, 75 phiến quân Syria được Mỹ huấn luyện để chiến đấu chống IS đã trở về quê hường từ Thổ Nhĩ Kỳ.

“Nhóm chiến binh này được huấn luyện tại một trại gần thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ và họ đã trở về thành phố Aleppo của Syria vào đêm 18/9”, ông Rahman nói.

Ông Hassan Mustafa, người phát ngôn của “Trung đội 30” nơi những chiến binh này được điều động đến cũng xác nhận thông tin nói trên và nói thêm: “Việc huấn luyện của họ kéo dài khoảng 2 tháng và sau đó họ sẽ ra chiến trường chống IS. Hiện họ đang ở thị trấn Tal Rifaat”.

Trước đó, Mỹ cũng đã huấn luyện khoảng 60 chiến binh chiến đấu chống IS theo một chương trình huấn luyện trị giá 500 triệu USD. Tuy nhiên, nhóm chiến binh này đã bị các tay súng của Mặt trận Al-Nusra tấn công và khoảng vài chục người trong số họ đã thiệt mạng hoặc bị bắt làm con tin.

Sau vụ này, Mỹ đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích nhằm hỗ trợ các chiến binh của Trung đội 30 chống lại Mặt trận Al-Nusra và cảnh báo quân đội Syria sẽ bị tấn công nếu “dám” chiến đấu chống lại Trung đội 30.

Chính vì vậy, các quan chức Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng, Nga có thể tấn công và các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn chiến đấu chống chính quyền của ông Assad và các lực lượng chiến đấu chống IS có thể sẽ đối đầu với nhau.

Mặc dù vậy, Mỹ và Nga ngày 18/9 đã tiến hành các cuộc đối thoại quân sự nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Sau đó, ngày 20/9, quân chính phủ và phe đối lập cũng đã thống nhất một lệnh ngừng bắn tại 3 khu vực đang diễn ra chiến sự.

“Lệnh ngừng bắn tại các khu vực Zabadani, Fuaa và Kafraya đã bắt đầu vào buổi trưa nhưng đến chiều thì tại Fuaa tiếng súng lại nổ”, ông Rahman nói.

Đây đã là lần thứ 3, quân chính phủ và phe đối lập đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại 3 khu vực nói trên. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn được thông qua hồi tháng trước chỉ kéo dài được 48 giờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tại Syria?
Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tại Syria?

VOV.VN - Việc Nga tăng cường hiện diện quân sự gần đây tại Syria được phương Tây lý giải rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến ở Syria.

Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tại Syria?

Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tại Syria?

VOV.VN - Việc Nga tăng cường hiện diện quân sự gần đây tại Syria được phương Tây lý giải rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến ở Syria.

Mỹ coi trọng việc đối thoại quân sự với Nga về tình hình Syria
Mỹ coi trọng việc đối thoại quân sự với Nga về tình hình Syria

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama tin rằng, việc đối thoại quân sự với Nga về tình hình Syria và rất quan trọng và sẽ sớm diễn ra.

Mỹ coi trọng việc đối thoại quân sự với Nga về tình hình Syria

Mỹ coi trọng việc đối thoại quân sự với Nga về tình hình Syria

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama tin rằng, việc đối thoại quân sự với Nga về tình hình Syria và rất quan trọng và sẽ sớm diễn ra.

Syria tiếp tục ồ ạt không kích tiêu diệt 12 phiến quân IS
Syria tiếp tục ồ ạt không kích tiêu diệt 12 phiến quân IS

VOV.VN- Các máy bay chiến đấu của Syria ngày 18/9 đã tiếp tục tiến hành 25 cuộc không kích tiêu diệt 12 phiến quân IS tại thành phố Palmyra.

Syria tiếp tục ồ ạt không kích tiêu diệt 12 phiến quân IS

Syria tiếp tục ồ ạt không kích tiêu diệt 12 phiến quân IS

VOV.VN- Các máy bay chiến đấu của Syria ngày 18/9 đã tiếp tục tiến hành 25 cuộc không kích tiêu diệt 12 phiến quân IS tại thành phố Palmyra.

Tình hình Syria rất gấp rút, Mỹ sẽ “bắt tay” với Nga?
Tình hình Syria rất gấp rút, Mỹ sẽ “bắt tay” với Nga?

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ 19/9 nêu giải pháp “nhờ” Nga và Iran thuyết phục ông Assad chấp nhận một cuộc chuyển giao chính trị ở Syria trong bối cảnh khá gấp rút. 

Tình hình Syria rất gấp rút, Mỹ sẽ “bắt tay” với Nga?

Tình hình Syria rất gấp rút, Mỹ sẽ “bắt tay” với Nga?

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ 19/9 nêu giải pháp “nhờ” Nga và Iran thuyết phục ông Assad chấp nhận một cuộc chuyển giao chính trị ở Syria trong bối cảnh khá gấp rút. 

Thế giới 24h: Mỹ-Nga đối thoại quân sự giải quyết vấn đề Syria
Thế giới 24h: Mỹ-Nga đối thoại quân sự giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama tin rằng, việc đối thoại quân sự với Nga về tình hình Syria và rất quan trọng và sẽ sớm diễn ra.

Thế giới 24h: Mỹ-Nga đối thoại quân sự giải quyết vấn đề Syria

Thế giới 24h: Mỹ-Nga đối thoại quân sự giải quyết vấn đề Syria

VOV.VN- Tổng thống Mỹ Barack Obama tin rằng, việc đối thoại quân sự với Nga về tình hình Syria và rất quan trọng và sẽ sớm diễn ra.

Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại
Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại

VOV.VN -Theo truyền thông, Nga đã gửi máy bay trực thăng và tăng cường hiện diện quân sự tại Syria. Mỹ nói sẵn sàng đối thoại với Nga về tình hình Syria

Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại

Thế giới 7 ngày: Nga gửi trực thăng đến Syria, Mỹ muốn đối thoại

VOV.VN -Theo truyền thông, Nga đã gửi máy bay trực thăng và tăng cường hiện diện quân sự tại Syria. Mỹ nói sẵn sàng đối thoại với Nga về tình hình Syria

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria
Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.