Mỹ tẩy chay hội nghị của Liên Hợp Quốc do Venezuela chủ trì

VOV.VN - Mỹ từ chối tham gia một hội nghị giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc để phản đối việc Venezuela giữ vai trò chủ tịch luân phiên của hội nghị này.

"Bất kỳ điều gì được thảo luận ở đây, bất kỳ điều gì được quyết định đều hoàn toàn không hợp pháp khi một chính quyền bất hợp pháp làm chủ tọa hội nghị", Đại sứ Mỹ tại Hội nghị về Giải trừ quân bị (CD) Robert Wood phát biểu với báo giới ngày 28/5 sau khi ông từ chối tham gia hội nghị này.

Đại sứ Mỹ tại Hội nghị về Giải trừ quân bị (CD) Robert Wood. Ảnh: Reuters

Ông Wood đã rời khỏi diễn đàn thảo luận ngay sau khi người đồng cấp Venezuela Jorge Valero giữ chức Chủ tịch hội nghị luân phiên theo tháng. Mỹ và các đồng minh trong nhóm Lima như Mexico, Colombia, Brazil và Chile sẽ tẩy chay Hội nghị về Giải trừ quân bị sẽ được tổ chức trong 4 tuần tới, cho tới khi người khác đảm nhiệm vai trò chủ tịch, Đại sứ Mỹ Robert Wood cho biết.

Hội nghị Giải trừ quân bị được tổ chức từ năm 1984 nhằm tạo nên một diễn đàn quốc tế cho các cuộc thảo luận về kiểm soát vũ trang và được tổ chức 3 lần/năm ở Geneva, Thụy Sĩ. Hiện có 65 quốc gia tham gia hội nghị này, trong đó gồm tất cả các nước tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân.

Washington cùng với một số đồng minh ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido sau khi người này tự xưng là Tổng thống lâm thời hồi tháng 1/2019, đồng thời cho rằng vị trí Tổng thống của ông Nicolas Maduro là bất hợp pháp.

Ông Wood yêu cầu chủ tịch của CD phải là một thành viên của phe đối lập Venezuela: "Một đại diện của Tổng thống Guaido nên ở trong tổ chức này và ngồi vào ghế chủ tịch ngay lập tức".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt một số lệnh trừng phạt lên Venezuela trong những tháng gần đây, làm tê liệt ngành xuất khẩu năng lượng của Venezuela và chặn các nguồn thu của nước này. Washington coi các lệnh trừng phạt này là một phần trong "chiến lược gây sức ép tối đa" nhằm buộc chính quyền Tổng thống Maduro phải tuân theo các yêu cầu của Mỹ.

Mỹ ủng hộ phe đối lập tiến hành đảo chính vào cuối tháng 4 nhưng cuộc nổi dậy này đã thất bại sau khi không thể thuyết phục được các lực lượng tham gia. Đại sứ Wood cũng từng rời khỏi Hội nghị Giải trừ quân bị hồi năm 2018 khi Syria giữ vai trò chủ tịch.

Phản ứng trước động thái này của Mỹ, Venezuela đã chỉ trích chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời gọi hành động này là "kỳ quặc". Ông Jorge Valero cũng khẳng định với báo giới rằng "đại diện của chính quyền Tổng thống Trump bị cô lập" tại hội nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Maduro mời Huawei đến thiết lập mạng lưới 4G tại Venezuela
Tổng thống Maduro mời Huawei đến thiết lập mạng lưới 4G tại Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đang mời Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc đến để hỗ trợ thiết lập mạng lưới 4G tại quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Maduro mời Huawei đến thiết lập mạng lưới 4G tại Venezuela

Tổng thống Maduro mời Huawei đến thiết lập mạng lưới 4G tại Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đang mời Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc đến để hỗ trợ thiết lập mạng lưới 4G tại quốc gia Nam Mỹ này.

Ngoại giao con thoi và triển vọng giải quyết khủng hoảng Venezuela
Ngoại giao con thoi và triển vọng giải quyết khủng hoảng Venezuela

VOV.VN - Bất chấp những nghi kị giữa chính phủ và phe đối lập, việc các bên có thành ý đối thoại đang mở ra cơ hội giải quyết khủng hoảng ở Venezuela.

Ngoại giao con thoi và triển vọng giải quyết khủng hoảng Venezuela

Ngoại giao con thoi và triển vọng giải quyết khủng hoảng Venezuela

VOV.VN - Bất chấp những nghi kị giữa chính phủ và phe đối lập, việc các bên có thành ý đối thoại đang mở ra cơ hội giải quyết khủng hoảng ở Venezuela.

Khủng hoảng Venezuela: Chuyển hướng sang mặt trận ngoại giao
Khủng hoảng Venezuela: Chuyển hướng sang mặt trận ngoại giao

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng Venezuela đang chứng kiến sự chuyển hướng mạnh mẽ trong cuộc chiến chính trị, với ưu tiên tập trung vào mặt trận ngoại giao.

Khủng hoảng Venezuela: Chuyển hướng sang mặt trận ngoại giao

Khủng hoảng Venezuela: Chuyển hướng sang mặt trận ngoại giao

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng Venezuela đang chứng kiến sự chuyển hướng mạnh mẽ trong cuộc chiến chính trị, với ưu tiên tập trung vào mặt trận ngoại giao.

Bạo loạn trong nhà tù Venezuela làm 29 người thiệt mạng
Bạo loạn trong nhà tù Venezuela làm 29 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ bạo loạn đã xảy ra giữa các tù nhân và lực lượng an ninh tại một nhà tù của Venezuela đã làm ít nhất 29 người thiệt mạng, 19 người bị thương.

Bạo loạn trong nhà tù Venezuela làm 29 người thiệt mạng

Bạo loạn trong nhà tù Venezuela làm 29 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ bạo loạn đã xảy ra giữa các tù nhân và lực lượng an ninh tại một nhà tù của Venezuela đã làm ít nhất 29 người thiệt mạng, 19 người bị thương.

Peru, Colombia kêu gọi viện trợ đối phó khủng hoảng di cư từ Venezuela
Peru, Colombia kêu gọi viện trợ đối phó khủng hoảng di cư từ Venezuela

VOV.VN - Colombia và Peru ngày 27/5 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết thêm viện trợ nhằm đối phó với dòng người di cư từ Venezuela.

Peru, Colombia kêu gọi viện trợ đối phó khủng hoảng di cư từ Venezuela

Peru, Colombia kêu gọi viện trợ đối phó khủng hoảng di cư từ Venezuela

VOV.VN - Colombia và Peru ngày 27/5 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cam kết thêm viện trợ nhằm đối phó với dòng người di cư từ Venezuela.

Ngoại trưởng Canada bất ngờ thăm Cuba “nửa ngày” bàn về Venezuela
Ngoại trưởng Canada bất ngờ thăm Cuba “nửa ngày” bàn về Venezuela

VOV.VN - Chuyến thăm của Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland diễn ra không lâu sau khi Cuba lên tiếng sẵn sàng giúp các bên tại Venezuela hòa giải.

Ngoại trưởng Canada bất ngờ thăm Cuba “nửa ngày” bàn về Venezuela

Ngoại trưởng Canada bất ngờ thăm Cuba “nửa ngày” bàn về Venezuela

VOV.VN - Chuyến thăm của Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland diễn ra không lâu sau khi Cuba lên tiếng sẵn sàng giúp các bên tại Venezuela hòa giải.