Mỹ thảo luận thách thức an ninh gia tăng từ Iran và Triều Tiên

VOV.VN - Các quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Trump nhóm họp ngày 9/5 (giờ địa phương) để thảo luận thách thức an ninh từ Iran và Triều Tiên.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ liên quan tới các xung đột tại khu vực Trung Đông cũng như kế hoạch của Iran đối với chương trình hạt nhân của mình. Trong khi đó, nỗ lực đàm phán hạt nhân với Triều Tiên của Tổng thống Trump cũng đang bế tắc với việc Triều Tiên đã nối lại thử tên lửa.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: People.com

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hoãn chuyến thăm tới Greenland và trở về Washington ngày 9/5 để tham gia cuộc gặp, bao gồm cả Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ  Joseph Dunford.  

Nhà Trắng cuối tuần qua tuyên bố quyết định tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông nhằm răn đe các động thái của Iran sau khi tình báo Mỹ cho rằng Iran có kế hoạch nhắm tới các lực lượng của Mỹ ở Iraq và một số nơi khác ở Trung Đông. Mỹ cũng đã tuyên bố lần đầu tiên áp đặt thuế đối với ngành công nghiệp kim loại của Iran trong chiến dịch gây sức ép tối đa đối với nước này.  

Trong khi đó, Bộ Tư Pháp Mỹ thông báo đã bắt giữ một tàu chở hàng lớn của Triều Tiên, với cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Đây là lần đầu tiên Mỹ bắt giữ một tàu hàng hóa của Triều Tiên vi phạm lệnh trừng phạt. Hàn Quốc cũng thông báo Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa tầm ngắn, lần thứ hai trong tuần../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguy cơ chiến tranh nóng giữa Mỹ và Iran đang rất lớn?
Nguy cơ chiến tranh nóng giữa Mỹ và Iran đang rất lớn?

VOV.VN - Lệnh trừng phạt của Mỹ đánh vào ngành dầu khí Iran đã có hiệu lực. Dường như chính quyền Tổng thống Trump muốn Iran phải quy phục hoàn toàn.

Nguy cơ chiến tranh nóng giữa Mỹ và Iran đang rất lớn?

Nguy cơ chiến tranh nóng giữa Mỹ và Iran đang rất lớn?

VOV.VN - Lệnh trừng phạt của Mỹ đánh vào ngành dầu khí Iran đã có hiệu lực. Dường như chính quyền Tổng thống Trump muốn Iran phải quy phục hoàn toàn.

Mỹ và Triều Tiên tiếp tục bất đồng về phi hạt nhân hóa
Mỹ và Triều Tiên tiếp tục bất đồng về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Triều Tiên và Mỹ tiếp tục “giằng co” trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Một bên muốn xóa bỏ hoàn toàn, một bên muốn giải quyết từng bước.

Mỹ và Triều Tiên tiếp tục bất đồng về phi hạt nhân hóa

Mỹ và Triều Tiên tiếp tục bất đồng về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Triều Tiên và Mỹ tiếp tục “giằng co” trong vấn đề phi hạt nhân hóa. Một bên muốn xóa bỏ hoàn toàn, một bên muốn giải quyết từng bước.

Tổng thống Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm tiếp tục đối thoại
Tổng thống Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm tiếp tục đối thoại

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới tại Washington.

Tổng thống Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm tiếp tục đối thoại

Tổng thống Hàn Quốc: Mỹ và Triều Tiên quyết tâm tiếp tục đối thoại

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tuần tới tại Washington.

Mỹ và Iran tố nhau là khủng bố: Tình hình Trung Đông thêm bất ổn
Mỹ và Iran tố nhau là khủng bố: Tình hình Trung Đông thêm bất ổn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump hôm qua (8/4) thông báo nước này đã liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố.

Mỹ và Iran tố nhau là khủng bố: Tình hình Trung Đông thêm bất ổn

Mỹ và Iran tố nhau là khủng bố: Tình hình Trung Đông thêm bất ổn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump hôm qua (8/4) thông báo nước này đã liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố.

Mỹ và Triều Tiên thu hẹp được một số khác biệt về phi hạt nhân hóa
Mỹ và Triều Tiên thu hẹp được một số khác biệt về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ và Triều Tiên đã thu hẹp khác biệt về một số vấn đề phi hạt nhân hóa.

Mỹ và Triều Tiên thu hẹp được một số khác biệt về phi hạt nhân hóa

Mỹ và Triều Tiên thu hẹp được một số khác biệt về phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ và Triều Tiên đã thu hẹp khác biệt về một số vấn đề phi hạt nhân hóa.