Mỹ thay quyền Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/6 thông báo quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan sẽ rời nhiệm sở và được người khác thay thế.

Thông báo trên Twitter ngày 18/6, Tổng thống Donald Trump cho biết quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan đã ngỏ ý muốn rời khỏi vị trí hiện nay vì muốn dành thời gian cho gia đình.

Ông Mark Esper thay thế ông Patrick Shanahan làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng (Ảnh: Gettty)

Ông Trump cũng thông báo sẽ không có tiến trình phê chuẩn ông Patrick Shanahan vào cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đồng thời chỉ định Bộ trưởng Lục quân Mark Esper làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Ông Esper là ứng cử viên hàng đầu thay thế ông Shanahan trong trường hợp ông này không được Thượng viện thông qua để trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ liệu sẽ tấn công Iran để đáp trả vụ tàu chở dầu trên Vịnh Oman?
Mỹ liệu sẽ tấn công Iran để đáp trả vụ tàu chở dầu trên Vịnh Oman?

VOV.VN - Nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ đang lên kế hoạch ném bom Iran để đáp trả vụ tàu chở dầu trên Vịnh Oman mà Washington cáo buộc Tehran thực hiện.

Mỹ liệu sẽ tấn công Iran để đáp trả vụ tàu chở dầu trên Vịnh Oman?

Mỹ liệu sẽ tấn công Iran để đáp trả vụ tàu chở dầu trên Vịnh Oman?

VOV.VN - Nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ đang lên kế hoạch ném bom Iran để đáp trả vụ tàu chở dầu trên Vịnh Oman mà Washington cáo buộc Tehran thực hiện.

Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông, viện cớ các mối đe dọa từ Iran
Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông, viện cớ các mối đe dọa từ Iran

VOV.VN -Cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu trên vịnh Oman, Mỹ tuyên bố điều thêm quân tới Trung Đông

Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông, viện cớ các mối đe dọa từ Iran

Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông, viện cớ các mối đe dọa từ Iran

VOV.VN -Cáo buộc Iran tấn công các tàu chở dầu trên vịnh Oman, Mỹ tuyên bố điều thêm quân tới Trung Đông

Mỹ điều quân tới Trung Đông, làm nóng thêm quan hệ với Iran
Mỹ điều quân tới Trung Đông, làm nóng thêm quan hệ với Iran

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ-Iran thêm nóng bỏng khi Mỹ thông qua việc triển khai quân đến Trung Đông với lý do “phòng vệ”, đối phó với những hành động thù địch.

Mỹ điều quân tới Trung Đông, làm nóng thêm quan hệ với Iran

Mỹ điều quân tới Trung Đông, làm nóng thêm quan hệ với Iran

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ-Iran thêm nóng bỏng khi Mỹ thông qua việc triển khai quân đến Trung Đông với lý do “phòng vệ”, đối phó với những hành động thù địch.