Mỹ thông qua khoản thuế trị giá 50 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/6 đã thông qua khoản thuế trị giá 50 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc.

Một số quan chức Mỹ ngày 14/06 tiết lộ Tổng thống Donald Trump đã thông qua khoản thuế trị giá 50 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc. Quyết định này được đưa ra sau cuộc gặp ở Nhà Trắng với các quan chức cao cấp Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, và các quan chức an ninh quốc gia. Hiện vẫn chưa rõ bao giờ thì việc áp thuế sẽ được thực hiện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trước đó, Trung Quốc đã tuyên bố cũng sẽ đáp trả bằng cách áp đặt các mức thuế tương ứng đối với hàng hóa Mỹ.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ ngày 15/6 dự kiến sẽ đưa ra danh sách cuối cùng các mặt hàng Trung Quốc sẽ bị đánh thuế. Danh sách này dự kiến sẽ được cắt giảm từ 1,300 xuống còn 800 mặt hàng bị đánh thuế.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đã tổ chức một số buổi điều trần công khai để đánh giá xem các mặt hàng này có làm ảnh hưởng tới người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 100 vụ điều tra thương mại nhằm vào hàng hóa Trung Quốc
Hơn 100 vụ điều tra thương mại nhằm vào hàng hóa Trung Quốc

Hàng hóa Trung Quốc đang trở thành đối tượng trọng điểm của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch quốc tế. Đây là nhận định của quan chức cao cấp Bộ Thương mại Trung Quốc

Hơn 100 vụ điều tra thương mại nhằm vào hàng hóa Trung Quốc

Hơn 100 vụ điều tra thương mại nhằm vào hàng hóa Trung Quốc

Hàng hóa Trung Quốc đang trở thành đối tượng trọng điểm của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch quốc tế. Đây là nhận định của quan chức cao cấp Bộ Thương mại Trung Quốc

Điều tra chống phá lớn nhất đối với hàng hóa Trung Quốc
Điều tra chống phá lớn nhất đối với hàng hóa Trung Quốc

Vụ điều tra này liên quan đến hơn 1.000 doanh nghiệp Trung Quốc, với tổng giá trị hàng hóa lên đến 4,1 tỷ USD.

Điều tra chống phá lớn nhất đối với hàng hóa Trung Quốc

Điều tra chống phá lớn nhất đối với hàng hóa Trung Quốc

Vụ điều tra này liên quan đến hơn 1.000 doanh nghiệp Trung Quốc, với tổng giá trị hàng hóa lên đến 4,1 tỷ USD.

Mỹ lại áp thuế trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc
Mỹ lại áp thuế trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc

Trung Quốc đang là một trong những nước có sản phẩm bị điều tra bán phá giá và trợ giá nhiều nhất tại thị trường Mỹ.

Mỹ lại áp thuế trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc

Mỹ lại áp thuế trừng phạt đối với hàng hóa Trung Quốc

Trung Quốc đang là một trong những nước có sản phẩm bị điều tra bán phá giá và trợ giá nhiều nhất tại thị trường Mỹ.

Vì sao Mỹ áp thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc?
Vì sao Mỹ áp thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc?

VOV.VN - Những động thái căng thẳng từ hai bên đã có thể được coi là một cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hay chưa?

Vì sao Mỹ áp thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc?

Vì sao Mỹ áp thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc?

VOV.VN - Những động thái căng thẳng từ hai bên đã có thể được coi là một cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hay chưa?