Mỹ tiếp tục hạn chế Triều Tiên tiếp cận hệ thống tài chính

VOV.VN - Nhà chức trách Mỹ hôm qua (4/11) tiếp tục có động thái hạn chế việc tiếp cận của Triều Tiên đối với hệ thống tài chính của Mỹ.

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức cấm các thể chế tài chính Mỹ mở hoặc duy trì các tài khoản giao dịch tại các ngân hàng của Triều Tiên. Đây được xem là động thái mở rộng lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng thời gian qua.

 Mỹ đã mở rộng lệnh trừng phạt với Triều Tiên sau các vụ thử hạt nhân và tên lửa của nước này thời gian qua. (Ảnh: EPA)

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Triều Tiên đang sử dụng các công ty hoặc các chi nhánh ngân hàng để tiến hành các giao dịch tài chính bất hợp pháp nhằm hỗ trợ cho hoạt động phổ biến vũ khí hạt nhân và trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Việc cấm các thể chế tài chính Mỹ mở hoặc duy trì các tài khoản giao dịch tại các ngân hàng của Triều Tiên sẽ góp phần hỗ trợ các biện pháp trừng phạt của quốc tế cũng như bảo vệ tốt hơn hệ thống tài chính của Mỹ khỏi các hoạt động bất hợp pháp của Triều Tiên.

Trước đó Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 6 vừa qua đã tuyên bố Triều Tiên là “mối quan ngại rửa tiền hàng đầu” của Mỹ và bộ này đã đề xuất các bước đi nhằm ngăn chặn khả năng Triều Tiên sử dụng các hệ thống tài chính của Mỹ và thế giới để hỗ trợ chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ, Nhật, Hàn thảo luận về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên
Mỹ, Nhật, Hàn thảo luận về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Giới chức ngoại giao cấp cao của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 27/10 nhóm họp tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản để thảo luận việc trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ, Nhật, Hàn thảo luận về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Mỹ, Nhật, Hàn thảo luận về các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Giới chức ngoại giao cấp cao của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 27/10 nhóm họp tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản để thảo luận việc trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên
Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, mục tiêu trong chính sách của Mỹ là đạt được phi hạt nhân hóa, có thể xác minh được, trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ cam kết theo đuổi phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, mục tiêu trong chính sách của Mỹ là đạt được phi hạt nhân hóa, có thể xác minh được, trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc vẫn nhập khẩu than của Triều Tiên
Mỹ chỉ trích Trung Quốc vẫn nhập khẩu than của Triều Tiên

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, việc Trung Quốc vẫn nhập khẩu than của Cộng hòa DCND Triều Tiên là chống lại các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc vẫn nhập khẩu than của Triều Tiên

Mỹ chỉ trích Trung Quốc vẫn nhập khẩu than của Triều Tiên

VOV.VN - Phía Mỹ cho rằng, việc Trung Quốc vẫn nhập khẩu than của Cộng hòa DCND Triều Tiên là chống lại các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng.

Mỹ - Hàn gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân
Mỹ - Hàn gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc cho rằng, các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ sẽ giúp gây ảnh hưởng đối với Triều Tiên.

Mỹ - Hàn gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân

Mỹ - Hàn gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc cho rằng, các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ sẽ giúp gây ảnh hưởng đối với Triều Tiên.

Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẽ phóng tên lửa trong 3 ngày tới
Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẽ phóng tên lửa trong 3 ngày tới

VOV.VN - Kênh tin tức của Mỹ dẫn lời 2 quan chức giấu tên cho biết, CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa trong 3 ngày tới.

Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẽ phóng tên lửa trong 3 ngày tới

Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẽ phóng tên lửa trong 3 ngày tới

VOV.VN - Kênh tin tức của Mỹ dẫn lời 2 quan chức giấu tên cho biết, CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa trong 3 ngày tới.