Mỹ tố Trung Quốc tăng tốc xây đường băng trên đảo nhân tạo ở Trường Sa

VOV.VN -Trong bối cảnh Trung Quốc sắp hoàn tất đường băng trên một đảo nhân tạo ở Trường Sa, Mỹ lên án và coi hành động này gây căng thẳng quân sự ở khu vực.

Spunik đưa tin: Trung Quốc đang trong giai đoạn hoàn tất đường băng dài gần 1000 mét trên một trong bảy đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa. Công trình này khả năng được sử dụng cho việc tiến hành các hoạt động quân sự trong tương lai, theo báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc.

Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. (ảnh: Reuters)

Ngay sau khi đường băng được xây dựng xong, Trung Quốc sẽ sử dụng nó là nơi đáp cho các máy bay trên Biển Đông.

Mỹ cho rằng việc xây dựng đường băng trên đảo nhân tạo ở Biển Đông là hành động “khai hoang thêm lãnh thổ”.

Hiện tại Trung Quốc mới đóng được 1 tàu sân bay ở Biển Đông nhưng nó chưa “hoạt động hoàn toàn”, theo First Post. Tàu sân bay này là một phiên bản cải tiến của một trong những con tàu lớp USSR mà Trung Quốc mua từ Ukraine.

Tuy nhiên, các chuyên gia Mỹ tin tằng vào năm 2020, quân đội Trung Quốc sẽ ngang nhiên xây thêm nhiều tàu sân bay trên Biển Đông. Trước những động thái mới nhất của Trung Quốc trên Biển Đông, một số quan chức quân sự Mỹ đã hối thúc Lầu Năm Góc kiên quyết hơn với Bắc Kinh.

Phản bác lại quan điểm của Mỹ, phát ngôn viên Zhu Haiquan, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, cho rằng các dự án khai hoang của Trung Quốc trên biển Đông bao gồm công trình đang được xây dựng trên những hòn đảo nhân tạo này nhằm phục vụ cho “mục đích công cộng tốt đẹp”.

Ông Zhu nói: “Trung Quốc sẵn sàng mở cửa các cơ sở này cho các quốc gia khác sau khi đã hoàn thành. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ sẽ nhìn nhận điều này bằng con mắt khách quan, công bằng và tôn trọng nỗ lực của các quốc gia trong khu vực nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên biển Đông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lên tiếng về việc Trung Quốc leo thang căng thẳng trên Biển Đông
Nga lên tiếng về việc Trung Quốc leo thang căng thẳng trên Biển Đông

VOV.VN -Trước động thái của Trung Quốc gây leo thang căng thẳng trên Biển Đông, Nga đã phải lên tiếng về quan điểm của mình, không để Bắc Kinh ảo tưởng mãi.

Nga lên tiếng về việc Trung Quốc leo thang căng thẳng trên Biển Đông

Nga lên tiếng về việc Trung Quốc leo thang căng thẳng trên Biển Đông

VOV.VN -Trước động thái của Trung Quốc gây leo thang căng thẳng trên Biển Đông, Nga đã phải lên tiếng về quan điểm của mình, không để Bắc Kinh ảo tưởng mãi.

Trung Quốc xây đảo nổi khổng lồ nhằm giành lợi thế trên Biển Đông?
Trung Quốc xây đảo nổi khổng lồ nhằm giành lợi thế trên Biển Đông?

VOV.VN- Quân đội Trung Quốc đang âm mưu xây dựng một đảo nhân tạo khổng lồ có khả năng điều động đến bất kỳ nơi nào trên thế giới, đặc biệt là Biển Đông.

Trung Quốc xây đảo nổi khổng lồ nhằm giành lợi thế trên Biển Đông?

Trung Quốc xây đảo nổi khổng lồ nhằm giành lợi thế trên Biển Đông?

VOV.VN- Quân đội Trung Quốc đang âm mưu xây dựng một đảo nhân tạo khổng lồ có khả năng điều động đến bất kỳ nơi nào trên thế giới, đặc biệt là Biển Đông.

Đổ đá, cải tạo Biển Đông: Trung Quốc đang đuối lý
Đổ đá, cải tạo Biển Đông: Trung Quốc đang đuối lý

VOV.VN -Trung Quốc luôn nói về chủ quyền của mình trên Biển Đông nhưng lại đuối lý trong bảo vệ nó trước các qui định của luật pháp quốc tế. 

Đổ đá, cải tạo Biển Đông: Trung Quốc đang đuối lý

Đổ đá, cải tạo Biển Đông: Trung Quốc đang đuối lý

VOV.VN -Trung Quốc luôn nói về chủ quyền của mình trên Biển Đông nhưng lại đuối lý trong bảo vệ nó trước các qui định của luật pháp quốc tế. 

Giải pháp hòa bình trên Biển Đông trước tham vọng của Trung Quốc
Giải pháp hòa bình trên Biển Đông trước tham vọng của Trung Quốc

VOV.VN - Thương lượng hòa bình và công cụ pháp lý là các biện pháp quan trọng để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông.

Giải pháp hòa bình trên Biển Đông trước tham vọng của Trung Quốc

Giải pháp hòa bình trên Biển Đông trước tham vọng của Trung Quốc

VOV.VN - Thương lượng hòa bình và công cụ pháp lý là các biện pháp quan trọng để ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông.

Chịu nhiều chỉ trích, Trung Quốc có ngừng cải tạo đảo ở Biển Đông?
Chịu nhiều chỉ trích, Trung Quốc có ngừng cải tạo đảo ở Biển Đông?

VOV.VN - Tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về ngừng cải tạo đảo ở Biển Đông được đón nhận với nhiều hoài nghi.

Chịu nhiều chỉ trích, Trung Quốc có ngừng cải tạo đảo ở Biển Đông?

Chịu nhiều chỉ trích, Trung Quốc có ngừng cải tạo đảo ở Biển Đông?

VOV.VN - Tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị về ngừng cải tạo đảo ở Biển Đông được đón nhận với nhiều hoài nghi.

 “Thành cát” của Trung Quốc ở Biển Đông dồn các nước khác lại gần nhau
“Thành cát” của Trung Quốc ở Biển Đông dồn các nước khác lại gần nhau

VOV.VN- Việc Trung Quốc cải tạo đảo hay còn gọi là “xây Trường thành bằng cát” ở Biển Đông chỉ khiến các nước khác càng thêm xích lại gần nhau.

 “Thành cát” của Trung Quốc ở Biển Đông dồn các nước khác lại gần nhau

“Thành cát” của Trung Quốc ở Biển Đông dồn các nước khác lại gần nhau

VOV.VN- Việc Trung Quốc cải tạo đảo hay còn gọi là “xây Trường thành bằng cát” ở Biển Đông chỉ khiến các nước khác càng thêm xích lại gần nhau.

Philippines đẩy nhanh dự án quân sự ở căn cứ Subic trên Biển Đông
Philippines đẩy nhanh dự án quân sự ở căn cứ Subic trên Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 14/8 khẳng định nước này sẽ xúc tiến kế hoạch lập các doanh trại tại căn cứ Subic hướng ra Biển Đông,

Philippines đẩy nhanh dự án quân sự ở căn cứ Subic trên Biển Đông

Philippines đẩy nhanh dự án quân sự ở căn cứ Subic trên Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ngày 14/8 khẳng định nước này sẽ xúc tiến kế hoạch lập các doanh trại tại căn cứ Subic hướng ra Biển Đông,

Biển Đông: Trung Quốc đang tìm mọi cách để né tránh UNCLOS
Biển Đông: Trung Quốc đang tìm mọi cách để né tránh UNCLOS

VOV.VN -Trung Quốc đang dùng khái niệm “vùng nước lịch sử” hay “quyền lịch sử” để thoát khỏi sự ràng buộc của UNCLOS nhằm độc chiếm Biển Đông.

Biển Đông: Trung Quốc đang tìm mọi cách để né tránh UNCLOS

Biển Đông: Trung Quốc đang tìm mọi cách để né tránh UNCLOS

VOV.VN -Trung Quốc đang dùng khái niệm “vùng nước lịch sử” hay “quyền lịch sử” để thoát khỏi sự ràng buộc của UNCLOS nhằm độc chiếm Biển Đông.