Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc

VOV.VN -Cục phát triển thiết bị của Trung Quốc sẽ bị cấm đăng ký xin giấy phép xuất khẩu cũng như tham gia vào các giao dịch ngoại theo luật của Mỹ.

Ngày 20/9, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với một cơ quan quân sự Trung Quốc và người đứng đầu cơ quan này do đã mua các thiết bị quốc phòng từ Nga. Động thái này được coi là đã vi phạm một dự luật trừng phạt Nga của Mỹ có hiệu lực từ năm 2017. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tiến hành trừng phạt ngay Cục phát triển thiết bị của Trung Quốc, cơ quan giám sát công nghệ quốc phòng của nước này. Li Shangfu, Giám đốc của cơ quan này, cũng bị trừng phạt với cáo buộc đã tham gia các giao dịch với công ty xuất khẩu vũ khí chính của Nga là Rosoboroexport.

Theo đó, Cục phát triển thiết bị của Trung Quốc sẽ bị cấm đăng ký xin giấy phép xuất khẩu cũng như tham gia vào các giao dịch ngoại theo luật của Mỹ.

Các lệnh trừng phạt này được cho là liên quan tới việc Trung Quốc mua từ Nga 10 máy bay chiến đấu SU-35 trong năm 2017 và thiết bị liên quan tới hệ thống tên lửa đất đối không S-400 trong năm 2018.  

Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng bổ sung vào danh sách trừng phạt 33 cá nhân và tổ chức liên quan tới quân đội và tình báo Nga.

Một quan chức bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các biện pháp trừng phạt này chỉ nhắm vào Nga chứ không phải Trung Quốc và quân đội nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên
Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 13/9, Mỹ đã áp đặt trừng phạt nhằm vào 2 công ty của Nga và Trung Quốc vì đã ủng hộ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên

Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 13/9, Mỹ đã áp đặt trừng phạt nhằm vào 2 công ty của Nga và Trung Quốc vì đã ủng hộ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trung Quốc thiệt hại nhiều hơn Mỹ trong cuộc chiến thương mại?
Trung Quốc thiệt hại nhiều hơn Mỹ trong cuộc chiến thương mại?

VOV.VN - Các cuộc chiến thương mại có thể tác động lớn hơn với nền kinh tế Trung Quốc so với những tổn thương gây cho nền kinh tế Mỹ.

Trung Quốc thiệt hại nhiều hơn Mỹ trong cuộc chiến thương mại?

Trung Quốc thiệt hại nhiều hơn Mỹ trong cuộc chiến thương mại?

VOV.VN - Các cuộc chiến thương mại có thể tác động lớn hơn với nền kinh tế Trung Quốc so với những tổn thương gây cho nền kinh tế Mỹ.

Đảng Bảo thủ Anh có kế hoạch thay thế Thủ tướng Theresa May
Đảng Bảo thủ Anh có kế hoạch thay thế Thủ tướng Theresa May

VOV.VN - Theo tài liệu bị rò rỉ mà truyền thông Anh có được, đảng Bảo thủ đang có kế hoạch thay thế Thủ tướng Theresa May vào năm 2019.

Đảng Bảo thủ Anh có kế hoạch thay thế Thủ tướng Theresa May

Đảng Bảo thủ Anh có kế hoạch thay thế Thủ tướng Theresa May

VOV.VN - Theo tài liệu bị rò rỉ mà truyền thông Anh có được, đảng Bảo thủ đang có kế hoạch thay thế Thủ tướng Theresa May vào năm 2019.

Toan tính của Nga trong thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và tương lai của Idlib
Toan tính của Nga trong thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và tương lai của Idlib

VOV.VN - Đằng sau thỏa thuận thiết lập khu vực phi quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ, Nga thực sự muốn gì và tương lai của Idlib sẽ đi về đâu?

Toan tính của Nga trong thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và tương lai của Idlib

Toan tính của Nga trong thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và tương lai của Idlib

VOV.VN - Đằng sau thỏa thuận thiết lập khu vực phi quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ, Nga thực sự muốn gì và tương lai của Idlib sẽ đi về đâu?

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định, Trung Quốc sẽ thay Nga trở thành “hiểm họa lớn nhất” đối với Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc sẽ trở thành mối đe dọa lớn nhất với Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định, Trung Quốc sẽ thay Nga trở thành “hiểm họa lớn nhất” đối với Mỹ.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Các “đòn đánh” dồn dập
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Các “đòn đánh” dồn dập

VOV.VN- Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ áp thêm thuế suất với 267 tỷ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc, đồng nghĩa với việc toàn bộ hàng hóa Trung Quốc sẽ bị đánh thuế.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Các “đòn đánh” dồn dập

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Các “đòn đánh” dồn dập

VOV.VN- Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ áp thêm thuế suất với 267 tỷ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc, đồng nghĩa với việc toàn bộ hàng hóa Trung Quốc sẽ bị đánh thuế.

Triều Tiên và Mỹ không nên lãng phí thời gian mà cần đối thoại hơn nữa
Triều Tiên và Mỹ không nên lãng phí thời gian mà cần đối thoại hơn nữa

VOV.VN - Chiều 20/9, Trung Quốc tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc...

Triều Tiên và Mỹ không nên lãng phí thời gian mà cần đối thoại hơn nữa

Triều Tiên và Mỹ không nên lãng phí thời gian mà cần đối thoại hơn nữa

VOV.VN - Chiều 20/9, Trung Quốc tuyên bố mạnh mẽ ủng hộ cuộc gặp thượng đỉnh tại Bình Nhưỡng giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc...

“Không có ông Trump, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn xảy ra”
“Không có ông Trump, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn xảy ra”

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng dù có Tổng thống Trump hay không thì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn xảy ra vì ông không phải là nguyên nhân của vấn đề.

“Không có ông Trump, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn xảy ra”

“Không có ông Trump, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn xảy ra”

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng dù có Tổng thống Trump hay không thì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn xảy ra vì ông không phải là nguyên nhân của vấn đề.