Mỹ từ chối cấp thị thực cho quan chức Iran dự cuộc họp LHQ

(VOV) -Cơ quan nhân quyền Iran kêu gọi Liên hợp quốc cảnh báo Mỹ về những quyết định nêu trên

Nhà chức trách Iran cho biết: Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho quan chức Iran tới New York (Mỹ) dự cuộc họp của Ủy ban thứ 3 Liên hợp quốc về các vấn đề xã hội và nhân quyền.

Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn thông cáo của Cơ quan nhân quyền Iran nêu rõ: Với việc không đồng ý cấp thị thực cho phái đoàn Iran tham dự cuộc họp, chính phủ Mỹ muốn loại bỏ sự hiện diện cũng như ngăn không cho phái đoàn Iran được thực thi sứ mệnh tương tác và hợp tác với Liên hợp quốc.

Cơ quan nhân quyền Iran cũng đồng thời kêu gọi Liên hợp quốc cảnh báo Mỹ về những quyết định nêu trên và nhắc nhở Mỹ thực thi vai trò của nước chủ nhà.

Hiện đại sứ quán Thụy Sỹ, cơ quan đảm trách hoạt động lãnh sứ của Mỹ tại Iran và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa có phản ứng sau tuyên bố này của Iran./.

       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên