Mỹ ủng hộ chiến dịch của Pháp tại Mali

(VOV) - Mỹ thừa nhận cuộc xung đột tại Mali lien quan tới các lợi ích của Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây tuyên bố, Mỹ ủng hộ chiến dịch của Pháp tại Mali mà không có bất kỳ sự do dự nào. Theo ông Biden, cuộc xung đột tại Mali liên quan tới các lợi ích của Mỹ dù cuộc chiến chống mạng lưới khủng bố al-Qaeda trên bán đảo Arab cách xa biên giới nước này.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân sang thăm Pháp
(Ảnh: Reuters)

Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh ông Biden đang có chuyến thăm Pháp và dự kiến trong ngày hôm nay có cuộc gặp với Tổng thống Pháp Francois Hollande. Dự kiến tại cuộc gặp hai bên sẽ thảo luận về kế hoạch can thiệp quân sự của Pháp tại Mali chống lại các tay súng Hồi giáo vũ trang.

Trong một động thái liên quan, dự kiến vào ngày 5/2 tới, Nhóm Hỗ trợ và theo sát tình hình ở Mali sẽ triệu tập cuộc họp thứ 3 ở Brussels (Bỉ) để đánh giá các nỗ lực nhằm tái lập kiểm soát miền Bắc của Mali và khôi phục quyền lực của nhà nước này. Cuộc họp do Liên minh châu Âu (EU) chủ trì với sự tham gia của Liên minh châu Phi, Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), Liên Hợp Quốc, các nước láng giềng của Mali và các nước khác trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp sẽ truy quét phiến quân Mali đến cùng
Pháp sẽ truy quét phiến quân Mali đến cùng

(VOV) - Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động quân sự ở Mali cho đến khi đánh bại chủ nghĩa khủng bố.

Pháp sẽ truy quét phiến quân Mali đến cùng

Pháp sẽ truy quét phiến quân Mali đến cùng

(VOV) - Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ tiếp tục hoạt động quân sự ở Mali cho đến khi đánh bại chủ nghĩa khủng bố.

Chiến trường Mali: Mỹ sẽ hỗ trợ Pháp máy bay vận tải quân sự
Chiến trường Mali: Mỹ sẽ hỗ trợ Pháp máy bay vận tải quân sự

(VOV) - Chính phủ Mỹ hôm 17/1 đồng ý với yêu cầu của Pháp hỗ trợ phương tiện hàng không để chở binh sĩ và trang thiết bị tới Mali.

Chiến trường Mali: Mỹ sẽ hỗ trợ Pháp máy bay vận tải quân sự

Chiến trường Mali: Mỹ sẽ hỗ trợ Pháp máy bay vận tải quân sự

(VOV) - Chính phủ Mỹ hôm 17/1 đồng ý với yêu cầu của Pháp hỗ trợ phương tiện hàng không để chở binh sĩ và trang thiết bị tới Mali.

Quân đội Pháp tiếp tục oanh kích phiến quân ở Mali
Quân đội Pháp tiếp tục oanh kích phiến quân ở Mali

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp khẳng định các vụ không kích đã tiêu diệt được một số phần tử cực đoan.

Quân đội Pháp tiếp tục oanh kích phiến quân ở Mali

Quân đội Pháp tiếp tục oanh kích phiến quân ở Mali

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp khẳng định các vụ không kích đã tiêu diệt được một số phần tử cực đoan.

Pháp triển khai 2.100 binh sĩ tại Mali
Pháp triển khai 2.100 binh sĩ tại Mali

(VOV) - Thông tin này do Người phát ngôn quân đội Pháp Thierry Burkhard thông báo.

Pháp triển khai 2.100 binh sĩ tại Mali

Pháp triển khai 2.100 binh sĩ tại Mali

(VOV) - Thông tin này do Người phát ngôn quân đội Pháp Thierry Burkhard thông báo.

Đằng sau sự can thiệp quân sự của Pháp vào Mali
Đằng sau sự can thiệp quân sự của Pháp vào Mali

(VOV) -Pháp can thiệp quân sự vào Mali là muốn xây dựng vị thế ngoại giao và lấy lại “tầm ảnh hưởng” của nước này ở Mali.

Đằng sau sự can thiệp quân sự của Pháp vào Mali

Đằng sau sự can thiệp quân sự của Pháp vào Mali

(VOV) -Pháp can thiệp quân sự vào Mali là muốn xây dựng vị thế ngoại giao và lấy lại “tầm ảnh hưởng” của nước này ở Mali.

Pháp kêu gọi tài trợ, Nga hỗ trợ không vận tới Mali
Pháp kêu gọi tài trợ, Nga hỗ trợ không vận tới Mali

(VOV) - Hưởng ứng kêu gọi của Pháp, Nga đề nghị tham gia vận chuyển binh sĩ và lương thực của Pháp tới Mali.

Pháp kêu gọi tài trợ, Nga hỗ trợ không vận tới Mali

Pháp kêu gọi tài trợ, Nga hỗ trợ không vận tới Mali

(VOV) - Hưởng ứng kêu gọi của Pháp, Nga đề nghị tham gia vận chuyển binh sĩ và lương thực của Pháp tới Mali.