Mỹ và Anh thống nhất hỗ trợ phe đối lập Syria

(VOV) -Mục đích sự hỗ trợ này nhằm gây áp lực đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để ngăn chặn bạo lực tại Syria...

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh David Cameron tại thủ đô Washington hôm qua,  Tổng thống  Obama cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad để ngăn chặn bạo lực tại Syria đồng thời tiếp tục điều tra về việc sử dụng vũ khí hóa học tại nước này.

“Chúng tôi đã thảo luận về tình hình Syria và những vụ bạo lực đã gây ra đối với người dân Syria. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa đại diện của phía chính phủ Syria và phe đối lập ngồi vào bàn đàm phán tại Geneve trong những tuần tới để bàn về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp mà trong đó cho phép chuyển giao quyền lực từ ông Bashar al-Assad tới chính phủ chuyển tiếp này. Ngoài ra, chúng tôi cũng vẫn tiếp tục hợp tác với nhau để tìm hiểu sự thật về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria”- ông Obama nhấn mạnh.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Cameron nói rằng, ông nhìn thấy “cửa” để giải quyết tình hình tại Syria trước khi tình hình trở nên quá muộn. Ngoài ra, ông Cameron  cũng cho biết sẽ hỗ trợ cho phe đối lập tại Syria (không bao gồm vũ khí sát thương) trong thời gian tới: “Sẽ không có sự tiến bộ chính trị trừ khi phe đối lập có thể chịu được sự tấn công và gây áp lực lên ông Bashar al-Assad để ông ấy hiểu rằng sẽ không có chiến thắng bằng quân sự. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho phe đối lập” .

Trước đó, ngày 2/5, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết Washington có thể sẽ chính thức vũ trang cho lực lượng đối lập với Tổng thống Syria Basar al-Assad. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 80.000 người Syria đã chết trong cuộc nội chiến
Hơn 80.000 người Syria đã chết trong cuộc nội chiến

(VOV) - Cuộc nội chiến cũng khiến hơn 4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và gần 1,5 triệu người phải sống tị nạn.

Hơn 80.000 người Syria đã chết trong cuộc nội chiến

Hơn 80.000 người Syria đã chết trong cuộc nội chiến

(VOV) - Cuộc nội chiến cũng khiến hơn 4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và gần 1,5 triệu người phải sống tị nạn.

Quân đội Syria mở 1 chiến dịch giải phóng El-Quseir
Quân đội Syria mở 1 chiến dịch giải phóng El-Quseir

El-Quseir, giáp biên với Lebanon, có vai trò quan trọng trong việc tiếp tế hậu cần cho lực lượng chống Chính phủ.  

Quân đội Syria mở 1 chiến dịch giải phóng El-Quseir

Quân đội Syria mở 1 chiến dịch giải phóng El-Quseir

El-Quseir, giáp biên với Lebanon, có vai trò quan trọng trong việc tiếp tế hậu cần cho lực lượng chống Chính phủ.  

Syria phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ
Syria phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Ông Zubi cho rằng, trách nhiệm về vụ đánh bom này thuộc về Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Thủ tướng Tayyip Erdogan.

Syria phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ

Syria phủ nhận liên quan đến vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Ông Zubi cho rằng, trách nhiệm về vụ đánh bom này thuộc về Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và Thủ tướng Tayyip Erdogan.

Quân đội Syria giành lợi thế trên chiến trường
Quân đội Syria giành lợi thế trên chiến trường

(VOV) -Các binh sĩ Syria vừa giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều thị trấn trên cả nước

Quân đội Syria giành lợi thế trên chiến trường

Quân đội Syria giành lợi thế trên chiến trường

(VOV) -Các binh sĩ Syria vừa giành lại quyền kiểm soát thêm nhiều thị trấn trên cả nước

Thổ Nhĩ Kỳ rơi máy bay chiến đấu gần biên giới Syria
Thổ Nhĩ Kỳ rơi máy bay chiến đấu gần biên giới Syria

(VOV) -Phi công đã bật ghế thoát nạn, hiện lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm phi công này.

Thổ Nhĩ Kỳ rơi máy bay chiến đấu gần biên giới Syria

Thổ Nhĩ Kỳ rơi máy bay chiến đấu gần biên giới Syria

(VOV) -Phi công đã bật ghế thoát nạn, hiện lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm phi công này.