Mỹ và đồng minh tiếp tục tiến hành không kích IS ở Iraq, Syria

VOV.VN - Trong 3 ngày qua, quân đội Mỹ và các nước đồng minh đã tiến hành 15 cuộc không kích vào các mục tiêu của IS tại Syria và Iraq.

Bộ Chỉ huy Trung tâm của quân đội Mỹ ngày 28/11 cho biết, các cuộc không kích tại Syria đã đánh trúng một vị trí đóng quân gần Kobani và một căn cứ của nhóm thủ lĩnh chuyên đề ra sách lược cho IS ở gần Aleppo.  

Một tòa nhà tan hoang sau các cuộc không kích của Mỹ và đồng minh (Ảnh Reuters)
Tại Iraq, các cuộc không kích đã phá hủy một hầm trú ẩn và xe của IS ở gần Kirkuk.

Tại các thành phố khác như Ar Rutbah, Falluja, Al Qaim và Baiji, Liên quân do Mỹ đứng đầu cũng tiến hành các cuộc không kích đánh trúng các mục tiêu là xe cơ giới, các căn cứ và vị trí đóng quân của IS.

Mặc dù IS chưa thể tiến sâu vào thủ đô Baghdad, nhưng đã nắm quyền kiểm sóat một loạt thị trấn ở ngoại vi quanh thủ đô, và tuyên bố nhận trách nhiệm về hàng loạt vụ đánh bom gần đây ở các quận của người Shitte./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên