“Mỹ vẫn chưa từ bỏ giải pháp quân sự chống Iran”

VOV.VN - Tổng thống Obama nêu rõ, nếu Iran vẫn tiếp tục tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, thì Mỹ luôn sẵn sàng mọi lựa chọn, kể cả giải pháp quân sự chống Iran.

Tổng thống Obama nêu rõ, nếu Iran vẫn tiếp tục tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, thì Mỹ luôn sẵn sàng mọi lựa chọn, kể cả giải pháp quân sự chống Iran.

Đặc nhiệm Mỹ. Ảnh: National Interests.

Trong một bức thư gửi tới các nghị sĩ đảng Cộng hòa, chiếm đa số tại hai viện Quốc hội, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (20/8) tuyên bố, lựa chọn quân sự đối với Iran vẫn còn nằm trên bàn trong nhiều năm tới, bất chấp thỏa thuận đạt được hôm 14/7 về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. 

Tờ Thời báo New York dẫn lời Tổng thống Barack Obama nêu rõ, nếu Iran vẫn tiếp tục tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, mọi lựa chọn vẫn luôn sẵn sàng, kể cả lựa chọn quân sự. Mỹ luôn có sẵn các phản ứng đơn phương và đa phương có thể sử dụng bất cứ lúc nào nếu Iran không đáp ứng được các cam kết.

Tuyên bố này không chỉ là nhằm gửi tới các nghị sĩ đảng Cộng hòa, mà còn gửi tới một số nghị sĩ đảng Dân chủ vẫn còn hoài nghi về thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước Ủy ban thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức). Theo thỏa thuận, Iran sẽ phải hạn chế các chương trình hạt nhân nhạy cảm để đổi lại nhận được sự nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế.

Quốc hội Mỹ đang xem xét thỏa thuận hạt nhân Iran và dự kiến sẽ bỏ phiếu vào tháng 9 tới. Hầu hết các nghị sĩ đảng Cộng hòa đều phản đối thỏa thuận với Iran, song họ cần 2/3 số phiếu ủng hộ tại cả hai viện Quốc hội để có thể vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống và để đạt được ngưỡng này, đảng Cộng hòa cần sự ủng hộ của đảng Dân chủ, song khả năng này là rất khó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran bác bỏ nghi ngờ của Mỹ về hoạt động quân sự tại căn cứ của Iran
Iran bác bỏ nghi ngờ của Mỹ về hoạt động quân sự tại căn cứ của Iran

VOV.VN - Iran đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng Iran đang cố gắng xóa bỏ các chứng cứ liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này ở căn cứ Parchin.

Iran bác bỏ nghi ngờ của Mỹ về hoạt động quân sự tại căn cứ của Iran

Iran bác bỏ nghi ngờ của Mỹ về hoạt động quân sự tại căn cứ của Iran

VOV.VN - Iran đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ cho rằng Iran đang cố gắng xóa bỏ các chứng cứ liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này ở căn cứ Parchin.

Mỹ- Israel tiếp tục bất đồng về thoả thuận hạt nhân Iran
Mỹ- Israel tiếp tục bất đồng về thoả thuận hạt nhân Iran

VOV.VN- Đại sứ Mỹ tại Israel Daniel Shapiro cho biết, vẫn còn những bất đồng giữa Mỹ và Israel về thoả thuận hạt nhân đạt được ngày 14/7 giữa Iran và P5+1.

Mỹ- Israel tiếp tục bất đồng về thoả thuận hạt nhân Iran

Mỹ- Israel tiếp tục bất đồng về thoả thuận hạt nhân Iran

VOV.VN- Đại sứ Mỹ tại Israel Daniel Shapiro cho biết, vẫn còn những bất đồng giữa Mỹ và Israel về thoả thuận hạt nhân đạt được ngày 14/7 giữa Iran và P5+1.

IAEA đã được phép tiếp cận cơ sở quân sự Parchin của Iran
IAEA đã được phép tiếp cận cơ sở quân sự Parchin của Iran

VOV.VN - IAEA và Iran đạt được thỏa thuận, theo đó các chuyên gia IAEA được phép tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân, trong đó có Parchin

IAEA đã được phép tiếp cận cơ sở quân sự Parchin của Iran

IAEA đã được phép tiếp cận cơ sở quân sự Parchin của Iran

VOV.VN - IAEA và Iran đạt được thỏa thuận, theo đó các chuyên gia IAEA được phép tiến hành thanh sát các cơ sở hạt nhân, trong đó có Parchin

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran
Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

Kỹ thuật đảo chính của tình báo Mỹ tại Iran

VOV.VN - Lịch sử quốc gia Tây Á này có lẽ đã sang một ngả khác nếu không có sự can thiệp sắc lẹm của CIA vào mùa thu năm 1953.

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày
Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

VOV.VN - Bất mãn với chế độ Shah do tình báo Mỹ dựng lên, người Iran làm cuộc cách mạng long trời lở đất vào năm 1979, thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

Iran nhốt các sĩ quan CIA trong hơn 440 ngày

VOV.VN - Bất mãn với chế độ Shah do tình báo Mỹ dựng lên, người Iran làm cuộc cách mạng long trời lở đất vào năm 1979, thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ.