Mỹ: Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD) là cần thiết để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 8/4 cho biết, kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Hàn Quốc “sắp xảy ra”, bất chấp sự phản đổi kịch liệt từ phía Trung Quốc.

Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. (Ảnh: bloomberg)

Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu đàm phán hồi tháng trước về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) để đối phó với các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên, đặc biệt sau các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại Hội đồng Đối ngoại Mỹ ở New York, đề cập đến chính sách quốc phòng của Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương mà cụ thể là kế hoạch triển khai THAAD, ông Carter cho biết, “nó sẽ xảy ra”.

“Đó là một điều cần thiết. Đó là việc cần làm giữa Mỹ và Hàn Quốc. Đó cũng là một phần công việc để bảo vệ các lực lượng Mỹ trên bán đảo Triều Tiên và bảo vệ đồng minh Hàn Quốc. Chúng ta không có gì phải giải thích với Trung Quốc”, ông Carter tuyên bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ có động thái tích cực hơn, gây sức ép buộc Triều Tiên ngừng ngay các mối đe dọa tên lửa.

Cả Trung Quốc và Nga đều phản đối việc Mỹ triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại rằng, việc triển khai một hệ thống như vậy sẽ cho phép radar của Mỹ có thể giám sát lãnh thổ Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã bày tỏ mối lo ngại này với Tổng thống Mỹ Barack Obama bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân diễn ra tại Washington hồi tuần trước.

Tuy nhiên, phía Mỹ khẳng định THAAD được thiết kế hoàn toàn chỉ nhằm mục đích chống lại mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên và sẽ không làm suy yếu sự răn đe chiến lược của Trung Quốc.

Tuyên bố này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được đưa ra gần như cùng với thời điểm Triều Tiên tuyên bố thử thành công động cơ thiết kế cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), nhằm "đảm bảo" cho một vụ tấn công hạt nhân bất ngờ nhằm vào lục địa Mỹ.

Reuters dẫn thông tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh và giám sát vụ thử động cơ tên lửa trên. 

“Lãnh đạo Kim Jong-un nói rằng hiện chúng tôi có thể gắn một đầu đạn hạt nhân mạnh hơn bao giờ hết lên một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới và đặt sào huyệt của kẻ thù tại Mỹ và tất cả những nơi khác trên thế giới trong tầm bắn của tên lửa chúng tôi sở hữu”, KCNA cho biết.

Theo KCNA, vụ thử được tiến hành tại một địa điểm gần bờ biển phía Tây của nước này.

Tuy vậy, phía Hàn Quốc vẫn cho rằng, Triều Tiên chưa thể có trong tay một tên lửa đạn đạo liên lục địa đáng tin cậy và những tuyên bố của Bình Nhưỡng chỉ là “đòn gió”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ triển khai hệ thống THAAD gây tổn hại tới quan hệ Trung-Hàn
Mỹ triển khai hệ thống THAAD gây tổn hại tới quan hệ Trung-Hàn

VOV.VN- Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên có thể “ngay lập tức” phá vỡ mối quan hệ Trung- Hàn.

Mỹ triển khai hệ thống THAAD gây tổn hại tới quan hệ Trung-Hàn

Mỹ triển khai hệ thống THAAD gây tổn hại tới quan hệ Trung-Hàn

VOV.VN- Việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên có thể “ngay lập tức” phá vỡ mối quan hệ Trung- Hàn.

Mỹ xác nhận bắt đầu đàm phán với Hàn Quốc về THAAD
Mỹ xác nhận bắt đầu đàm phán với Hàn Quốc về THAAD

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ và Hàn Quốc đã khởi động các cuộc đàm phán chính thức về THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. 

Mỹ xác nhận bắt đầu đàm phán với Hàn Quốc về THAAD

Mỹ xác nhận bắt đầu đàm phán với Hàn Quốc về THAAD

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ và Hàn Quốc đã khởi động các cuộc đàm phán chính thức về THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. 

Mỹ và Hàn Quốc hoãn đối thoại việc triển khai hệ thống THAAD
Mỹ và Hàn Quốc hoãn đối thoại việc triển khai hệ thống THAAD

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/2 cho biết, nước này và Mỹ vừa hoãn đối thoại về triển khai hệ thống THAAD tiên tiến của Mỹ tại Hàn Quốc. 

Mỹ và Hàn Quốc hoãn đối thoại việc triển khai hệ thống THAAD

Mỹ và Hàn Quốc hoãn đối thoại việc triển khai hệ thống THAAD

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 23/2 cho biết, nước này và Mỹ vừa hoãn đối thoại về triển khai hệ thống THAAD tiên tiến của Mỹ tại Hàn Quốc. 

Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc
Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc lên tiếng phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc

Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN - Trung Quốc lên tiếng phản đối việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc
Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN -Trung Quốc hy vọng các quốc gia có liên quan hành động thận trọng và làm nhiều hơn nữa để mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực.

Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc

Trung Quốc tiếp tục phản đối triển khai THAAD tại Hàn Quốc

VOV.VN -Trung Quốc hy vọng các quốc gia có liên quan hành động thận trọng và làm nhiều hơn nữa để mang lại hòa bình và ổn định cho khu vực.

Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?
Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, việc thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến sào huyệt của kẻ thù tại Mỹ.

Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?

Triều Tiên đã thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, việc thử thành công động cơ tên lửa đạn đạo liên lục địa sẽ là mối đe dọa trực tiếp đến sào huyệt của kẻ thù tại Mỹ.