Mỹ xem xét lại thỏa thuận quy chế lực lượng giữa Mỹ và Nhật Bản

VOV.VN - Mỹ đang cân nhắc sửa đổi hiệp ước song phương giữa Mỹ và Nhật Bản liên quan đến quyền và đặc ân của các lực lượng Mỹ được hưởng tại Nhật Bản. 

Trả lời câu hỏi của phóng viên về các cuộc biểu tình phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ vừa diễn ra tại tỉnh Okinawa, trong bối cảnh dư luận Nhật Bản phẫn nộ trước vụ việc một nhân viên căn cứ quân sự Mỹ bị tình nghi sát hại một phụ nữ địa phương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nhấn mạnh rằng, Chính phủ Mỹ hiểu rõ cảm xúc của người dân Nhật Bản sau vụ việc này. Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc sửa đổi đối với thỏa thuận song phương Mỹ-Nhật.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby. Ảnh AP.

Trước đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng cho biết, Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ sớm xúc tiến các cuộc đàm phán với phía Mỹ liên quan đến thỏa thuận này.

Ngày 18/06 nhiều người dân tỉnh Okinawa đã đổ ra đường biểu tình yêu cầu xem xét lại một cách nghiêm túc các thỏa thuận về cách thức xử lý các vụ việc trên. Những người biểu tình cho rằng văn kiện cung cấp sự bảo vệ quá lớn cho binh lính Mỹ và nhân viên phục vụ tại các căn cứ quân sự Mỹ.

Những người biểu tình cũng đề xuất nghị quyết yêu cầu hủy bỏ kế hoạch tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ Futenma, yêu cầu chính phủ Nhật Bản và chính phủ Mỹ xin lỗi gia đình nạn nhân. Bên cạnh đó, nghị quyết còn yêu cầu rút lực lượng lính thủy đánh bộ và thu nhỏ quy mô các căn cứ Mỹ tại Okinawa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn họp bàn để ứng phó với Triều Tiên
Lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn họp bàn để ứng phó với Triều Tiên

VOV.VN - Ba nhà lãnh đạo cam kết bảo vệ quốc phòng của mỗi nước và cảnh báo sẽ có bước đi tiếp theo để chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn họp bàn để ứng phó với Triều Tiên

Lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn họp bàn để ứng phó với Triều Tiên

VOV.VN - Ba nhà lãnh đạo cam kết bảo vệ quốc phòng của mỗi nước và cảnh báo sẽ có bước đi tiếp theo để chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Mỹ, Nhật, Hàn sẽ thảo luận về vấn đền Triều Tiên vào đầu tháng 6
Mỹ, Nhật, Hàn sẽ thảo luận về vấn đền Triều Tiên vào đầu tháng 6

VOV.VN -Các quan chức cấp cao từ Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch họp tại Tokyo vào 1/6 để thảo luận các vấn đề về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ, Nhật, Hàn sẽ thảo luận về vấn đền Triều Tiên vào đầu tháng 6

Mỹ, Nhật, Hàn sẽ thảo luận về vấn đền Triều Tiên vào đầu tháng 6

VOV.VN -Các quan chức cấp cao từ Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch họp tại Tokyo vào 1/6 để thảo luận các vấn đề về chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ - Nhật - Hàn khẳng định tiếp tục gia tăng sức ép lên Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn khẳng định tiếp tục gia tăng sức ép lên Triều Tiên

VOV.VN - Đặc phái viên Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ ngày 1/6 có cuộc gặp tại Tokyo để thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. 

Mỹ - Nhật - Hàn khẳng định tiếp tục gia tăng sức ép lên Triều Tiên

Mỹ - Nhật - Hàn khẳng định tiếp tục gia tăng sức ép lên Triều Tiên

VOV.VN - Đặc phái viên Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ ngày 1/6 có cuộc gặp tại Tokyo để thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. 

Mỹ, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích
Mỹ, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang phối hợp với các đồng minh trong khu vực để giám sát chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích

Mỹ, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang phối hợp với các đồng minh trong khu vực để giám sát chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên.