Myanmar: Xung đột khiến hàng nghìn người thiếu lương thực

VOV.VN-Xung đột giữa cộng đồng đạo Phật và đạo Hồi tại bang miền Tây Rakhine – một trong những khu vực nghèo nhất của Myanmar.

Theo Chương trình lương thực thế giới (WFP) hôm qua (26/10), xung đột giữa cộng đồng đạo Phật và đạo Hồi tại bang miền Tây Rakhine – một trong những khu vực nghèo nhất của Myanmar - đã khiến hàng nghìn mất nhà cửa và phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng.

Hàng nghìn mất nhà cửa và phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực nghiêm trọng (Ảnh: KT)

Tính đến nay, Chương trình lương thực thế giới đã xây dựng được 320 lều trại, cung cấp lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm khác cho khoảng 15 nghìn người đi lánh nạn tại bang Rakhine. Tuy nhiên, vẫn cần thêm khoảng 13 triệu USD đễ hỗ trợ cho người dân gặp nạn trong vòng 6 tháng tới.

Người phát ngôn của Chương trình lương thực thế giới Jonathan Dumont khẳng định: “Chương trình lương thực thế giới đang cố gắng tiếp cận với những người dân bị ảnh hưởng do xung đột. Tuy nhiên, nguồn quỹ có khả năng sẽ cạn kiệt vào cuối năm nay. Điều này thực sự đáng lo ngại. Nhiều người dân chạy trốn khỏi cuộc xung đột vẫn chưa thể quay trở lại ngay cộng đồng của họ. Nếu không tìm được thêm nguồn tại trợ thì những người tị nạn sẽ bị thiếu hụt lương thực nghiêm trọng.”

Liên Hợp Quốc đã viện trợ lương thực thường xuyên cho những người phải di dời tại bang Rakhine kể từ khi bạo lực bùng phát vào tháng 6 năm ngoái. Hiện tại, có khoảng 142 nghìn người tị nạn bên trong và ngoài thủ phủ Sittwe của bang Rakhine được nhận viện trợ mỗi tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Myanmar nỗ lực chấm dứt tình trạng lính trẻ em
Myanmar nỗ lực chấm dứt tình trạng lính trẻ em

VOV.VN - Chính phủ nước này cam kết sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng trẻ em buộc phải cầm súng hay bị làm lá chắn sống.

Myanmar nỗ lực chấm dứt tình trạng lính trẻ em

Myanmar nỗ lực chấm dứt tình trạng lính trẻ em

VOV.VN - Chính phủ nước này cam kết sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng trẻ em buộc phải cầm súng hay bị làm lá chắn sống.

Tổng thống Myanmar kêu gọi giải quyết bạo lực sắc tộc
Tổng thống Myanmar kêu gọi giải quyết bạo lực sắc tộc

VOV.VN - Ông Thein Sein cho rằng không nên để tình trạng bạo lực sắc tộc tái diễn.

Tổng thống Myanmar kêu gọi giải quyết bạo lực sắc tộc

Tổng thống Myanmar kêu gọi giải quyết bạo lực sắc tộc

VOV.VN - Ông Thein Sein cho rằng không nên để tình trạng bạo lực sắc tộc tái diễn.

Bất ổn gia tăng tại Myanmar
Bất ổn gia tăng tại Myanmar

VOV.VN - Cảnh sát Myanmar đang ráo riết điều tra động cơ và những dấu hiện liên quan tới nhưng vụ nổ.

Bất ổn gia tăng tại Myanmar

Bất ổn gia tăng tại Myanmar

VOV.VN - Cảnh sát Myanmar đang ráo riết điều tra động cơ và những dấu hiện liên quan tới nhưng vụ nổ.

Myanmar bắt 8 nghi can liên quan đến các vụ đánh bom
Myanmar bắt 8 nghi can liên quan đến các vụ đánh bom

Các vụ đánh bom được cho là nhằm đe dọa các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng vào nước này. 

Myanmar bắt 8 nghi can liên quan đến các vụ đánh bom

Myanmar bắt 8 nghi can liên quan đến các vụ đánh bom

Các vụ đánh bom được cho là nhằm đe dọa các nhà đầu tư nước ngoài tiềm năng vào nước này. 

Xung đột tôn giáo tái bùng phát ở miền Bắc Myanmar
Xung đột tôn giáo tái bùng phát ở miền Bắc Myanmar

VOV.VN -Myanmar hôm nay (25/8) bắt giữ 12 đối tượng quá khích trong một vụ xung đột giữa cộng đồng đạo Phật và đạo Hồi...

Xung đột tôn giáo tái bùng phát ở miền Bắc Myanmar

Xung đột tôn giáo tái bùng phát ở miền Bắc Myanmar

VOV.VN -Myanmar hôm nay (25/8) bắt giữ 12 đối tượng quá khích trong một vụ xung đột giữa cộng đồng đạo Phật và đạo Hồi...