Na Uy không trả tiền chuộc cho IS để đổi lấy con tin bị giam giữ

VOV.VN - Chính phủ Na Uy cố gắng cứu con tin khỏi IS nhưng quyết không đưa tiền chuộc do lo ngại cho sự an toàn của các công dân Na Uy khác.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg hôm qua (9/9) thông báo, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bắt giữ một công dân người Na Uy làm con tin, đồng thời khẳng định, chính phủ nước này sẽ không trả bất cứ khoản tiền chuộc nào để đổi lấy con tin trên.

Tờ nhật báo VG của Na Uy trích dẫn phát biểu của Thủ tướng Erna Solberg tại cuộc họp báo ở thủ đô Oslo cho biết, Chính phủ Na Uy đã nhận biết về vụ công dân bị bắt cóc tại Syria vào cuối tháng 1 vừa qua và đã triển khai một nhóm ứng phó với khủng hoàng do Bộ Ngoại giao dẫn đầu, giải quyết vấn đề này.

Thủ tướng Erna Solberg cho đây là một vụ việc nghiêm trọng và phức tạp, đồng thời nhấn mạnh, mục tiêu của Na Uy là đưa con tin về nước một cách an toàn. Tuy nhiên, bà Solberg khẳng định, chính phủ Na Uy sẽ không trả tiền chuộc cho phiến quân Nhà nước Hồi giáo vì điều này sẽ chỉ làm gia tăng nguy hiểm đối với các công dân Na Uy khác đang bị bắt cóc.

Trước đó cùng ngày, phiến quân Nhà nước Hồi giáo đăng tải thông tin trên mạng cho biết, tổ chức khủng bố này đang giam giữ một công dân người Na Uy có danh tính là Ole Johan Grimsgaard-Ofstad và một công dân người Trung Quốc, đồng thời đòi tiền chuộc để thả họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Bằng chứng” con tin Mỹ bị thủ lĩnh IS cưỡng hiếp trước khi chết
“Bằng chứng” con tin Mỹ bị thủ lĩnh IS cưỡng hiếp trước khi chết

VOV.VN - Hai nô lệ tình dục của thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi đã tố cáo tên này nhiều lần cưỡng hiếp một nữ con tin Mỹ trước khi cô này bị giết chết.

“Bằng chứng” con tin Mỹ bị thủ lĩnh IS cưỡng hiếp trước khi chết

“Bằng chứng” con tin Mỹ bị thủ lĩnh IS cưỡng hiếp trước khi chết

VOV.VN - Hai nô lệ tình dục của thủ lĩnh tối cao IS al-Baghdadi đã tố cáo tên này nhiều lần cưỡng hiếp một nữ con tin Mỹ trước khi cô này bị giết chết.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

IS chặt đầu nhà khảo cổ 82 tuổi ở thành phố 2.000 năm Palmyra
IS chặt đầu nhà khảo cổ 82 tuổi ở thành phố 2.000 năm Palmyra

VOV.VN - IS ngày 19/8 đã chặt đầu nhà khảo cổ 82 tuổi Khaled al-Assaad từng là Giám đốc Khảo cổ ở thành phố 2.000 năm Palmyra.

IS chặt đầu nhà khảo cổ 82 tuổi ở thành phố 2.000 năm Palmyra

IS chặt đầu nhà khảo cổ 82 tuổi ở thành phố 2.000 năm Palmyra

VOV.VN - IS ngày 19/8 đã chặt đầu nhà khảo cổ 82 tuổi Khaled al-Assaad từng là Giám đốc Khảo cổ ở thành phố 2.000 năm Palmyra.

Tại sao con tin Kayla Muller bị thủ lĩnh IS hãm hiếp từ chối bỏ trốn?
Tại sao con tin Kayla Muller bị thủ lĩnh IS hãm hiếp từ chối bỏ trốn?

VOV.VN- Dù có cơ hội bỏ trốn, nhưng Kayla Muller, người bị thủ lĩnh IS hãm hiếp, đã từ chối vì sợ vẻ ngoài phương Tây của mình có thể làm hại 3 cô gái khác.

Tại sao con tin Kayla Muller bị thủ lĩnh IS hãm hiếp từ chối bỏ trốn?

Tại sao con tin Kayla Muller bị thủ lĩnh IS hãm hiếp từ chối bỏ trốn?

VOV.VN- Dù có cơ hội bỏ trốn, nhưng Kayla Muller, người bị thủ lĩnh IS hãm hiếp, đã từ chối vì sợ vẻ ngoài phương Tây của mình có thể làm hại 3 cô gái khác.

IS tuyên bố đã hành quyết con tin người Croatia
IS tuyên bố đã hành quyết con tin người Croatia

VOV.VN -Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại bán đảo Sinai của Ai Cập vừa tuyên bố đã hành quyết con tin người Croatia - Tomislav Salopek.

IS tuyên bố đã hành quyết con tin người Croatia

IS tuyên bố đã hành quyết con tin người Croatia

VOV.VN -Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại bán đảo Sinai của Ai Cập vừa tuyên bố đã hành quyết con tin người Croatia - Tomislav Salopek.