Nagasaki tưởng niệm 67 năm ngày bị ném bom nguyên tử

Cháu trai cựu Tổng thống Mỹ Harry Truman, người ra lệnh ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, cũng dự lễ cầu nguyện.

Thành phố Nagasaki, Nhật Bản, hôm 9/8 tổ chức các hoạt động tưởng niệm 67 năm ngày thành phố này bị tấn công bằng bom nguyên tử.

Toàn cảnh buổi lễ tưởng niệm (ảnh: VOV)

Buổi lễ bắt đầu với phần điền thêm tên những người đã tử vong năm nay do liên quan tới vụ đánh bom lên bia tưởng niệm. Danh sách cập nhật đã lên tới 158.754 người. Mọi người cùng tiến hành mặc niệm khi đồng hồ điểm 11h 02, thời khắc quả bom phát nổ cướp đi sinh mạng của khoảng 70.000 người và san phẳng gần như toàn bộ thành phố.

Khoảng 5.600 người, bao gồm cả những người sống sót sau vụ đánh bom và gia đình các nạn nhân đã tập trung tại Công viên Hòa Bình để tưởng nhớ thời khắc quả bom ném xuống.

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản John Roos và ông Clifton Truman Daniel, cháu trai cựu Tổng thống Mỹ Harry Truman, người ra lệnh ném 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản, cũng tới tham dự lễ cầu nguyện.

Trước đó, ông Daniel tới tham dự lễ tưởng niệm tại thành phố Hiroshima. Đây là lần đầu tiên gia đình cựu Tổng thống Truman tham dự Lễ tưởng niệm Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki.

Thủ tướng Noda dâng hoa tưởng niệm (ảnh: VOV)

Trong Tuyên bố Hòa Bình, Thị trưởng Nagasaki, ông Tomihisa Taue, kêu gọi lãnh đạo các nước nhanh chóng hủy bỏ vũ khí hạt nhân và hãy để Nagasaki là thành phố cuối cùng trên thế giới phải gánh chịu thảm họa này. Ông Taue kêu gọi chính phủ Nhật Bản thực hiện các chính sách năng lượng mới tránh xa các nguy cơ về phóng xạ hạt nhân.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda khẳng định  Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì 3 nguyên tắc phi hạt nhân và nhấn mạnh tầm quan trọng của một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, Thủ tướng Noda cũng bày tỏ quyết tâm thiết lập một cấu trúc năng lượng mới, giảm bớt sự phụ thuộc vào năng lượng hạt nhân trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên