Năm 2008, thiên tai gây thiệt hại hơn 170 tỷ USD cho Trung Quốc

Theo số liệu Bộ Dân chính Trung Quốc vừa công bố, năm 2008 là năm tình hình thiên tai ở Trung Quốc diễn ra cực kỳ phức tạp và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Các trận thiên tai với mức độ khác nhau như động đất, bão lụt, mưa đá, lở đất, hạn hán năm 2008 đã ảnh hưởng đến đời sống của 470 triệu lượt người, trong đó làm chết và mất tích gần 89.000 người, gần 40 triệu ha cây nông nghiệp bị hư hại, hơn 10 triệu nhà cửa bị sập; thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới hơn 170 tỷ USD.

Thiệt hại khủng khiếp nhất là trận động đất mạnh ở Tứ Xuyên hồi tháng 5/2008 khiến hơn 87.000 người chết và mất tích, gây thiệt hại kinh tế hơn 122 tỷ USD. Theo cơ quan chức năng Trung Quốc, tình hình thiên tai nghiêm trọng vừa qua đã gây nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác phòng chống thiên tai của nước này. Vì vậy, tăng cường đầu tư, hoàn thiện hệ thống quản lý, phòng chống, ứng cứu thiên tai tiếp tục là một công tác quan trọng tới đây của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên