Năm 2020 Trung Quốc xây dựng trạm vũ trụ riêng

Theo Tân Hoa xã, từ năm 2010 đến 2015, Trung Quốc dự kiến sẽ đưa lên vũ trụ một số phòng thí nghiệm; đến năm 2020 sẽ đưa lên môđun cơ bản dành cho trạm quĩ đạo.

Việc nối ghép các kết cấu này sẽ tạo điều kiện thành lập tổ hợp Trạm Vũ trụ Trung Quốc.

Trước đây, báo chí Trung Quốc từng viết, đến năm 2030 Trung Quốc có kế hoạch đưa người lên Mặt Trăng, sau đó sẽ tiến tới thành lập căn cứ trên Mặt Trăng để từ đó có thể xuất phát các cuộc thám hiểm tới những hành tinh như Sao Hỏa.

Cột mốc chương trình chinh phục vũ trụ của Trung Quốc được tính từ ngày 8/10/1956 khi Trung Quốc thành lập Viện Hàn lâm thứ 5 do Bộ Quốc phòng quản lý, chuyên thiết kế và chế tạo tên lửa.

Năm 1964, Trung Quốc đã phóng tên lửa với hai con chuột trên khoang, còn đến năm 2003 thì phóng tàu vũ trụ đầu tiên có người lái, là tàu “Thần Châu-5”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên