NASA phát hiện 2 hành tinh mới

Các nhà khoa học tiên đoán rằng, riêng với hành tinh Kepler 20F có thể có nước và có sự sống trên đó.  

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa  phát hiện ra 2  hành tinh nằm ngoài trái đất. Hai hành tinh này có tên gọi là Kepler 20E và 20F. Những hành tinh này được khám phá bởi nhóm nghiên cứu thiên văn không trung Kepler.

Francois Fressin, người phát ngôn của Trung tâm Vật lý học thiên văn Harvard-Smithsonian cho biết: Một trong hai hành tinh có đường kính rộng hơn trái đất khoảng 3%. Hành tinh này cũng gần với Trái đất hơn. Đây được coi là sự khám phá quan trọng của các nhà khoa học.

Hình chụp hành tinh Kepler 20E

Hai hành tinh này cũng gần với mặt trời và quá nóng để con người có ở đó với nhiệt độ từ 800-1.400 độ C. Các nhà khoa học tiên đoán rằng, riêng với hành tinh Kepler 20F có thể có nước và có sự sống trên đó.

Nhóm nghiên cứu thiên văn không trung Kepler cũng cho biết, việc trước tiên cần phải thực hiện là bảo vệ những hành tinh của trái đất ở ngoài không gian vũ trụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên