NASA phát hiện bằng chứng sự sống trên sao Hỏa

(VOV) - Đây là thông tin được đăng trên trang web của tạp chí “Tự nhiên-Khoa học trái đất”.

Mới đây, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, một tàu thăm dò quỹ đạo sao Hỏa (MRO) của NASA đã cung cấp bằng chứng về một hồ nước cổ đại trên miệng núi lửa trên sao Hỏa, củng cố thêm những giả thiết cho rằng sao Hỏa đã từng có sự sống.

Theo số liệu từ quang phổ kế của tàu thăm dò quỹ đạo sao Hỏa đo được từ độ sâu 2,2 km ở đáy miệng núi lửa McLaughlin trên sao Hỏa đã cho thấy những dấu vết của carbonate và các khoáng vật sét thường hình thành trong nước.

Đây là thông tin được đăng trên trang web của tạp chí “Tự nhiên-Khoa học trái đất”. Theo NASA, dấu vết của carbonate và các khoáng vật sét tại núi lửa này cho thấy chúng phải được hình thành trong môi trường ẩm ướt. Điều này có thể là một cơ sở cho sự sống. Cũng theo các nhà khoa học cho biết miệng núi lửa trên thiếu các kênh rạch lớn chảy vào, vì vậy, nước, nếu từng có trong hồ này, có khả năng là nước ngầm.

Các nhà khoa học của NASA nhận định, với phát hiện kể trên đã chứng tỏ sao Hỏa phức tạp hơn những nhận định trước đó và ít nhất một vài khu vực trên sao Hỏa có khả năng mang dấu hiệu sự sống hơn những nơi khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

7 tỷ người dân sẽ được lợi từ vệ tinh mới của NASA
7 tỷ người dân sẽ được lợi từ vệ tinh mới của NASA

(VOV)-NASA hy vọng, vệ tinh này sẽ có tuổi thọ lâu dài và cung cấp những dữ liệu hữu ích giúp con người nhận biết và đối phó với thiên tai.

7 tỷ người dân sẽ được lợi từ vệ tinh mới của NASA

7 tỷ người dân sẽ được lợi từ vệ tinh mới của NASA

(VOV)-NASA hy vọng, vệ tinh này sẽ có tuổi thọ lâu dài và cung cấp những dữ liệu hữu ích giúp con người nhận biết và đối phó với thiên tai.

NASA tài trợ dự án nghiên cứu nơi ở trên trạm ISS
NASA tài trợ dự án nghiên cứu nơi ở trên trạm ISS

(VOV) - Nơi ở của phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế (ISS) có thể bơm phồng bằng khí.

NASA tài trợ dự án nghiên cứu nơi ở trên trạm ISS

NASA tài trợ dự án nghiên cứu nơi ở trên trạm ISS

(VOV) - Nơi ở của phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế (ISS) có thể bơm phồng bằng khí.

 NASA, Vatican bác bỏ tin đồn về “ngày tận thế”
NASA, Vatican bác bỏ tin đồn về “ngày tận thế”

(VOV) - Tin đồn về “ngày tận thế” khiến người dân ở nhiều nước hoang mang và đổ xô tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm.

 NASA, Vatican bác bỏ tin đồn về “ngày tận thế”

NASA, Vatican bác bỏ tin đồn về “ngày tận thế”

(VOV) - Tin đồn về “ngày tận thế” khiến người dân ở nhiều nước hoang mang và đổ xô tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm.

NASA phóng hai vệ tinh thăm dò vành đai bức xạ
NASA phóng hai vệ tinh thăm dò vành đai bức xạ

(VOV) - Giới chuyên gia sẽ có được cái nhìn toàn diện và chi tiết hơn về ảnh hưởng của thời tiết tới hoạt động liên lạc.

NASA phóng hai vệ tinh thăm dò vành đai bức xạ

NASA phóng hai vệ tinh thăm dò vành đai bức xạ

(VOV) - Giới chuyên gia sẽ có được cái nhìn toàn diện và chi tiết hơn về ảnh hưởng của thời tiết tới hoạt động liên lạc.