NATO cảnh báo về hoạt động của các nhóm buôn người

VOV.VN -Số người di cư và tị nạn vượt biển Aegea từ Thổ Nhĩ Kỳ để vào châu Âu hiện đã giảm, những kẻ buôn người có thể thay đổi đường đi.

Số người di cư và tị nạn vượt biển Aegea từ Thổ Nhĩ Kỳ để vào châu Âu hiện đã giảm đáng kể, tuy nhiên những kẻ buôn người có thể sẽ nhanh chóng thay đổi các tuyến đường để tiếp tục đưa người di cư trái phép vào "Lục địa già", do đó cơ quan chức năng các nước nhất định không được vội vàng nới lỏng các biện pháp an ninh. Đây là cảnh báo được Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đưa ra ngày 21/4 tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, người đứng đầu NATO cho biết dựa trên những thông tin mà liên minh này cung cấp, Thổ Nhĩ Kỳ đang hành động để chặn đứng các hoạt động phi pháp của bọn buôn người trên biển Aegea. Bước đi kịp thời này sẽ giúp giảm đáng kể số người di cư vượt biển vào châu Âu theo tuyến đường Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, người đứng đầu NATO Stoltenberg cảnh báo cơ quan chức năng các nước châu Âu không nên chủ quan trước kết quả này và cần tiếp tục tăng cường kiểm soát an ninh trước nguy cơ làn sóng người di cư tăng trở lại: “Chúng tôi đã thấy sự suy giảm đáng kể về số lượng người vượt  biển Aegea. Nhưng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là không để kết thúc hoạt động này quá sớm. Bởi vì chúng ta vẫn thấy những kẻ buôn người đang cố gắng đưa người di cư vượt biển Aegea. Nếu chúng ta kết thúc hoạt động tuần tra trên biển thì số người vượt biển Aegea một cách bất hợp pháp và nguy hiểm sẽ lại tăng cao”

Ông Stoltenberg cho rằng những nỗ lực hợp tác giữa NATO và các nước đã tạo ra sự khác biệt, do đó các quốc gia cần duy trì phối hợp linh hoạt trong bối cảnh các nhóm buôn người có thể nhanh chóng thay đổi tuyến đường và phương thức "tuồn" người di cư vào châu Âu.

Dòng người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ đổ tới các hòn đảo của Hy Lạp đã giảm mạnh, kể từ khi thỏa thuận hạn chế người di cư giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ chính thức có hiệu lực hồi đầu tháng 4. Theo thỏa thuận trên, những người di cư và tị nạn vượt biển Aegea bất hợp pháp sẽ bị gửi trả lại Thổ Nhĩ Kỳ theo cơ chế "một đổi một".

Nghĩa là cứ một người di cư tại Thổ Nhĩ Kỳ được EU tái phân bổ, nước này sẽ nhận lại 1 người di cư không đủ điều kiện tị nạn từ châu Âu. Ngoài ra, sự hỗ trợ của hải quân NATO trên biển Aegea cũng đã giúp hạn chế hoạt động của những kẻ buôn người và giảm lượng người di cư đổ tới châu Âu.

Theo thống kê, năm ngoái, hơn 1,1 triệu người tị nạn và người di cư đến Châu Âu, chủ yếu là thông qua ngả Hy Lạp từ Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rét hại bất thường và nỗi buồn người dân
Rét hại bất thường và nỗi buồn người dân

VOV.VN - Trong giá rét và mưa tuyết, những đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã lặn lội về các địa bàn vùng cao cùng nhân dân chống rét.

Rét hại bất thường và nỗi buồn người dân

Rét hại bất thường và nỗi buồn người dân

VOV.VN - Trong giá rét và mưa tuyết, những đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã lặn lội về các địa bàn vùng cao cùng nhân dân chống rét.

Buôn người di cư thu lợi nhuận hơn buôn lậu ma túy và vũ khí
Buôn người di cư thu lợi nhuận hơn buôn lậu ma túy và vũ khí

VOV.VN - Lãnh đạo ngành quốc phòng khẳng định việc đưa bất hợp pháp người di cư vào châu Âu mang lại hàng tỷ USD, lớn hơn lợi nhuận buôn lậu ma túy và vũ khí.

Buôn người di cư thu lợi nhuận hơn buôn lậu ma túy và vũ khí

Buôn người di cư thu lợi nhuận hơn buôn lậu ma túy và vũ khí

VOV.VN - Lãnh đạo ngành quốc phòng khẳng định việc đưa bất hợp pháp người di cư vào châu Âu mang lại hàng tỷ USD, lớn hơn lợi nhuận buôn lậu ma túy và vũ khí.

Châu Âu tăng cường nỗ lực chống nạn buôn người di cư
Châu Âu tăng cường nỗ lực chống nạn buôn người di cư

VOV.VN - Europol ước tính, có tới 9/10 người tìm kiếm quy chế tị nạn tại châu Âu đến được châu lục này nhờ một mạng lưới buôn người.

Châu Âu tăng cường nỗ lực chống nạn buôn người di cư

Châu Âu tăng cường nỗ lực chống nạn buôn người di cư

VOV.VN - Europol ước tính, có tới 9/10 người tìm kiếm quy chế tị nạn tại châu Âu đến được châu lục này nhờ một mạng lưới buôn người.

Anh huy động tàu tham gia với NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn
Anh huy động tàu tham gia với NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn

VOV.VN - Anh dự kiến sẽ huy động một số tàu tham gia sứ mệnh của NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn trên biển Aegea.

Anh huy động tàu tham gia với NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn

Anh huy động tàu tham gia với NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn

VOV.VN - Anh dự kiến sẽ huy động một số tàu tham gia sứ mệnh của NATO giải quyết nạn buôn người tị nạn trên biển Aegea.

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ
Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Sáng 12/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người đối với 3 bị cáo

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Bị phạt tù vì buôn người sang Trung Quốc làm vợ

Sáng 12/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán người đối với 3 bị cáo

Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người
Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người

Vì nhẹ dạ cả tin, hai cô gái quê đã bị người phụ nữ này lừa sang Malaysia làm tiếp viên nhà hàng karaoke.

Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người

Từ làm gái mại dâm tại Malaysia chuyển sang buôn người

Vì nhẹ dạ cả tin, hai cô gái quê đã bị người phụ nữ này lừa sang Malaysia làm tiếp viên nhà hàng karaoke.