NATO gửi thêm các máy bay chiến đấu tới khu vực Baltic

VOV.VN - Đây là động thái của NATO nhằm tăng cường an ninh tại các quốc gia vùng Baltic sau khi Nga quyết định sát nhập Crimea.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm qua (21/3) cho biết: các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ gửi thêm các máy bay chiến đấu nhằm tăng cường an ninh tại các quốc gia vùng Baltic sau khi Nga quyết định sáp nhập Crimea vào Nga.

Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra tại Baltic (Ảnh:AFP)


Phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Juozas Olekas, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nói: “Pháp sẽ phản ứng theo lời kêu gọi của các nước đồng minh bằng cách gửi đi các máy bay chiến đấu của Pháp theo khuôn khổ hợp tác của NATO và phái bộ an ninh của NATO.  Chúng tôi cũng đã sẵn sàng để tham gia phái bộ kiểm soát và giám sát không phận gần khu vực xảy ra khủng hoảng”.

Tuyên bố của Pháp đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ vừa quyết định áp đặt các lệnh cấm vận đối với Nga. Theo đó, Liên minh châu Âu đã quyết định áp đặt thêm lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với 12 người Nga và Ukraine sau khi Nga sáp nhập Crimea, nâng tổng số đối tượng bị Liên minh châu Âu trừng phạt lên thành 33.

Ngoài ra, Liên minh châu Âu cũng hủy Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu - Nga dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barak Obama cũng đã công bố danh sách trừng phạt bổ sung đối với các cá nhân và tổ chức của Nga liên quan tới việc Nga tiếp nhận Crimea./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine "cầu cứu" sự giúp đỡ của NATO
Ukraine "cầu cứu" sự giúp đỡ của NATO

VOV.VN - Yêu cầu này của Ukraine được đưa ra vài giờ sau khi Thượng viện Nga phê chuẩn việc triển khai quân tại Ukraine.

Ukraine "cầu cứu" sự giúp đỡ của NATO

Ukraine "cầu cứu" sự giúp đỡ của NATO

VOV.VN - Yêu cầu này của Ukraine được đưa ra vài giờ sau khi Thượng viện Nga phê chuẩn việc triển khai quân tại Ukraine.

‘Nga cần sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ Mỹ và NATO’
‘Nga cần sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ Mỹ và NATO’

VOV.VN -Theo ông Rogozin, Nga cũng cần phải thúc đẩy phát triển hơn nữa ngành công nghiệp quốc phòng.

‘Nga cần sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ Mỹ và NATO’

‘Nga cần sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ Mỹ và NATO’

VOV.VN -Theo ông Rogozin, Nga cũng cần phải thúc đẩy phát triển hơn nữa ngành công nghiệp quốc phòng.

Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine
Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine

VOV.VN - Việc điều 6 máy bay F-15 của Mỹ ngày 6/3 là nhằm tăng cường việc tuần tra của NATO khi tình hình Ukraine đang căng thẳng.

Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine

Mỹ điều 6 máy bay chiến đấu giúp NATO tuần tra gần Ukraine

VOV.VN - Việc điều 6 máy bay F-15 của Mỹ ngày 6/3 là nhằm tăng cường việc tuần tra của NATO khi tình hình Ukraine đang căng thẳng.

Nga phản đối mạnh mẽ Ukraine gia nhập NATO
Nga phản đối mạnh mẽ Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk cũng khẳng định sẽ “không quan tâm” tới việc gia nhập NATO tại thời điểm này.

Nga phản đối mạnh mẽ Ukraine gia nhập NATO

Nga phản đối mạnh mẽ Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Yatsenyuk cũng khẳng định sẽ “không quan tâm” tới việc gia nhập NATO tại thời điểm này.

Ukraine đề xuất làm chủ nhà cuộc họp Hội đồng NATO
Ukraine đề xuất làm chủ nhà cuộc họp Hội đồng NATO

VOV.VN - Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đưa ra đề nghị trên trong cuộc họp với các quan chức NATO.

Ukraine đề xuất làm chủ nhà cuộc họp Hội đồng NATO

Ukraine đề xuất làm chủ nhà cuộc họp Hội đồng NATO

VOV.VN - Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã đưa ra đề nghị trên trong cuộc họp với các quan chức NATO.

Ukraine không tìm cách gia nhập NATO
Ukraine không tìm cách gia nhập NATO

VOV.VN - Theo ông Yatsenyuk, vấn đề gia nhập NATO không nằm trong chương trình nghị sự hiện nay của Chính phủ Ukraine.

Ukraine không tìm cách gia nhập NATO

Ukraine không tìm cách gia nhập NATO

VOV.VN - Theo ông Yatsenyuk, vấn đề gia nhập NATO không nằm trong chương trình nghị sự hiện nay của Chính phủ Ukraine.

NATO đề nghị triển khai quan sát viên quốc tế tại Ukraine
NATO đề nghị triển khai quan sát viên quốc tế tại Ukraine

VOV.VN - Đề nghị này được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của Liên minh châu Âu ở Brussel, Bỉ về vấn đề Ukraine. 

NATO đề nghị triển khai quan sát viên quốc tế tại Ukraine

NATO đề nghị triển khai quan sát viên quốc tế tại Ukraine

VOV.VN - Đề nghị này được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp của Liên minh châu Âu ở Brussel, Bỉ về vấn đề Ukraine. 

NATO đình chỉ xây dựng phái bộ quân sự chung với Nga
NATO đình chỉ xây dựng phái bộ quân sự chung với Nga

VOV.VN -Tuy nhiên, NATO vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại và sẵn sàng duy trì các cuộc gặp cấp Đại sứ với Nga.

NATO đình chỉ xây dựng phái bộ quân sự chung với Nga

NATO đình chỉ xây dựng phái bộ quân sự chung với Nga

VOV.VN -Tuy nhiên, NATO vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại và sẵn sàng duy trì các cuộc gặp cấp Đại sứ với Nga.