NATO kêu gọi tăng cường quan hệ với Nga

Ngày 18/9, tân Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Fogh Rasmussen kêu gọi liên minh quân sự này thúc đẩy các mối quan hệ quốc phòng với Nga, trong đó có việc kết nối các hệ thống phòng thủ tên lửa của cả hai bên.

Trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên ở Brussels (Bỉ) kể từ khi nhậm chức tháng 8 vừa qua, ông Rasmussen kêu gọi một sự bắt đầu mới trong mối quan hệ NATO - Nga. Ông Rasmussen nói: “Tôi tin rằng, tất cả các mối quan hệ giữa NATO và các nước đối tác không có mối quan hệ nào quan trọng hơn mối quan hệ giữa NATO và Nga. Thế nhưng tôi cũng hiểu rằng, không có nước nào phải hứng chịu hậu quả lớn của sự thiếu hiểu biết, thiếu tin tưởng và các chương trình nghị sự chính trị đảo lộn như giữa NATO và Nga. Chúng ta đã mất quá nhiều công sức vào những gì gây chia rẽ hai bên. Giờ là lúc, thay vào đó, chúng ta cần tập trung vào những gì giúp đoàn kết NATO - Nga.”

Tuyên bố của Tổng Thư ký NATO đưa ra một ngày, sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố huỷ bỏ kế hoạch xây dựng một bộ phận trong hệ thống phòng thủ tên lửa ở Ba Lan và Cộng hoà Czech./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên