NATO lập 2 trụ sở quân sự mới để tăng cường bảo vệ châu Âu

VOV.VN - NATO nhất trí thiết lập bộ chỉ huy Đại Tây Dương và bộ chỉ huy hậu cần nhằm ứng phó nhanh hơn với các mối đe dọa ở châu Âu.

Các đồng minh NATO hôm qua (8/11) đã nhất trí kế hoạch thiết lập 2 trụ sở quân sự mới nhằm bảo vệ châu Âu trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga, đặt cơ sở cho giai đoạn mở rộng NATO lớn nhất trong hàng chục năm qua.

Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AP.

Tại một cuộc họp báo, Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg nói rằng nhằm tăng cường đối phó với Nga, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO nhất trí thiết lập bộ chỉ huy Đại Tây Dương và bộ chỉ huy hậu cần nhằm ứng phó nhanh hơn với các mối đe dọa ở châu Âu.

Các nước NATO cũng nhất trí tăng cường bảo vệ an ninh mạng. Đây là bước ra sau quyết định vào năm ngoái của NATO đưa vấn đề bảo vệ an ninh mạng là một phần của cuộc chiến tranh, có tầm quan trọng tương đương như lĩnh vực bảo vệ không phận, đất liền hay biển.

Theo thỏa thận, các chỉ huy NATO hiện có thể kêu gọi các đồng minh như Mỹ, Anh loại bỏ những máy chủ hoặc các trang web thù địch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc họp Hội đồng Nga - NATO chưa thể giải quyết bất đồng
Cuộc họp Hội đồng Nga - NATO chưa thể giải quyết bất đồng

VOV.VN - Ngày 26/10, Hội đồng Nga - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tại Brussel, Bỉ.

Cuộc họp Hội đồng Nga - NATO chưa thể giải quyết bất đồng

Cuộc họp Hội đồng Nga - NATO chưa thể giải quyết bất đồng

VOV.VN - Ngày 26/10, Hội đồng Nga - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhóm họp tại Brussel, Bỉ.

NATO kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân
NATO kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm nay hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân

NATO kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân

NATO kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân

VOV.VN - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm nay hối thúc Triều Tiên từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân

NATO mở trung tâm phản gián ở Ba Lan
NATO mở trung tâm phản gián ở Ba Lan

VOV.VN - Trung tâm phản gián này làm nhiệm vụ phát triển các quy tắc, hoạt động cho các cơ quan tình báo của các đồng minh trong NATO.

NATO mở trung tâm phản gián ở Ba Lan

NATO mở trung tâm phản gián ở Ba Lan

VOV.VN - Trung tâm phản gián này làm nhiệm vụ phát triển các quy tắc, hoạt động cho các cơ quan tình báo của các đồng minh trong NATO.

Trung-Đông Âu ủng hộ các nước Tây Balkans gia nhập EU, NATO
Trung-Đông Âu ủng hộ các nước Tây Balkans gia nhập EU, NATO

VOV.VN - Việc thúc đẩy các nước Tây Balkans gia nhập EU và NATO đã được thảo luận tại một hội nghị quốc tế diễn ra ngày 11/10 ở thủ đô Budapest của Hungary.

Trung-Đông Âu ủng hộ các nước Tây Balkans gia nhập EU, NATO

Trung-Đông Âu ủng hộ các nước Tây Balkans gia nhập EU, NATO

VOV.VN - Việc thúc đẩy các nước Tây Balkans gia nhập EU và NATO đã được thảo luận tại một hội nghị quốc tế diễn ra ngày 11/10 ở thủ đô Budapest của Hungary.

NATO - Nhật Bản nhất trí gia tăng áp lực trừng phạt Triều Tiên
NATO - Nhật Bản nhất trí gia tăng áp lực trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 31/10 tuyên bố sẽ gia tăng áp lực buộc các quốc gia thành viên tăng cường trừng phạt Triều Tiên.

NATO - Nhật Bản nhất trí gia tăng áp lực trừng phạt Triều Tiên

NATO - Nhật Bản nhất trí gia tăng áp lực trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 31/10 tuyên bố sẽ gia tăng áp lực buộc các quốc gia thành viên tăng cường trừng phạt Triều Tiên.