NATO thúc giục Afghanistan ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - NATO sẽ ngừng toàn bộ hoạt động hỗ trợ an ninh tại Afghanistan nếu nước này không ký kết hiệp định song phương.

Tổng Thư ký NATO Anders Rasmussen ngày 27/1 đã tuyên bố như trên nhằm thúc giục Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nhanh chóng thông qua hiệp định an ninh song phương với Mỹ.

Ông Rasmussen cũng cho biết, việc NATO rút quân vào cuối năm nay cùng đồng nghĩa các khoản viện trợ tài chính quốc tế cho lực lượng an ninh Afghanistan cũng sẽ chấm dứt.

Tổng Thư ký NATO nói: “Chúng tôi cần phải biết sớm liệu có được mời tham gia thỏa thuận an ninh  hay không. Nếu không, thì chúng tôi sẽ không có khuôn khổ pháp lý để tiếp tục ở lại Afghanistan sau năm 2014”.

Binh sỹ NATO trên đường phố thủ đô Kabul (Ảnh Reuters)

Tuyên bố của Tổng Thư ký NATO đưa ra sau khi Tổng thống Afghanistan Karzai cuối tuần qua thể hiện quyết định cứng rắn không ký thỏa thuận an ninh song phương với Mỹ.

Ông Karzai nói rằng nếu Mỹ không rút quân thì Afghanistan sẽ không thể khởi động đàm phán hòa bình với phiến quân Taliban.

Quyết định trước đó ngày 9/1 vừa qua của ông Karzai cũng gặp sự chỉ trích nặng nề từ đồng minh Mỹ, khi tuyên bố chỉ có bằng chứng để kết án 16 trong tổng số 88 người đang bị Afghanistan giam giữ, mà theo Mỹ là mối đe dọa với an ninh.

Afghanistan cũng sẽ trả tự do cho những người còn lại, trong khi Mỹ kịch liệt phản đối vì cho rằng những người này có liên quan tới các vụ giết hại binh sĩ Mỹ và lực lượng liên quân tại Afghanistan.

Quan hệ Mỹ - Afghanistan bất ngờ bước vào giai đoạn căng thẳng mới khi các hãng truyền thông Afghanistan ngày 15/1 đưa tin, Mỹ và Afghanistan đang tiến gần tới Hiệp ước an ninh song phương (BSA) và việc ký kết sẽ chỉ tính bằng ngày.

Hội nghị Hội đồng Bô lão Afghanistan tháng 11/2013, đã có quyết định mang tính lịch sử khi chấp thuận Hiệp ước an ninh song phương với Mỹ, đồng thời thúc giục Tổng thống Karzai ký hiệp ước trong năm 2013. Song, ông Karzai đã bác bỏ yêu cầu này và đặt điều kiện để ký hiệp ước với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ- Afghanistan sắp ký Hiệp ước an ninh song phương
Mỹ- Afghanistan sắp ký Hiệp ước an ninh song phương

VOV.VN - Mỹ và Afghanistan đang tiến gần tới Hiệp ước an ninh song phương (BSA) và có thể sẽ ký kết trong vài ngày tới.

Mỹ- Afghanistan sắp ký Hiệp ước an ninh song phương

Mỹ- Afghanistan sắp ký Hiệp ước an ninh song phương

VOV.VN - Mỹ và Afghanistan đang tiến gần tới Hiệp ước an ninh song phương (BSA) và có thể sẽ ký kết trong vài ngày tới.

Afghanistan lên án vụ đánh bom tại thủ đô Kabul
Afghanistan lên án vụ đánh bom tại thủ đô Kabul

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan hôm nay (19/1) lên án các cuộc tấn công liều chết tại thủ đô Kabul, làm hàng chục người thiệt mạng.

Afghanistan lên án vụ đánh bom tại thủ đô Kabul

Afghanistan lên án vụ đánh bom tại thủ đô Kabul

VOV.VN - Chính phủ Afghanistan hôm nay (19/1) lên án các cuộc tấn công liều chết tại thủ đô Kabul, làm hàng chục người thiệt mạng.

Afghanistan lật lại vụ tấn công ở Kabul
Afghanistan lật lại vụ tấn công ở Kabul

VOV.VN - Hội đồng An ninh quốc gia Afghanistan cho rằng các cơ quan tình báo nước ngoài đứng đằng sau những vụ tấn công ở Kabul.

Afghanistan lật lại vụ tấn công ở Kabul

Afghanistan lật lại vụ tấn công ở Kabul

VOV.VN - Hội đồng An ninh quốc gia Afghanistan cho rằng các cơ quan tình báo nước ngoài đứng đằng sau những vụ tấn công ở Kabul.

Afghanistan sẽ không ký thoả thuận an ninh với Mỹ
Afghanistan sẽ không ký thoả thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố không áp lực nào có thể buộc nước này ký thoả thuận an ninh với Mỹ.

Afghanistan sẽ không ký thoả thuận an ninh với Mỹ

Afghanistan sẽ không ký thoả thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố không áp lực nào có thể buộc nước này ký thoả thuận an ninh với Mỹ.

Đánh bom xe bus tại Afghanistan, 4 người thiệt mạng
Đánh bom xe bus tại Afghanistan, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Sáng 26/1, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công xe bus của quân đội tại thủ đô Kabul, làm 4 người chết, 22 người bị thương.

Đánh bom xe bus tại Afghanistan, 4 người thiệt mạng

Đánh bom xe bus tại Afghanistan, 4 người thiệt mạng

VOV.VN - Sáng 26/1, một kẻ đánh bom liều chết đã tấn công xe bus của quân đội tại thủ đô Kabul, làm 4 người chết, 22 người bị thương.

Tổng thống Afghanistan thả thêm tù nhân để 'trêu ngươi' Mỹ?
Tổng thống Afghanistan thả thêm tù nhân để 'trêu ngươi' Mỹ?

VOV.VN - Phía Mỹ lo sợ số tù nhân là những phần tử khủng bố nguy hiểm đe dọa an ninh của nước Mỹ.

Tổng thống Afghanistan thả thêm tù nhân để 'trêu ngươi' Mỹ?

Tổng thống Afghanistan thả thêm tù nhân để 'trêu ngươi' Mỹ?

VOV.VN - Phía Mỹ lo sợ số tù nhân là những phần tử khủng bố nguy hiểm đe dọa an ninh của nước Mỹ.

Afghanistan bảo vệ quan điểm thả tù nhân
Afghanistan bảo vệ quan điểm thả tù nhân

VOV.VN -Chính phủ Afghanistan cho biết vẫn sẽ thả các tù nhân, trong số đó có hàng chục đối tượng có nguy cơ đe dọa an ninh…

Afghanistan bảo vệ quan điểm thả tù nhân

Afghanistan bảo vệ quan điểm thả tù nhân

VOV.VN -Chính phủ Afghanistan cho biết vẫn sẽ thả các tù nhân, trong số đó có hàng chục đối tượng có nguy cơ đe dọa an ninh…

Mỹ phản đối quyết định thả 72 tù nhân của Afghanistan
Mỹ phản đối quyết định thả 72 tù nhân của Afghanistan

VOV.VN - Mỹ cho biết, 72 tù nhân trên bị tình nghi gây ra cái chết của 117 binh sỹ của Afghanistan và các lực lượng an ninh quốc tế.

Mỹ phản đối quyết định thả 72 tù nhân của Afghanistan

Mỹ phản đối quyết định thả 72 tù nhân của Afghanistan

VOV.VN - Mỹ cho biết, 72 tù nhân trên bị tình nghi gây ra cái chết của 117 binh sỹ của Afghanistan và các lực lượng an ninh quốc tế.

Afghanistan có nguy cơ thành “Nhà nước thuốc phiện-tội phạm"
Afghanistan có nguy cơ thành “Nhà nước thuốc phiện-tội phạm"

VOV.VN - Các cơ sở sản xuất thuốc phiện và các chất gây nghiện trái phép ở Afghanistan đang ngày càng gia tăng. 

Afghanistan có nguy cơ thành “Nhà nước thuốc phiện-tội phạm"

Afghanistan có nguy cơ thành “Nhà nước thuốc phiện-tội phạm"

VOV.VN - Các cơ sở sản xuất thuốc phiện và các chất gây nghiện trái phép ở Afghanistan đang ngày càng gia tăng. 

Đánh bom tại Afghanistan, 15 người nước ngoài thiệt mạng
Đánh bom tại Afghanistan, 15 người nước ngoài thiệt mạng

VOV.VN - Trong số người thiệt mạng, có 1 nhân viên Quỹ Tiền tệ Thế giới, 3 nhân viên Liên Hợp Quốc và 2 nhân viên Bộ Ngoại giao Canada.

Đánh bom tại Afghanistan, 15 người nước ngoài thiệt mạng

Đánh bom tại Afghanistan, 15 người nước ngoài thiệt mạng

VOV.VN - Trong số người thiệt mạng, có 1 nhân viên Quỹ Tiền tệ Thế giới, 3 nhân viên Liên Hợp Quốc và 2 nhân viên Bộ Ngoại giao Canada.