Nga bác cáo buộc cung cấp vũ khí và che chở cho Taliban của Mỹ

VOV.VN - Nga ngày 24/3 đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Nga nhiều khả năng đã cung cấp vũ khí và che chở cho Taliban để chúng chống lại NATO và Mỹ.

AFP dẫn lời ông Zamir Kabulo, quan chức Bộ Ngoại giao Nga phụ trách Afghanistan khẳng định: “Những cáo buộc đó là hoàn toàn sai lầm. Những lời lẽ thêu dệt đó của Mỹ là nhằm bao biện cho thất bại của các chính trị gia và tướng lĩnh Mỹ trong cuộc chiến tại Afghanistan. Sẽ không có cách giải thích nào khác cho việc này”.

Các chiến binh Taliban bị Mỹ tố nhận được sự ủng hộ cả về trang bị vũ khí và chính trị từ Nga. Ảnh: Reuters

Hồi những năm 90 của thế kỷ trước, Nga từng coi Taliban là một tổ chức khủng bố và sát cánh cùng Mỹ và NATO chống lại tổ chức này tại Afghanistan.

Tuy nhiên, sau đó, Nga bắt đầu thay đổi thái độ và cho biết, nước này có liên hệ “một cách hạn chế” với Taliban để thuyết phục tổ chức khủng bố này ngồi vào bàn đàm phán với Chính phủ Afghanistan. Đến tháng 12/2005, Nga đã lần đầu tiên lên tiếng thừa nhận “lợi ích của Taliban cũng trùng khớp với Nga” trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố IS.

Trước đó, trong phiên điều trần trước các nghị sĩ Mỹ tại Washington ngày 23/3, Tướng Curtis Scaparrotti, Tư lệnh Tối cao Liên minh Quân sự NATO, đã cảnh báo về việc Nga gia tăng tầm ảnh hưởng tại rất nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Afghanistan.

Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, ông Scaparrotti lên tiếng cáo buộc rằng, Nga “nhiều khả năng” đã cung cấp vũ khí đạn dược cho Taliban.

Hồi tháng 2, Tướng John Nicholson, Tư lệnh các lực lượng của NATO tại Afghanistan cũng cho rằng, Nga đang ủng hộ Taliban và tìm cách cung cấp vỏ bọc về ngoại giao cho chúng để làm giảm tầm ảnh hưởng của Mỹ tại Afghanistan và giúp chúng đánh bại NATO.

Trong khi đó, ngày 23/3, các tay súng Taliban đã chiếm được quận chiến lược Sangin từ tay binh sĩ Anh và Mỹ tại đây và khiến họ chịu tổn thất nặng nề.

Các thủ lĩnh Taliban từng tuyên bố, họ thường xuyên liên lạc với Nga ít nhất là từ năm 2007. Tuy nhiên, họ khẳng định rằng, Chính phủ Nga chỉ ủng hộ Taliban về “mặt chính trị và tinh thần”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan: Taliban tấn công trạm kiểm soát, 8 cảnh sát thiệt mạng
Afghanistan: Taliban tấn công trạm kiểm soát, 8 cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Cuộc tấn công xảy ra ở một trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh Faryab, miền Bắc Afghanistan, khiến 8 cảnh sát thiệt mạng

Afghanistan: Taliban tấn công trạm kiểm soát, 8 cảnh sát thiệt mạng

Afghanistan: Taliban tấn công trạm kiểm soát, 8 cảnh sát thiệt mạng

VOV.VN - Cuộc tấn công xảy ra ở một trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh Faryab, miền Bắc Afghanistan, khiến 8 cảnh sát thiệt mạng

Chuyện xạ thủ bắn tỉa Anh tiêu diệt phiến quân Taliban ở cự ly 2.475m
Chuyện xạ thủ bắn tỉa Anh tiêu diệt phiến quân Taliban ở cự ly 2.475m

VOV.VN - Harrison, hạ sĩ Anh, đã lập kỷ lục về bắn tỉa, tiêu diệt phiến quân Taliban ở khoảng cách tới gần 2,5km sau khi khẩn trương tính toán đường đạn.

Chuyện xạ thủ bắn tỉa Anh tiêu diệt phiến quân Taliban ở cự ly 2.475m

Chuyện xạ thủ bắn tỉa Anh tiêu diệt phiến quân Taliban ở cự ly 2.475m

VOV.VN - Harrison, hạ sĩ Anh, đã lập kỷ lục về bắn tỉa, tiêu diệt phiến quân Taliban ở khoảng cách tới gần 2,5km sau khi khẩn trương tính toán đường đạn.

Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công căn cứ NATO ở Afghanistan
Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công căn cứ NATO ở Afghanistan

VOV.VN - Trong một thông điệp đăng tải trên tài khoản Twitter, người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid đã thừa nhận tiến hành vụ nổ này. 

Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công căn cứ NATO ở Afghanistan

Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công căn cứ NATO ở Afghanistan

VOV.VN - Trong một thông điệp đăng tải trên tài khoản Twitter, người phát ngôn của Taliban, Zabihullah Mujahid đã thừa nhận tiến hành vụ nổ này. 

Lỗ hổng an ninh chết người giúp Taliban đánh bom đẫm máu căn cứ NATO
Lỗ hổng an ninh chết người giúp Taliban đánh bom đẫm máu căn cứ NATO

VOV.VN - Giới chức an ninh và quân sự Mỹ tin tưởng “cựu binh Taliban” đến mức phớt lờ cả cảnh báo của tình báo Afghanistan, và phải hứng chịu hậu quả đẫm máu.

Lỗ hổng an ninh chết người giúp Taliban đánh bom đẫm máu căn cứ NATO

Lỗ hổng an ninh chết người giúp Taliban đánh bom đẫm máu căn cứ NATO

VOV.VN - Giới chức an ninh và quân sự Mỹ tin tưởng “cựu binh Taliban” đến mức phớt lờ cả cảnh báo của tình báo Afghanistan, và phải hứng chịu hậu quả đẫm máu.