Nga cấm nhập khẩu gia súc từ châu Âu

Lệnh cấm của Nga áp dụng với gia súc và các sản phẩm từ gia súc của Đức, Hà Lan, Bỉ và Pháp.

Ngày 1/2, Nga áp đặt lệnh đình chỉ tạm thời việc nhập khẩu gia súc từ một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) do lo ngại vi rút Schmallenberg bùng phát tại đây. Đây là loại vi rút được phát hiện hồi tháng 8/2011, lây lan qua các loại côn trùng hút máu và gây ra các biểu hiện sốt, rối loạn tiêu hóa giảm sản lượng sữa ở gia súc.

Lệnh cấm của Nga áp dụng với gia súc và các sản phẩm từ gia súc của Đức, Hà Lan, Bỉ và Pháp. Trước đó, hôm 17/1, cơ quan quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm của Nga đã áp dụng lệnh cấm tương tự đối với các loại gia súc nhỏ từ Đức, Hà Lan và Bỉ. Cơ quan này cho biết, các biện pháp này sẽ được áp dụng cho các nguồn cung cấp gia súc khác ở châu Âu nếu vi-rút Schmallenberg bị phát hiện ở đó./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên