‘Nga cần sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ Mỹ và NATO’

VOV.VN -Theo ông Rogozin, Nga cũng cần phải thúc đẩy phát triển hơn nữa ngành công nghiệp quốc phòng.

Ngày 8/3, Phó Thủ tướng Nga phụ trách an ninh quốc phòng cho biết, trước mối đe dọa công khai của Mỹ và NATO, Nga cần phải trang bị thêm các vũ khí hiện đại cho quân đội nước này để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Phó Thủ tướng Nga phụ trách an ninh quốc phòng, Dmitry Rogozin (Ảnh: RIA Novosti)

Hãng tin RIA Novosti trích lời của ông Dmitry Rogozin viết trên Facebook cá nhân: “Tôi hy vọng rằng, sau khi xuất hiện các mối đe dọa công khai từ Mỹ và NATO, sẽ không ai có thể nghi ngờ sự cần thiết phải tái vũ trang cho quân đội và các hạm đội của chúng tôi”.

Cũng theo ông Rogozin, Nga cần phải thúc đẩy phát triển hơn nữa ngành công nghiệp quốc phòng cũng như đẩy mạnh việc áp dụng các tiến bộ khoa học quân sự.

Bế tắc chính trị gữa Nga và phương Tây liên quan đến số phận của Crimea, nước Cộng hòa tự trị thuộc Ukraine – nơi có đa số người nói tiếng Nga sinh sống đã làm mối quan hệ giữa Nga với phương Tây và Mỹ trở nên căng thẳng thời gian gần đây.

Chính quyền Crimea từ chối công nhận tính hợp pháp của chính quyền trung ương mới ở Kiev. Trong một diễn biến gần đây, hôm 6/3, nước Cộng hòa tự trị này đã thông báo quyết định trở thành một phần lãnh thổ của Nga.

Trước đó, Ukraine đã kêu gọi NATO sử dụng tất cả các biện pháp có thể để đảm bảo toàn vẹn lạnh thổ và bảo vệ người dân Ukraine sau khi Quốc hội Nga đồng ý với việc triển khai các lực lượng quân sự của Nga ở Ukraine.

Trước việc Lầu Năm Góc công bố kế hoạch mở rộng đào tạo phi công lái máy bay chiến đấu cho Ba Lan, gửi 6 chiến đấu cơ F-15C tham gia sứ mệnh tuần tra của NATO ở Estonia, Latvia và Lithuania cùng với đó là động thái điều tàu khu trục USS Truxtun đến Biển Đen, Nga đã tổ chức một số cuộc tập trận ở khu vực phía Tây nước này trong những ngày qua.

Trong đó, có cả các cuộc tập trận phòng không, kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và khởi động một vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đe dọa đóng cửa ngoại giao với Nga nếu sáp nhập Crimea
Mỹ đe dọa đóng cửa ngoại giao với Nga nếu sáp nhập Crimea

VOV.VN - Cảnh báo trên được Mỹ đưa ra sau khi có thông tin, phái đoàn quan sát viên của OSCE bị ngăn không cho vào bán đảo Crimea. 

Mỹ đe dọa đóng cửa ngoại giao với Nga nếu sáp nhập Crimea

Mỹ đe dọa đóng cửa ngoại giao với Nga nếu sáp nhập Crimea

VOV.VN - Cảnh báo trên được Mỹ đưa ra sau khi có thông tin, phái đoàn quan sát viên của OSCE bị ngăn không cho vào bán đảo Crimea. 

Nga yêu cầu OECD điều tra các vụ bắn tỉa ở Kiev, Ukraine
Nga yêu cầu OECD điều tra các vụ bắn tỉa ở Kiev, Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra khách quan về những người đứng đằng sau các vụ bắn tỉa.

Nga yêu cầu OECD điều tra các vụ bắn tỉa ở Kiev, Ukraine

Nga yêu cầu OECD điều tra các vụ bắn tỉa ở Kiev, Ukraine

VOV.VN -Ngoại trưởng Nga kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra khách quan về những người đứng đằng sau các vụ bắn tỉa.

Thượng viện Nga: "Sẽ không có chiến tranh với Ukraine"
Thượng viện Nga: "Sẽ không có chiến tranh với Ukraine"

VOV.VN - Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko đã khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện có chiến tranh giữa hai nước.

Thượng viện Nga: "Sẽ không có chiến tranh với Ukraine"

Thượng viện Nga: "Sẽ không có chiến tranh với Ukraine"

VOV.VN - Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko đã khẳng định sẽ không bao giờ có chuyện có chiến tranh giữa hai nước.

Người dân Nga mít tinh ủng hộ Crimea
Người dân Nga mít tinh ủng hộ Crimea

VOV.VN - Hàng nghìn người dân Nga đã tổ chức mít tinh ngay gần quảng trường Đỏ để bày tỏ sự ủng hộ đối với Crimea.

Người dân Nga mít tinh ủng hộ Crimea

Người dân Nga mít tinh ủng hộ Crimea

VOV.VN - Hàng nghìn người dân Nga đã tổ chức mít tinh ngay gần quảng trường Đỏ để bày tỏ sự ủng hộ đối với Crimea.

Mỹ trừng phạt Nga đồng nghĩa với "gậy ông đập lưng ông"
Mỹ trừng phạt Nga đồng nghĩa với "gậy ông đập lưng ông"

VOV.VN - Phía Nga đã coi đòn trừng phạt như chiếc boomerang sẽ bay ngược lại và đập vào chính Mỹ.

Mỹ trừng phạt Nga đồng nghĩa với "gậy ông đập lưng ông"

Mỹ trừng phạt Nga đồng nghĩa với "gậy ông đập lưng ông"

VOV.VN - Phía Nga đã coi đòn trừng phạt như chiếc boomerang sẽ bay ngược lại và đập vào chính Mỹ.

Tổng thống Syria lên tiếng ủng hộ Nga về khủng hoảng Ukraine
Tổng thống Syria lên tiếng ủng hộ Nga về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên ​​ông Assad đưa ra ý kiến của mình kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Ukraine leo thang vào tháng trước.

Tổng thống Syria lên tiếng ủng hộ Nga về khủng hoảng Ukraine

Tổng thống Syria lên tiếng ủng hộ Nga về khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên ​​ông Assad đưa ra ý kiến của mình kể từ khi cuộc khủng hoảng tại Ukraine leo thang vào tháng trước.

Làn sóng ủng hộ Nga lan rộng ra các tỉnh miền Đông Ukraine
Làn sóng ủng hộ Nga lan rộng ra các tỉnh miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/3, hơn 5.000 người ở các tỉnh miền Đông Ukraine đã tập trung biểu tình ủng hộ Nga.

Làn sóng ủng hộ Nga lan rộng ra các tỉnh miền Đông Ukraine

Làn sóng ủng hộ Nga lan rộng ra các tỉnh miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/3, hơn 5.000 người ở các tỉnh miền Đông Ukraine đã tập trung biểu tình ủng hộ Nga.

Nga sẵn sàng đối thoại giải quyết khủng hoảng Ukraine
Nga sẵn sàng đối thoại giải quyết khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng Nga không mong đợi một cuộc chiến tranh lạnh mới. 

Nga sẵn sàng đối thoại giải quyết khủng hoảng Ukraine

Nga sẵn sàng đối thoại giải quyết khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng Nga không mong đợi một cuộc chiến tranh lạnh mới. 

Quốc hội Nga ủng hộ Crimea thông qua việc sáp nhập vào Nga
Quốc hội Nga ủng hộ Crimea thông qua việc sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Theo đó, Crimea sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về việc này ngay vào ngày 16/3 chứ không phải đến tận 30/3 như dự định trước đó.

Quốc hội Nga ủng hộ Crimea thông qua việc sáp nhập vào Nga

Quốc hội Nga ủng hộ Crimea thông qua việc sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Theo đó, Crimea sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về việc này ngay vào ngày 16/3 chứ không phải đến tận 30/3 như dự định trước đó.

Nga cáo buộc EU "cơ hội" về vấn đề Ukraine
Nga cáo buộc EU "cơ hội" về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Theo RT, tuyên bố trên được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/3.

Nga cáo buộc EU "cơ hội" về vấn đề Ukraine

Nga cáo buộc EU "cơ hội" về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Theo RT, tuyên bố trên được đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Nga ngày 7/3.

Nga yêu cầu điều tra độc lập những vụ chết người ở Kiev
Nga yêu cầu điều tra độc lập những vụ chết người ở Kiev

VOV.VN - Chủ tịch Thượng viên Nga ủng hộ lập ủy ban điều tra độc lập để điều trac các vụ giết chóc ở Kiev trong các biến cố vừa rồi.

Nga yêu cầu điều tra độc lập những vụ chết người ở Kiev

Nga yêu cầu điều tra độc lập những vụ chết người ở Kiev

VOV.VN - Chủ tịch Thượng viên Nga ủng hộ lập ủy ban điều tra độc lập để điều trac các vụ giết chóc ở Kiev trong các biến cố vừa rồi.