Nga cảnh báo hậu quả việc sử dụng vũ lực trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng giải pháp vũ lực sẽ dẫn bán đảo Triều Tiên tới tình trạng nguy hiểm khôn lường.

Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 17/8, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cảnh báo: bất cứ hành động sử dụng vũ lực nào nhằm giải quyết khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên có thể dẫn đến một hậu quả khôn lường.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Zakharova. Ảnh: embrussia.

Bà Zakharova nêu rõ: "Một số nước công khai đe dọa sử dụng vũ lực. Tuyên bố này là rất nguy hiểm, có thể dẫn đến một cuộc xung đột vũ trang. Bất kỳ giải pháp quân sự nào đối với vấn đề Triều Tiên sẽ dẫn đến bi kịch, gây thiệt hại lớn về con người của tất cả các bên tham chiến, dẫn đến thảm họa nhân đạo, kinh tế và môi trường".

Nga cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và cần phải nỗ lực thực sự để tình huống này không xảy ra.

Bà Zakharova cho biết, Nga đang tích cực làm việc với các nước để sớm nối lại vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Hiện nay, Nga và Trung Quốc đều nhấn mạnh vào sự tất yếu của các giải pháp hòa bình nhằm giải quyết vấn đề của bán đảo Triều Tiên. Hai nước cũng kêu gọi tất cả các thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế ủng hộ các ý tưởng giải quyết vấn đề này theo lộ trình của Nga - Trung Quốc.

Trước đó, Nga và Trung Quốc đã trình bày một sáng kiến chung nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm việc đóng băng các chương trình tên lửa hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên, đổi lại Mỹ và Hàn Quốc dừng các cuộc tập trận chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lên tiếng sau khi Triều Tiên tuyên bố hoãn phóng tên lửa tới Guam
Mỹ lên tiếng sau khi Triều Tiên tuyên bố hoãn phóng tên lửa tới Guam

VOV.VN - Triều Tiên đánh tiếng hoãn phóng tên lửa vào Guam để chờ phản ứng cụ thể của Mỹ, còn Mỹ tuyên bố việc đối thoại tùy thuộc vào lãnh đạo Kim Jong-un.

Mỹ lên tiếng sau khi Triều Tiên tuyên bố hoãn phóng tên lửa tới Guam

Mỹ lên tiếng sau khi Triều Tiên tuyên bố hoãn phóng tên lửa tới Guam

VOV.VN - Triều Tiên đánh tiếng hoãn phóng tên lửa vào Guam để chờ phản ứng cụ thể của Mỹ, còn Mỹ tuyên bố việc đối thoại tùy thuộc vào lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên nói gì về 100 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc?
Triều Tiên nói gì về 100 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, 100 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là “thảm họa và đáng thất vọng”.

Triều Tiên nói gì về 100 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc?

Triều Tiên nói gì về 100 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, 100 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là “thảm họa và đáng thất vọng”.

Mỹ đủ sức bảo vệ bản thân và đồng minh trước Triều Tiên
Mỹ đủ sức bảo vệ bản thân và đồng minh trước Triều Tiên

VOV.VN - “Năng lực bảo vệ bản thân và các đồng minh của Mỹ trước mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân Triều Tiên là không cần bàn cãi”.

Mỹ đủ sức bảo vệ bản thân và đồng minh trước Triều Tiên

Mỹ đủ sức bảo vệ bản thân và đồng minh trước Triều Tiên

VOV.VN - “Năng lực bảo vệ bản thân và các đồng minh của Mỹ trước mối đe dọa từ tên lửa và hạt nhân Triều Tiên là không cần bàn cãi”.

Hàn Quốc cân nhắc cử đặc sứ sang Triều Tiên bàn chuyện hòa đàm
Hàn Quốc cân nhắc cử đặc sứ sang Triều Tiên bàn chuyện hòa đàm

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17/8 tuyên bố đang cân nhắc cử một đặc sứ sang Triều Tiên để bàn về khả năng tiến hành hòa đàm.

Hàn Quốc cân nhắc cử đặc sứ sang Triều Tiên bàn chuyện hòa đàm

Hàn Quốc cân nhắc cử đặc sứ sang Triều Tiên bàn chuyện hòa đàm

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 17/8 tuyên bố đang cân nhắc cử một đặc sứ sang Triều Tiên để bàn về khả năng tiến hành hòa đàm.

Mỹ - Nhật khẳng định sẽ bắn hạ tên lửa Triều Tiên
Mỹ - Nhật khẳng định sẽ bắn hạ tên lửa Triều Tiên

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, sẽ ngay lập tức bắn hạ các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nếu hướng về lãnh thổ của Mỹ và đồng minh.

Mỹ - Nhật khẳng định sẽ bắn hạ tên lửa Triều Tiên

Mỹ - Nhật khẳng định sẽ bắn hạ tên lửa Triều Tiên

VOV.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, sẽ ngay lập tức bắn hạ các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên nếu hướng về lãnh thổ của Mỹ và đồng minh.