Nga cảnh báo trả đũa lá chắn tên lửa Mỹ tại châu Âu

(VOV) - Thủ tướng Nga tuyên bố Moscow sẽ có hành động trả đũa nếu vấn đề lá chắn tên lửa nhằm vào Nga không được giải quyết.

Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev ngày 23/2 cho biết Nga và phương Tây có thể phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nếu các bên không giải quyết bế tắc trong việc triển khai lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu.

Trả lời phỏng vấn khi đang ở thăm Cuba, Thủ tướng Medvedev cho biết nhìn chung mối quan hệ Nga - Mỹ đã phát triển trong vài năm qua, khi Moscow và Washington đã ký một số thỏa thuận quan trọng, bao gồm cả Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START mới) và Mỹ đã tích cực ủng hộ Nga gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Tuy nhiên, ông Medvedev nhắc lại quan điểm của Nga rằng, về cơ bản hệ thống lá chắn tên lửa châu Âu nhắm mục tiêu vào Nga. Do vậy, nếu hai bên không thỏa thuận được thì buộc Nga phải có hành động trả đũa.

Nga và NATO ban đầu đã đồng ý hợp tác về hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu tại Hội nghị thượng đỉnh Lisbon, Bồ Đào Nha vào tháng 11/2010. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán tiếp theo đã thất bại khi NATO từ chối cam kết ràng buộc pháp lý rằng hệ thống này sẽ không nhằm chống lại vũ khí hạt nhân chiến lược của Nga.

NATO và Mỹ nhấn mạnh lá chắn được thiết kế để bảo vệ các thành viên NATO chống lại các tên lửa từ Triều Tiên và Iran, và sẽ không hướng vào Nga. NATO tiếp tục cho triển khai bất kể các cuộc đàm phán với Nga vẫn còn bị đình trệ./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga quan ngại về lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO
Nga quan ngại về lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO

Hội nghị quốc tế về các vấn đề phòng thủ tên lửa do Bộ Quốc phòng Nga chủ trì khai mạc sáng 3/5, tại Moscow.

Nga quan ngại về lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO

Nga quan ngại về lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO

Hội nghị quốc tế về các vấn đề phòng thủ tên lửa do Bộ Quốc phòng Nga chủ trì khai mạc sáng 3/5, tại Moscow.

Tân Tổng thống Putin tiếp tục cứng rắn với Mỹ về lá chắn tên lửa
Tân Tổng thống Putin tiếp tục cứng rắn với Mỹ về lá chắn tên lửa

Trong một sắc lệnh được ban hành sau khi nhậm chức Tổng thống, ông Putin đã tìm kiếm đảm bảo rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ không nhằm vào Nga.

Tân Tổng thống Putin tiếp tục cứng rắn với Mỹ về lá chắn tên lửa

Tân Tổng thống Putin tiếp tục cứng rắn với Mỹ về lá chắn tên lửa

Trong một sắc lệnh được ban hành sau khi nhậm chức Tổng thống, ông Putin đã tìm kiếm đảm bảo rằng, hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ không nhằm vào Nga.

Nga- Mỹ lại đối đầu về lá chắn tên lửa
Nga- Mỹ lại đối đầu về lá chắn tên lửa

Nga sẽ không để việc Mỹ đơn phương bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại châu Âu phá vỡ thế cân bằng chiến lược.

Nga- Mỹ lại đối đầu về lá chắn tên lửa

Nga- Mỹ lại đối đầu về lá chắn tên lửa

Nga sẽ không để việc Mỹ đơn phương bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại châu Âu phá vỡ thế cân bằng chiến lược.

Nga chỉ trích hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO
Nga chỉ trích hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO

Tổng thống Nga Putin ngày 14/6 đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO tại châu Âu.

Nga chỉ trích hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO

Nga chỉ trích hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO

Tổng thống Nga Putin ngày 14/6 đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và NATO tại châu Âu.

Nga-Mỹ chuẩn bị thảo luận về lá chắn tên lửa
Nga-Mỹ chuẩn bị thảo luận về lá chắn tên lửa

(VOV) - Mỹ sẵn sàng thỏa thuận với Nga về khả năng cắt giảm vũ khí hạt nhân và quá trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa.

Nga-Mỹ chuẩn bị thảo luận về lá chắn tên lửa

Nga-Mỹ chuẩn bị thảo luận về lá chắn tên lửa

(VOV) - Mỹ sẵn sàng thỏa thuận với Nga về khả năng cắt giảm vũ khí hạt nhân và quá trình triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa.