Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine bắn đạn cối vào lãnh thổ Nga

VOV.VN -Các nhà chức trách Nga cáo buộc các lực lượng Ukraine hôm nay (25/7) đã bắn 40 quả đạn cối vào lãnh thổ của Nga.

Hãng tin Ria Novosti dẫn lời đại diện lực lượng an ninh liên bang Nga, ông Vaxily Malayep cho biết, 40 quả đạn cối đã được bắn từ Ukraine vào tỉnh Rostov, gần biên giới với miền Đông Ukraine.

Binh sỹ Ukraine tại một vị trí đóng quân gần thành phố Slavyansk (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga và Ukraine gần đây thường cáo buộc nhau về các vụ pháo kích. Trước đó, các quan chức ngoại giao và quốc phòng Mỹ hôm qua cho rằng, Nga đang bắn đạn pháo qua biên giới nhằm vào các cứ điểm quân sự của Ukraine.

Tuy nhiên, phía Nga đã bác bỏ cáo buộc này đồng thời khẳng định đạn pháo từ Ukraine đã 9 lần rơi vào lãnh thổ Nga trong tháng 6 và tháng 7, khiến một công dân Nga thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO
Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO

VOV.VN - Nga lập luận về việc Chính phủ Ukraine cần phải chịu trách nhiệm về thảm kịch máy bay MH17 bị bắn hạ tại miền Đông nước này.

Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO

Nga: Máy bay MH17 bị bắn hạ là do Ukraine phớt lờ quy định của ICAO

VOV.VN - Nga lập luận về việc Chính phủ Ukraine cần phải chịu trách nhiệm về thảm kịch máy bay MH17 bị bắn hạ tại miền Đông nước này.

Sau vụ MH17, sao bóng đá bị gọi đi lính tại Ukraine
Sau vụ MH17, sao bóng đá bị gọi đi lính tại Ukraine

VOV.VN - Ngôi sao bóng đá Edmar đang thi đấu cho CLB Metalist Kharkiv vừa bị triệu tập ra chiến trường miền Đông Ukraine.

Sau vụ MH17, sao bóng đá bị gọi đi lính tại Ukraine

Sau vụ MH17, sao bóng đá bị gọi đi lính tại Ukraine

VOV.VN - Ngôi sao bóng đá Edmar đang thi đấu cho CLB Metalist Kharkiv vừa bị triệu tập ra chiến trường miền Đông Ukraine.

Quốc hội Ukraine chưa nhận được đơn từ chức của Thủ tướng Yatseniuk
Quốc hội Ukraine chưa nhận được đơn từ chức của Thủ tướng Yatseniuk

VOV.VN - Chính vì thế Quốc hội Ukraine chưa thể bỏ phiếu chấp thuận yêu cầu từ chức của ông Yatseniuk.  

Quốc hội Ukraine chưa nhận được đơn từ chức của Thủ tướng Yatseniuk

Quốc hội Ukraine chưa nhận được đơn từ chức của Thủ tướng Yatseniuk

VOV.VN - Chính vì thế Quốc hội Ukraine chưa thể bỏ phiếu chấp thuận yêu cầu từ chức của ông Yatseniuk.  

Nga: Các biện pháp trừng phạt của Mỹ vi phạm quy định WTO
Nga: Các biện pháp trừng phạt của Mỹ vi phạm quy định WTO

VOV.VN - Đại diện của Nga tại WTO tuyên bố, Nga sẽ sử dụng các cơ chế của WTO để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Nga: Các biện pháp trừng phạt của Mỹ vi phạm quy định WTO

Nga: Các biện pháp trừng phạt của Mỹ vi phạm quy định WTO

VOV.VN - Đại diện của Nga tại WTO tuyên bố, Nga sẽ sử dụng các cơ chế của WTO để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đang ngày càng phức tạp
Cuộc khủng hoảng Ukraine đang ngày càng phức tạp

VOV.VN - Không chỉ đối mặt với những bất ổn từ khu vực miền Đông, Ukraine cũng đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị.

Cuộc khủng hoảng Ukraine đang ngày càng phức tạp

Cuộc khủng hoảng Ukraine đang ngày càng phức tạp

VOV.VN - Không chỉ đối mặt với những bất ổn từ khu vực miền Đông, Ukraine cũng đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị.

Quân bài khí đốt có còn đủ sức mạnh trong tay Nga?
Quân bài khí đốt có còn đủ sức mạnh trong tay Nga?

VOV.VN - Trong khi châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào Nga về khí đốt, Moscow cũng rất cần những khách hàng giàu có ở châu Âu.

Quân bài khí đốt có còn đủ sức mạnh trong tay Nga?

Quân bài khí đốt có còn đủ sức mạnh trong tay Nga?

VOV.VN - Trong khi châu Âu phụ thuộc rất nhiều vào Nga về khí đốt, Moscow cũng rất cần những khách hàng giàu có ở châu Âu.

Quốc hội Ukraine họp khẩn sau sự sụp đổ của liên minh cầm quyền
Quốc hội Ukraine họp khẩn sau sự sụp đổ của liên minh cầm quyền

VOV.VN - Theo Hiến pháp Ukraine, nếu Chính phủ Liên minh mới không được thành lập trong vòng 1 tháng, Tổng thống Ukraine sẽ giải tán Quốc hội.

Quốc hội Ukraine họp khẩn sau sự sụp đổ của liên minh cầm quyền

Quốc hội Ukraine họp khẩn sau sự sụp đổ của liên minh cầm quyền

VOV.VN - Theo Hiến pháp Ukraine, nếu Chính phủ Liên minh mới không được thành lập trong vòng 1 tháng, Tổng thống Ukraine sẽ giải tán Quốc hội.

Người Ukraine lánh nạn sang Nga ngày càng đông
Người Ukraine lánh nạn sang Nga ngày càng đông

VOV.VN - Những người tị nạn Ukraine đều mong mỏi chiến tranh sớm chấm dứt, hòa bình, ổn định sớm trở lại để họ có thể trở về quê hương.

Người Ukraine lánh nạn sang Nga ngày càng đông

Người Ukraine lánh nạn sang Nga ngày càng đông

VOV.VN - Những người tị nạn Ukraine đều mong mỏi chiến tranh sớm chấm dứt, hòa bình, ổn định sớm trở lại để họ có thể trở về quê hương.

Ukraine chỉ định Thủ tướng lâm thời thay thế ông Yatsenyuk
Ukraine chỉ định Thủ tướng lâm thời thay thế ông Yatsenyuk

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ Ukraine, người nhậm chức Thủ tướng lâm thời Ukraine là Phó Thủ tướng Vladimir Groisman.  

Ukraine chỉ định Thủ tướng lâm thời thay thế ông Yatsenyuk

Ukraine chỉ định Thủ tướng lâm thời thay thế ông Yatsenyuk

VOV.VN - Theo Bộ Nội vụ Ukraine, người nhậm chức Thủ tướng lâm thời Ukraine là Phó Thủ tướng Vladimir Groisman.  

Canada thông báo các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và Ukraine
Canada thông báo các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và Ukraine

VOV.VN - Ông Harper khẳng định, mục đích của gói trừng phạt mới là tiếp tục gia tăng áp lực chính trị và kinh tế với Nga vì tình hình bất ổn ở Ukraine.

Canada thông báo các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và Ukraine

Canada thông báo các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và Ukraine

VOV.VN - Ông Harper khẳng định, mục đích của gói trừng phạt mới là tiếp tục gia tăng áp lực chính trị và kinh tế với Nga vì tình hình bất ổn ở Ukraine.