Nga cáo buộc Mỹ giả tạo chống IS tại Iraq, Syria

VOV.VN - Phía Nga tố Mỹ đang tạo điều kiện để phiến quân ở Iraq tràn vào Syria và làm chậm bước tiến của quân đội Syria.

Hôm 10/10, Nga cáo buộc Mỹ có động thái cố ý giảm các cuộc không kích ở Iraq nhằm cho phép phiến quân IS vào Syria để làm chậm bước tiến quân sự của binh sỹ chính phủ Syria.

Tướng Konashenkov - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga. Ảnh: Sputnik.

Bộ Quốc phòng Mỹ cực lực bác bỏ cáo buộc vừa nêu, cho rằng liên minh do Mỹ đứng đầu chống IS đã đăng tải thông tin và các dự liệu hàng ngày về số lượng cũng như kết quả các cuộc không kích cho công chúng tham khảo.

Trong một tín hiệu mới nhất cho thấy căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Nga, Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua ra tuyên bố liên quân do Mỹ đứng đầu đã giảm mạnh số cuộc không kích ở Iraq hồi tháng 9 khi quân đội Syria (được Không quân Nga yểm trợ) bắt đầu tái chiếm tỉnh Deir ez-Zor.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, cho rằng hệ quả là phiến quân IS đã di chuyển với lượng lớn từ khu vực biên giới Iraq tới Deir ez-Zor, nơi phiến quân sẽ tìm cách xâm nhập vào tả ngạn sông Euphrates. Phía Nga cho rằng, Mỹ và liên quân cần có lời giải thích.

Nga cũng đặt nghi vấn liệu có hay không việc Mỹ thay đổi chiến thuật nhằm làm phức tạp chiến dịch của quân đội Syria và đẩy phiến quân IS tháo chạy từ Iraq vào Syria theo con đường mà Nga từng sử dụng cho chiến dịch không kích.

Phản ứng trước cáo buộc này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Manning miêu tả lời cáo buộc của Nga là hoàn toàn sai, khẳng định cam kết tiêu diệt IS và ngăn chặn chúng có nơi trú ẩn an toàn.

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Syria đang cố gắng đánh bật IS ra khỏi thành phố al-Mayadin, Đông nam Deir ez-Zor, nhưng IS đang ngày đêm cố gắng tăng cường lực lượng với các tay súng đánh thuê nước ngoài xâm nhập từ Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Cuộc sống ở Deir ez-Zor vừa được giải phóng khỏi ách IS bạo tàn
Ảnh: Cuộc sống ở Deir ez-Zor vừa được giải phóng khỏi ách IS bạo tàn

VOV.VN - Cuộc sống ở thành phố Deir ez-Zor dần trở lại bình thường trong khi quân đội Syria tiếp tục chiến đấu chống IS ở những nơi còn lại của tỉnh cùng tên.

Ảnh: Cuộc sống ở Deir ez-Zor vừa được giải phóng khỏi ách IS bạo tàn

Ảnh: Cuộc sống ở Deir ez-Zor vừa được giải phóng khỏi ách IS bạo tàn

VOV.VN - Cuộc sống ở thành phố Deir ez-Zor dần trở lại bình thường trong khi quân đội Syria tiếp tục chiến đấu chống IS ở những nơi còn lại của tỉnh cùng tên.

Ảnh: Phiến quân IS phản kích điên cuồng ở gần mặt trận Deir ez-Zor
Ảnh: Phiến quân IS phản kích điên cuồng ở gần mặt trận Deir ez-Zor

VOV.VN - Hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố IS mới đây công bố loạt ảnh các chiến binh IS đang tấn công tuyến đường tiếp vận nối Deir ez-Zor và Hasakah.

Ảnh: Phiến quân IS phản kích điên cuồng ở gần mặt trận Deir ez-Zor

Ảnh: Phiến quân IS phản kích điên cuồng ở gần mặt trận Deir ez-Zor

VOV.VN - Hãng tin Amaq của tổ chức khủng bố IS mới đây công bố loạt ảnh các chiến binh IS đang tấn công tuyến đường tiếp vận nối Deir ez-Zor và Hasakah.

Binh sĩ Nga bắc cầu qua sông Euphrates mở đường đến Deir Ezzor
Binh sĩ Nga bắc cầu qua sông Euphrates mở đường đến Deir Ezzor

VOV.VN - Các binh sĩ Nga đang xây dựng một cây cầu bắc ngang qua sông Euphrates gần tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Binh sĩ Nga bắc cầu qua sông Euphrates mở đường đến Deir Ezzor

Binh sĩ Nga bắc cầu qua sông Euphrates mở đường đến Deir Ezzor

VOV.VN - Các binh sĩ Nga đang xây dựng một cây cầu bắc ngang qua sông Euphrates gần tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Mỹ không kích Raqqa khiến 42 dân thường Syria thiệt mạng
Mỹ không kích Raqqa khiến 42 dân thường Syria thiệt mạng

VOV.VN - Cuộc không kích mới nhất của Mỹ nâng tổng số dân thường thiệt mạng do những đợt không kích ở Raqqa trong tuần qua lên hơn 170 người.

Mỹ không kích Raqqa khiến 42 dân thường Syria thiệt mạng

Mỹ không kích Raqqa khiến 42 dân thường Syria thiệt mạng

VOV.VN - Cuộc không kích mới nhất của Mỹ nâng tổng số dân thường thiệt mạng do những đợt không kích ở Raqqa trong tuần qua lên hơn 170 người.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul
Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

Khủng bố Hồi giáo IS bị đánh liệt nửa cơ thể khi để mất Mosul

VOV.VN - Cuộc chiến chống IS bước sang trang mới với việc các lực lượng chính phủ Iraq tái chiếm cơ bản thành trì Mosul của tổ chức Hồi giáo cực đoan này.