Nga cáo buộc Ukraine vi phạm Công ước Geneva

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, hành động bắn pháo hạng nặng vào khu vực dân cư ở Donbass là không thể biện hộ.

Ngày 3/2, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine vi phạm Công ước Geneva khi bắn phá vào khu vực dân cư ở miền Đông Ukraine và sử dụng vũ khí bị cấm trong các điều khoản của thỏa thuận hòa bình Minsk.

Xe tăng xuất hiện trên đường phố Avdiivka, miền Đông Ukraine. (Ảnh: AFP)

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, hành động bắn pháo hạng nặng vào khu vực dân cư ở Donbass là vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva năm 1949 về "Bảo vệ dân thường trong thời chiến”. Đây là hành động không thể biện hộ.

Nga đưa ra tuyên bố trên sau khi giao tranh bùng phát nhiều ngày qua tại khu vực Donbass, các bên xung đột tại đây đều cáo buộc tấn công lẫn nhau, khiến hàng trăm người thương vong, trong đó có cả dân thường.

NATO và Liên minh châu Âu (EU) hôm qua đã kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của mình với phe đối lập tại khu vực miền Đông Ukraine  để ngăn chặn bạo lực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine
Chùm ảnh: Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Lực lượng dân quân tự vệ Donbass và quân đội Ukraine đều thừa nhận tình hình ở Donbass đang trở nên căng thẳng và cáo buộc nhau gây hấn.

Chùm ảnh: Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine

Chùm ảnh: Bạo lực quay trở lại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Lực lượng dân quân tự vệ Donbass và quân đội Ukraine đều thừa nhận tình hình ở Donbass đang trở nên căng thẳng và cáo buộc nhau gây hấn.

Chiến sự tại Ukraine bùng phát, quốc tế quan ngại
Chiến sự tại Ukraine bùng phát, quốc tế quan ngại

VOV.VN - Tính đến ngày 1/2, số người thiệt mạng do chiến sự bùng phát trở lại ở vùng Avdiivka, miền Đông Ukraine đã lên đến 16 người.

Chiến sự tại Ukraine bùng phát, quốc tế quan ngại

Chiến sự tại Ukraine bùng phát, quốc tế quan ngại

VOV.VN - Tính đến ngày 1/2, số người thiệt mạng do chiến sự bùng phát trở lại ở vùng Avdiivka, miền Đông Ukraine đã lên đến 16 người.

Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine kích động giao tranh ở miền Đông
Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine kích động giao tranh ở miền Đông

VOV.VN - Theo Tổng thống Putin, giới lãnh đạo Ukraine không sẵn sàng thực thi thỏa thuận Minsk và đang kiếm cớ để không thực hiện thỏa thuận này.

Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine kích động giao tranh ở miền Đông

Tổng thống Nga cáo buộc Ukraine kích động giao tranh ở miền Đông

VOV.VN - Theo Tổng thống Putin, giới lãnh đạo Ukraine không sẵn sàng thực thi thỏa thuận Minsk và đang kiếm cớ để không thực hiện thỏa thuận này.

Mỹ cáo buộc Nga gây gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine
Mỹ cáo buộc Nga gây gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã đổ lỗi cho Nga về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông Ukraine thời gian gần đây.

Mỹ cáo buộc Nga gây gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine

Mỹ cáo buộc Nga gây gia tăng căng thẳng ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley đã đổ lỗi cho Nga về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông Ukraine thời gian gần đây.

Nga - Hungary kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk về Ukraine
Nga - Hungary kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk về Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và Hungary cho rằng, việc tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minsk là cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga - Hungary kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk về Ukraine

Nga - Hungary kêu gọi tôn trọng thỏa thuận Minsk về Ukraine

VOV.VN - Lãnh đạo Nga và Hungary cho rằng, việc tuân thủ thỏa thuận hòa bình Minsk là cách duy nhất để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.