Nga có thể tiếp tục đề nghị Mỹ giảm số nhân viên ngoại giao để trả đũa

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 1/9 khẳng định, Nga sẽ có phản ứng mạnh mẽ để trả đũa các bước đi mới nhất của Mỹ.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Nga đưa ra 1 ngày sau khi Mỹ đề nghị Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại thành phố San Francisco, cùng 2 cơ sở phụ trợ ngoại giao khác tại thủ đô Washington và thành phố New York. Ông Lavrov cho rằng, Mỹ chỉ cho Nga 48 giờ để tuân theo các yêu cầu. Nga có thể sẽ xem xét việc tiếp tục đề nghị giảm số nhân viên ngoại giao Đại sứ quán Mỹ tại nước này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Sputnik)

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định, Nga sẽ hành động ngay sau khi hoàn thành các đánh giá. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, các biện pháp trả đũa lẫn nhau giữa Nga và Mỹ không phải do Nga khởi xướng. Trước tiên là chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Barak Obama đã hủy hoại quan hệ Nga-Mỹ, không cho phép Tổng thống Donald Trump thúc đẩy các ý tưởng tích cực hay thực hiện các cam kết trước tranh cử. Vì vậy, Nga sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với những bước đi làm tổn hại nước này.

Tháng trước, Nga cũng đã yêu cầu Mỹ cắt giảm hơn một nửa số cán bộ ngoại giao và nhân viên kỹ thuật tại Nga xuống còn 455 người, sau khi Quốc hội Mỹ ủng hộ việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa Lãnh sự quán ở San Francisco
Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa Lãnh sự quán ở San Francisco

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đây là hành động trả đũa việc Nga trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc tại Nga.

Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa Lãnh sự quán ở San Francisco

Mỹ yêu cầu Nga đóng cửa Lãnh sự quán ở San Francisco

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, đây là hành động trả đũa việc Nga trục xuất 755 nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc tại Nga.

Nga cân nhắc biện pháp đáp trả việc Mỹ trục xuất nhân viên ngoại giao
Nga cân nhắc biện pháp đáp trả việc Mỹ trục xuất nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga đang cân nhắc các biện pháp đáp trả cụ thể đối với Mỹ.

Nga cân nhắc biện pháp đáp trả việc Mỹ trục xuất nhân viên ngoại giao

Nga cân nhắc biện pháp đáp trả việc Mỹ trục xuất nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga đang cân nhắc các biện pháp đáp trả cụ thể đối với Mỹ.

Mỹ cân nhắc đóng cửa một Tổng lãnh sự của Nga tại Mỹ
Mỹ cân nhắc đóng cửa một Tổng lãnh sự của Nga tại Mỹ

VOV.VN - Giới chức Mỹ đang xem xét khả năng đóng cửa một Tổng lãnh sự Nga tại Mỹ để đảm bảo nguyên tắc đồng đẳng cơ quan ngoại giao giữa hai nước.

Mỹ cân nhắc đóng cửa một Tổng lãnh sự của Nga tại Mỹ

Mỹ cân nhắc đóng cửa một Tổng lãnh sự của Nga tại Mỹ

VOV.VN - Giới chức Mỹ đang xem xét khả năng đóng cửa một Tổng lãnh sự Nga tại Mỹ để đảm bảo nguyên tắc đồng đẳng cơ quan ngoại giao giữa hai nước.

Nga dọa tịch thu tài sản và trục xuất 30 nhà ngoại giao Mỹ
Nga dọa tịch thu tài sản và trục xuất 30 nhà ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Phía Nga cho biết họ đang chuẩn bị giải pháp trả đũa việc Mỹ đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và phong tỏa cơ sở ngoại giao của họ vào năm 2016.

Nga dọa tịch thu tài sản và trục xuất 30 nhà ngoại giao Mỹ

Nga dọa tịch thu tài sản và trục xuất 30 nhà ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Phía Nga cho biết họ đang chuẩn bị giải pháp trả đũa việc Mỹ đã trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và phong tỏa cơ sở ngoại giao của họ vào năm 2016.

Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ
Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin thông báo, Nga sẽ tiến hành trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ và cân nhắc sẽ áp đặt các biện pháp bổ sung.

Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ

Sau lệnh trừng phạt, Nga trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin thông báo, Nga sẽ tiến hành trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao Mỹ và cân nhắc sẽ áp đặt các biện pháp bổ sung.