Nga công bố gói viện trợ cho Crimea

VOV.VN - Chính phủ Nga sẽ cung cấp viện trợ trị giá 36 tỷ rubles (tương đương 991 triệu USD) cho Crimea để nâng cao mức sống của người dân.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm 24/3 cho biết, Chính phủ Nga sẽ cung cấp hỗ trợ tài chính cho người dân tại bán đảo Crimea, nơi vừa được sáp nhập vào Nga tuần trước. 

Người dân Crimea đổ ra đường ăn mừng sự kiện sáp nhập vào Nga (Ảnh: News.cn)


Phát biểu tại một cuộc họp cấp Bộ trưởng ở Moscow, Nga, Thủ tướng Medvedev hôm 24/3 nhấn mạnh, Chính phủ Nga sẽ cung cấp viện trợ trị giá 36 tỷ rubles (tương đương 991 triệu USD) cho Crimea để nâng cao mức sống của người dân nơi đây lên tương đương mức sống của các công dân Nga hiện nay.

Theo ông Medvedev, các công ty tại Crimea sẽ nhận được hỗ trợ tạm thời từ Chính phủ Nga, trong đó bao gồm miễn thuế. Chính phủ Nga cũng dự kiến sẽ phát hành hộ chiếu của Nga cho khoảng 2 triệu cư dân Crimea vào mùa hè này.

Hiện người dân tại Crimea vẫn còn lệ thuộc vào nguồn cung cấp điện, nước của Ukraine. Thủ tướng Medvedev cho biết, những vấn đề này cần được giải quyết thông qua đàm phán quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Rúp Nga chính thức đưa vào sử dụng tại Crimea
Đồng Rúp Nga chính thức đưa vào sử dụng tại Crimea

VOV.VN - Hôm nay (24/3), chính quyền Crimea chính thức đưa đồng Rúp Nga vào lưu thông.

Đồng Rúp Nga chính thức đưa vào sử dụng tại Crimea

Đồng Rúp Nga chính thức đưa vào sử dụng tại Crimea

VOV.VN - Hôm nay (24/3), chính quyền Crimea chính thức đưa đồng Rúp Nga vào lưu thông.

Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Crimea
Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Crimea

VOV.VN - Phía Ukraine cho hay, động thái này là để đảm bảo an toàn cho các binh sĩ Ukraine và thân nhân của họ.

Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Crimea

Ukraine rút toàn bộ lực lượng khỏi Crimea

VOV.VN - Phía Ukraine cho hay, động thái này là để đảm bảo an toàn cho các binh sĩ Ukraine và thân nhân của họ.

Ukraine triệu hồi đại sứ tại Belarus sau tuyên bố về Crimea
Ukraine triệu hồi đại sứ tại Belarus sau tuyên bố về Crimea

VOV.VN - Trước đó, Belarus đã tuyên bố công nhận Crimea là một phần của Liên bang Nga.

Ukraine triệu hồi đại sứ tại Belarus sau tuyên bố về Crimea

Ukraine triệu hồi đại sứ tại Belarus sau tuyên bố về Crimea

VOV.VN - Trước đó, Belarus đã tuyên bố công nhận Crimea là một phần của Liên bang Nga.

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea
Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

VOV.VN - Phía Nga vừa kêu hàng, vừa thị uy bằng súng ống và xe thiết giáp, ép quân Ukraine phải rời bỏ căn cứ.

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

VOV.VN - Phía Nga vừa kêu hàng, vừa thị uy bằng súng ống và xe thiết giáp, ép quân Ukraine phải rời bỏ căn cứ.

G7 họp bàn tìm cách tiếp tục đáp trả Nga về vấn đề Crimea
G7 họp bàn tìm cách tiếp tục đáp trả Nga về vấn đề Crimea

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cho biết, họp nhóm G8 tại Sochi sẽ không diễn ra, G7 đã quyết định họp ở Brussels vào tháng 6 tới.

G7 họp bàn tìm cách tiếp tục đáp trả Nga về vấn đề Crimea

G7 họp bàn tìm cách tiếp tục đáp trả Nga về vấn đề Crimea

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cho biết, họp nhóm G8 tại Sochi sẽ không diễn ra, G7 đã quyết định họp ở Brussels vào tháng 6 tới.

Crimea có thể trở thành đặc khu kinh tế của Nga
Crimea có thể trở thành đặc khu kinh tế của Nga

VOV.VN - Nga sẽ chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, nông nghiệp và công nghiệp, cảng biển ở Crimea.

Crimea có thể trở thành đặc khu kinh tế của Nga

Crimea có thể trở thành đặc khu kinh tế của Nga

VOV.VN - Nga sẽ chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, nông nghiệp và công nghiệp, cảng biển ở Crimea.