Nga giục Mỹ hợp tác với ông Assad để chống phiến quân IS

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga kêu gọi Mỹ hợp tác với Tổng thống Syria al-Assad để chiến đấu chống kẻ thù chung là nhóm Nhà nước Hồi giáo IS.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hối thúc Mỹ hợp tác với Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo, đồng thời cho rằng cần thiết phải thiết lập một liên minh quốc tế đoàn kết tất cả các quốc gia có “kẻ thù chung” là nhóm thánh chiến này.

Quân đội Syria. Ảnh: PressTV.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia của Nga hôm qua (9/8), Ngoại trưởng Lavrov đã đề cập hai cuộc gặp của ông với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao về vấn đề Syria và cuộc chiến chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo, được tăng cường trong thời gian gần đây.

Ông Lavrov nói rằng: "Mỹ và một số nước trong khu vực liên tục từ chối công nhận Tổng thống al-Assad là một đối tác. Điều này thật đáng ngạc nhiên. Tổng thống al-Assad là một đối tác hợp pháp trong hoạt động tiêu hủy vũ khí hóa học, song vì một lý do nào đó lại không phải là đối tác hợp pháp trong cuộc chiến chống khủng bố".

Ngoại trưởng Nga Lavrov bày tỏ tin tưởng chính phủ Syria sẽ đồng ý tham gia Liên minh chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo nếu nhận được đề nghị. Ông cũng bác bỏ cáo buộc chính phủ Syria đang hợp tác với nhóm thánh chiến này.

Mỹ hiện đang dẫn đầu trong liên minh quốc tế tiến hành các cuộc không kích nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq. Mỹ cùng đồng minh Saudi Arabia và phe đối lập Syria không muốn hợp tác với Tổng thống Syria trong cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo vì điều này được xem như là sự hợp pháp hóa vai trò và vị trí của ông al-Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lần đầu không kích mục tiêu IS tại Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ
Mỹ lần đầu không kích mục tiêu IS tại Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Mỹ đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào một mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria từ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ lần đầu không kích mục tiêu IS tại Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ lần đầu không kích mục tiêu IS tại Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Mỹ đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào một mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria từ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Mỹ, Nga nhất trí về thỏa thuận vũ khí hóa học tại Syria
Mỹ, Nga nhất trí về thỏa thuận vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về nghị quyết tại Liên Hợp Quốc nhằm xác định thủ phạm của các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria.

Mỹ, Nga nhất trí về thỏa thuận vũ khí hóa học tại Syria

Mỹ, Nga nhất trí về thỏa thuận vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về nghị quyết tại Liên Hợp Quốc nhằm xác định thủ phạm của các vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại Syria.

Syria không kích thị trấn miền Trung tiêu diệt 30 tay súng IS
Syria không kích thị trấn miền Trung tiêu diệt 30 tay súng IS

VOV.VN -Ngày 9/8, không quân Syria đã không kích vào thị trấn Qaryateyn, ngoại ô phía Đông Nam của tỉnh miền Trung Homs, tiêu diệt 30 phiến quân IS.

Syria không kích thị trấn miền Trung tiêu diệt 30 tay súng IS

Syria không kích thị trấn miền Trung tiêu diệt 30 tay súng IS

VOV.VN -Ngày 9/8, không quân Syria đã không kích vào thị trấn Qaryateyn, ngoại ô phía Đông Nam của tỉnh miền Trung Homs, tiêu diệt 30 phiến quân IS.