Nga - Italy tăng cường hợp tác bất chấp lệnh trừng phạt của EU

VOV.VN - Thủ tướng Italy Renzi và Tổng thống Nga Putin ngày 17/6 chứng kiến lễ ký các thỏa thuận giữa doanh nghiệp 2 nước có tổng trị giá lên đến 1 tỷ Euro.

Ông Renzi khẳng định, những thỏa thuận này có thể mở cánh cửa cho mối quan hệ hợp tác trị giá nhiều tỷ Euro nữa.

Tổng thống Nga Putn (phải) và Thủ tướng Italy Renzi. Ảnh Reuters

Các hợp đồng doanh nghiệp Nga và Italy vừa ký thuộc những lĩnh vực xây dựng, tài chính khởi nghiệp, năng lượng, công nghệ điện và cơ sở hạ tầng. Trong đó có một hợp đồng giữa tập đoàn đóng tàu Italy Fincantieri và tập đoàn dầu khí Nga Rosneft.

Tuy nhiên, Thủ tướng Renzi cho rằng, những thỏa thuận này vẫn hoàn toàn phù hợp trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) đang áp đặt các lệnh trừng phạt chủ yếu nhằm vào lĩnh vực ngân hàng và dầu khí của Nga kể từ khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014. Ông Renzi cũng cho rằng, lệnh trừng phạt đối với Nga không nên được gia hạn một cách tự động.

Thủ tướng Italy cho biết: “Trong vòng 20 năm tới, quan hệ Nga và Italy sẽ có nhiều lĩnh vực hợp tác và tôi sẵn sàng đặt cược rằng năng lượng vẫn là một ưu tiên và chúng ta sẽ tìm được các giải pháp cho vấn đề này. Để làm được điều đó, cần có một vài nỗ lực cần thiết từ cả phía Nga và Liên minh châu Âu”.

Italy là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt đáp trả của Nga đối với Liên minh châu Âu, trong đó có việc cấm xuát khẩu nông sản sang khối này.

Dù quan hệ với Liên minh châu Âu có nhiều rạn nứt, Tổng thống Nga Putin vẫn duy trì khá tốt quan hệ song phương với Italy, bằng chứng là những chuyến thăm thường xuyên đến Rome trong thời gian qua.

Trong chuyến thăm Nga và tham dự Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg lần này, ngoài việc thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, ông Renzi cũng bày tỏ hy vọng rằng quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu sẽ được cải thiện.

Thủ tướng Italy chỉ ra rằng, việc thực hiện nghiêm túc thỏa thuận Minsk nhằm tìm kiếm hòa bình cho Ukraine là một cách để Nga dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hiẹn nay của Liên minh châu Âu.

Ông Renzi cũng ca ngợi “cách tiếp cận khôn ngoan” của Nga trong cuộc khủng hoảng Syria và miêu tả Moscow là một đối tác không thể tách rời của châu Âu.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cho rằng, chuyến thăm lần này của Thủ tướng Italy Renzi cho thấy mong muốn chung của 2 bên về việc cải thiện quan hệ song phương cũng như giữa Nga với Liên minh châu Âu.

Quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu đang ấm dần lên sau 2 năm nguội lạnh vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Trong số những lãnh đạo châu Âu thăm Nga dự Diễn đàn kinh tê quốc tế St. Petersburg lần này còn có Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker người cũng đã lên tiếng mong muốn hâm nóng quan hệ với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU vẫn cần Nga bất chấp những lệnh trừng phạt kinh tế
EU vẫn cần Nga bất chấp những lệnh trừng phạt kinh tế

VOV.VN -“Liên minh châu Âu (EU) cần quan hệ với Nga bất chấp những lệnh trừng phạt kinh tế mà khối này áp đặt với Moscow” - Chủ tịch EC khẳng định.

EU vẫn cần Nga bất chấp những lệnh trừng phạt kinh tế

EU vẫn cần Nga bất chấp những lệnh trừng phạt kinh tế

VOV.VN -“Liên minh châu Âu (EU) cần quan hệ với Nga bất chấp những lệnh trừng phạt kinh tế mà khối này áp đặt với Moscow” - Chủ tịch EC khẳng định.

EU gia hạn thêm 1 năm lệnh trừng phạt đối với chính phủ Syria
EU gia hạn thêm 1 năm lệnh trừng phạt đối với chính phủ Syria

VOV.VN - Hội đồng châu Âu (EC) ngày 27/5 đã thông qua việc gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Syria cho tới ngày 1/6/2017. 

EU gia hạn thêm 1 năm lệnh trừng phạt đối với chính phủ Syria

EU gia hạn thêm 1 năm lệnh trừng phạt đối với chính phủ Syria

VOV.VN - Hội đồng châu Âu (EC) ngày 27/5 đã thông qua việc gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Syria cho tới ngày 1/6/2017. 

EU chia rẽ trong việc có nên tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt Nga
EU chia rẽ trong việc có nên tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - EU dự định sẽ kéo dài lệnh trừng phạt Nga thêm sáu tháng, bất chấp một số nước trong khối lên tiếng muốn nới lỏng các lệnh trừng phạt này.

EU chia rẽ trong việc có nên tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt Nga

EU chia rẽ trong việc có nên tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt Nga

VOV.VN - EU dự định sẽ kéo dài lệnh trừng phạt Nga thêm sáu tháng, bất chấp một số nước trong khối lên tiếng muốn nới lỏng các lệnh trừng phạt này.

EU sẽ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga dù nhiều thành viên bất mãn?
EU sẽ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga dù nhiều thành viên bất mãn?

VOV.VN - Dù gần một nửa người dân châu Âu phản đối và muốn EU dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga nhưng EU được cho là sẽ không sớm làm điều này.

EU sẽ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga dù nhiều thành viên bất mãn?

EU sẽ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga dù nhiều thành viên bất mãn?

VOV.VN - Dù gần một nửa người dân châu Âu phản đối và muốn EU dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga nhưng EU được cho là sẽ không sớm làm điều này.