Nga kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 15/6 lên tiếng kêu gọi sớm dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, các biện pháp trừng phạt đơn phương gần đây của một số nước nhằm vào Triều Tiên là đáng lo ngại và có tác động tiêu cực. Nga cũng đang thúc đẩy nỗ lực sửa đổi các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên. Đây là yếu tố quan trọng trong tiến trình bình thường hóa tình hình khu vực.

Nga kêu gọi sớm dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào Triều Tiên. Ảnh Ngoại trưởng Nga Lavrov gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Bình Nhưỡng: Getty

Bà Maria Zakharova cũng khẳng định, Nga hoan nghênh việc thiết lập đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên cũng như các cuộc đối thoại liên Triều, hướng tới việc đạt được các thỏa thuận giúp giải quyết những vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Những diễn biến tích cực này phù hợp với lộ trình của Nga và Trung Quốc đưa ra cách đây hơn 1 năm.

Năm 2017, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt 3 vòng trừng phạt kinh tế khắt khe với Triều Tiên, cấm hầu hết các hoạt động xuất khẩu nguyên liệu thô của nước này, đồng thời hạn chế nghiêm ngặt nguồn cung dầu mỏ cho Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị Thượng đỉnh Nhật-Triều có thể diễn ra tại Nga
Hội nghị Thượng đỉnh Nhật-Triều có thể diễn ra tại Nga

VOV.VN - Theo truyền thông Nhật Bản, cuộc gặp Thượng đỉnh Nhật-Triều có thể sẽ diễn ra tại Nga vào tháng 9 tới.

Hội nghị Thượng đỉnh Nhật-Triều có thể diễn ra tại Nga

Hội nghị Thượng đỉnh Nhật-Triều có thể diễn ra tại Nga

VOV.VN - Theo truyền thông Nhật Bản, cuộc gặp Thượng đỉnh Nhật-Triều có thể sẽ diễn ra tại Nga vào tháng 9 tới.

Tổng thống Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga trong tháng 9
Tổng thống Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga trong tháng 9

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm Nga vào tháng 9 tới.

Tổng thống Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga trong tháng 9

Tổng thống Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga trong tháng 9

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới thăm Nga vào tháng 9 tới.

Nga và Triều Tiên sẽ xúc tiến Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều
Nga và Triều Tiên sẽ xúc tiến Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

VOV.VN - Hội nghị này đã được Ngoại trưởng Nga Lavrov đang ở thăm Triều Tiên, đề cập trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un 31/5.

Nga và Triều Tiên sẽ xúc tiến Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

Nga và Triều Tiên sẽ xúc tiến Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều

VOV.VN - Hội nghị này đã được Ngoại trưởng Nga Lavrov đang ở thăm Triều Tiên, đề cập trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un 31/5.

Kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Chưa cụ thể nhưng đầy ý nghĩa
Kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Chưa cụ thể nhưng đầy ý nghĩa

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, thỏa thuận mà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đạt được dù chưa cụ thể về phi hạt nhân hóa nhưng là một sự khởi đầu đầy ý nghĩa.

Kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Chưa cụ thể nhưng đầy ý nghĩa

Kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Chưa cụ thể nhưng đầy ý nghĩa

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, thỏa thuận mà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đạt được dù chưa cụ thể về phi hạt nhân hóa nhưng là một sự khởi đầu đầy ý nghĩa.

Thủ tướng Nhật Bản Abe sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Thủ tướng Nhật Bản Abe sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Nhật Bản và Triều Tiên đang xúc tiến các cuộc trao đổi để hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Thủ tướng Nhật Bản Abe sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Thủ tướng Nhật Bản Abe sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Nhật Bản và Triều Tiên đang xúc tiến các cuộc trao đổi để hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Nhà lãnh đạo Kim Jong-un.