Nga không đánh đổi an ninh quốc gia lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt

VOV.VN - Một quan chức Nga cho biết nước ông sẽ không vì chuyện được dỡ bỏ lệnh trừng phạt mà hy sinh khía cạnh an ninh.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, ông Konstantin Kosachev, tuyên bố vào hôm 16/1 rằng Nga không cố gắng dỡ bỏ bằng được các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Tòa nhà Thượng viện Nga. Ảnh: Sputnik.

Ông Kosachev nói rằng nước ông không lấy việc thuyết phục Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga làm mục đích tự thân hay mục tiêu chiến lược để có thể nhượng bộ trong các vấn đề an ninh.

Ông Kosachev nói với RIA Novosti: “Việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt không phải là mục đích tự thân của nước Nga. Đây cũng không phải là một mục tiêu chiến lược đến mức cần phải hy sinh một điều gì đó, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh”.

Tổng thống đắc cử Donald Trump phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với báo Times vào hôm 16/1 rằng các lệnh trừng phạt chống Nga có thể được dỡ bỏ để đổi lại một mối quan hệ song phương về cắt giảm vũ khí hạt nhân.

Ông Kosachev cho biết ông sẽ chưa so sánh các lời lẽ của ông Trump với một “đề xuất chính thức”.

Mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây xấu đi sau khi Washington, Brussels và các đồng minh tố cáo Nga đổ dầu vào căng thẳng ở miền đông Ukraine và đưa ra một loạt các chế tài trừng phạt nhằm vào Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ bí mật về sát thủ máu lạnh Altintas đã ám sát Đại sứ Nga ở Thổ
Hé lộ bí mật về sát thủ máu lạnh Altintas đã ám sát Đại sứ Nga ở Thổ

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, hung thủ ám sát Đại sứ Nga Karlov chưa có tiền án, thời học sinh rất ngoan ngoãn.

Hé lộ bí mật về sát thủ máu lạnh Altintas đã ám sát Đại sứ Nga ở Thổ

Hé lộ bí mật về sát thủ máu lạnh Altintas đã ám sát Đại sứ Nga ở Thổ

VOV.VN - Theo thông tin mới nhất, hung thủ ám sát Đại sứ Nga Karlov chưa có tiền án, thời học sinh rất ngoan ngoãn.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kêu gọi chấm dứt trừng phạt Nga
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kêu gọi chấm dứt trừng phạt Nga

VOV.VN - Đổi lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng về một thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Putin. 

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kêu gọi chấm dứt trừng phạt Nga

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump kêu gọi chấm dứt trừng phạt Nga

VOV.VN - Đổi lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng về một thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân với Tổng thống Nga Putin. 

Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ ám sát Đại sứ Nga
Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ ám sát Đại sứ Nga

VOV.VN - Ngay sau khi Đại sứ Nga bị ám sát, Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã điện đàm về việc truy tìm tổ chức đứng đằng sau vụ việc này.

Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ ám sát Đại sứ Nga

Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về vụ ám sát Đại sứ Nga

VOV.VN - Ngay sau khi Đại sứ Nga bị ám sát, Thủ tướng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã điện đàm về việc truy tìm tổ chức đứng đằng sau vụ việc này.

Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ
Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ

VOV.VN - Việc Mỹ ngày 30/12 công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga với cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ đã khiến giới chức Nga phản ứng dữ dội.

Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ

Giới chức Nga: Đòn trừng phạt Nga cho thấy “sự hoang tưởng” của Mỹ

VOV.VN - Việc Mỹ ngày 30/12 công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga với cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ đã khiến giới chức Nga phản ứng dữ dội.

Mỹ chính thức trả đũa Nga: Trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga
Mỹ chính thức trả đũa Nga: Trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN -Đáp trả việc các nhà ngoại giao Mỹ bị xâm phạm và Moscow "can thiệp" vào cuộc bầu cử Tổng thống, Washington trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga.

Mỹ chính thức trả đũa Nga: Trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga

Mỹ chính thức trả đũa Nga: Trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN -Đáp trả việc các nhà ngoại giao Mỹ bị xâm phạm và Moscow "can thiệp" vào cuộc bầu cử Tổng thống, Washington trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga.