Nga không tha thiết ở lại G8 nếu phương Tây không muốn

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh mọi vấn đề hệ trọng trên thế giới có thể được thảo luận tại diễn đàn khác như G20.

RT dẫn tuyên bố của ông Lavrov ngày 24/3 khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh Hạt nhân tại La Hay, Hà Lan cho biết: “G8 chỉ là một tổ chức không chính thức và không ai có thể cấp quyền là thành viên cũng như có quyền trục xuất các thành viên khác”.

“Nếu các đối tác phương Tây của Nga tin rằng thể chế này không cần Nga nữa thì cứ để họ tin như vậy, Nga cũng không tha thiết gì việc ở lại G8 nữa”, ông Lavrov tuyên bố.

Ngoại trưởng Nga Lavrov (Ảnh AFP)

Ông Lavrov cũng nói rằng có rất nhiều nước cho rằng G8 đã hoàn thành sứ mệnh của mình vì hiện nay rất nhiều các vấn đề trên thế giới đều được thảo luận tại diễn đàn G20.

“Nói tóm lại, vẫn còn có rất nhiều tổ chức quốc tế để xem xét các vấn đề trên toàn cầu trong đó bao gồm Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhóm bộ tứ về Trung Đông và nhóm P5+1 về vấn đề hạt nhân Iran”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng bình luận về một thông tin trước đó rằng Australia đang cân nhắc việc không mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 tới tại Brisbane.

“G20 không phải là do Australia thành lập để Australia có thể đề nghị không mời Nga tham dự Hội nghị”, ông Lavrov khẳng định.

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh nói trên, Ngoại trưởng Nga đã gặp người đồng cấp Mỹ John Kerry để thảo luận về tình hình tại Ukraine.

Cả Moscow và Washington đều hiểu rằng Ukraine cần phải cải cách Hiến pháp của mình, ông Lavrov nói.

“Chúng tôi đã thảo luận về sự cần thiết phải kêu gọi các quan chức tại Kiev phải quan tâm chặt chẽ đến việc cải cách Hiến pháp trong đó coi trọng lợi ích của tất cả các vùng thuộc Ukraine”, ông Lavrov cho biết.

Mặc dù vậy, ông Lavrov thừa nhận rằng đó chỉ là những đánh giá của ông và ông Kerry về tình hình tại Ukraine và họ không thể áp đặt ý tưởng này của họ lên chính quyền Ukraine.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga tin rằng sẽ rất khó để Ukraine có thể vượt qua cuộc khủng hoảng nội tại mà không cần phải cải cách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Crimea thực tế đã thuộc về Nga”
“Crimea thực tế đã thuộc về Nga”

VOV.VN - “Crimea là một phần của Nga. Người ta có thể công nhận hoặc không công nhận nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì”.

“Crimea thực tế đã thuộc về Nga”

“Crimea thực tế đã thuộc về Nga”

VOV.VN - “Crimea là một phần của Nga. Người ta có thể công nhận hoặc không công nhận nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì”.

Crimea: Bộn bề lo toan sau niềm vui sáp nhập vào Nga
Crimea: Bộn bề lo toan sau niềm vui sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Dù thế nào thì cuộc sống người dân Crimea cũng có xáo trộn lớn khi trở về “Đất Mẹ Nga”, từ kế sinh nhai đến nguồn năng lượng.

Crimea: Bộn bề lo toan sau niềm vui sáp nhập vào Nga

Crimea: Bộn bề lo toan sau niềm vui sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Dù thế nào thì cuộc sống người dân Crimea cũng có xáo trộn lớn khi trở về “Đất Mẹ Nga”, từ kế sinh nhai đến nguồn năng lượng.

Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ
Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ

VOV.VN - Cuộc công kích diễn ra từ 2 hướng, với sự tham gia của xe bọc thép. Sĩ quan Ukraine bị trói tay và giải đi.

Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ

Binh sĩ Nga chiếm thêm căn cứ hải quân do Ukraine nắm giữ

VOV.VN - Cuộc công kích diễn ra từ 2 hướng, với sự tham gia của xe bọc thép. Sĩ quan Ukraine bị trói tay và giải đi.

Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine
Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không “kích động tình hình”.

Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine

Nga bác bỏ thông tin điều quân đến sát biên giới với Ukraine

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không “kích động tình hình”.

190 đơn vị quân đội Ukraine ở Crimea treo cờ Nga
190 đơn vị quân đội Ukraine ở Crimea treo cờ Nga

VOV.VN - Chiếc tàu ngầm duy nhất của Hải quân Ukraine cũng đã treo cờ Nga.

190 đơn vị quân đội Ukraine ở Crimea treo cờ Nga

190 đơn vị quân đội Ukraine ở Crimea treo cờ Nga

VOV.VN - Chiếc tàu ngầm duy nhất của Hải quân Ukraine cũng đã treo cờ Nga.

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea
Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

VOV.VN - Phía Nga vừa kêu hàng, vừa thị uy bằng súng ống và xe thiết giáp, ép quân Ukraine phải rời bỏ căn cứ.

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

Quân Nga đột kích mãnh liệt vào các căn cứ Crimea

VOV.VN - Phía Nga vừa kêu hàng, vừa thị uy bằng súng ống và xe thiết giáp, ép quân Ukraine phải rời bỏ căn cứ.

 Nga cam kết tuân thủ mọi thỏa thuận ở biên giới với Ukraine
Nga cam kết tuân thủ mọi thỏa thuận ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Phía Nga  khẳng định không có ý định đưa quân vào lãnh thổ Ukraine và Nga cũng không có bất kỳ quan điểm “bành trướng” nào.

 Nga cam kết tuân thủ mọi thỏa thuận ở biên giới với Ukraine

Nga cam kết tuân thủ mọi thỏa thuận ở biên giới với Ukraine

VOV.VN - Phía Nga  khẳng định không có ý định đưa quân vào lãnh thổ Ukraine và Nga cũng không có bất kỳ quan điểm “bành trướng” nào.

G7 họp bàn tìm cách tiếp tục đáp trả Nga về vấn đề Crimea
G7 họp bàn tìm cách tiếp tục đáp trả Nga về vấn đề Crimea

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cho biết, họp nhóm G8 tại Sochi sẽ không diễn ra, G7 đã quyết định họp ở Brussels vào tháng 6 tới.

G7 họp bàn tìm cách tiếp tục đáp trả Nga về vấn đề Crimea

G7 họp bàn tìm cách tiếp tục đáp trả Nga về vấn đề Crimea

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh cho biết, họp nhóm G8 tại Sochi sẽ không diễn ra, G7 đã quyết định họp ở Brussels vào tháng 6 tới.

Hà Lan tin tưởng vào Nga trong vấn đề an ninh hạt nhân
Hà Lan tin tưởng vào Nga trong vấn đề an ninh hạt nhân

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan đồng thời nhấn mạnh, thế giới cần hợp tác nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh hạt nhân toàn cầu.

Hà Lan tin tưởng vào Nga trong vấn đề an ninh hạt nhân

Hà Lan tin tưởng vào Nga trong vấn đề an ninh hạt nhân

VOV.VN - Thủ tướng Hà Lan đồng thời nhấn mạnh, thế giới cần hợp tác nhiều hơn nữa để đảm bảo an ninh hạt nhân toàn cầu.

Dân vùng ly khai khỏi Moldova muốn sáp nhập vào Nga
Dân vùng ly khai khỏi Moldova muốn sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Tin tức cho hay quân đội Nga đã diễn tập ở Transnistria – dải đất ly khai nằm kẹp giữa Ukraine và Moldova.

Dân vùng ly khai khỏi Moldova muốn sáp nhập vào Nga

Dân vùng ly khai khỏi Moldova muốn sáp nhập vào Nga

VOV.VN - Tin tức cho hay quân đội Nga đã diễn tập ở Transnistria – dải đất ly khai nằm kẹp giữa Ukraine và Moldova.