Nga kỳ vọng vào chuyến thăm của tân Chủ tịch Trung Quốc

(VOV) - Giới quan sát nhìn nhận chuyến thâm của ông Tập Cận Bình sẽ giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác Nga-Trung.

Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22/3 đã tới Nga, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Giới quan sát và báo chí Nga nhìn nhận chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội danh dự tại sân bay Vnukovo, Moscow ngày 22/3 (Ảnh: Reuters)

Hoạt động đầu tiên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nga là tới thăm và có bài phát biểu tại Học viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước ở thủ đô Moscow. Đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc, những quan chức và sinh viên Học viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Nga đều cho rằng, Trung Quốc đã xây dựng một hình mẫu lý tưởng về quan hệ hữu nghị và phát triển.

Chủ tịch Học viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Nga Anatoly Torkynov tin tưởng quan hệ hợp tác hữu nghị Nga-Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ dựa trên nền tảng trao đổi đoàn giữa 2 nước.

Ông Torkynov nói: “Tôi rất vui mừng khi thấy sự tăng cường trao đổi đoàn giữa Nga và Trung Quốc, đặc biệt là trao đổi giữa thanh niên hai nước. Tôi hy vọng 2 nước sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa cho giới trẻ. Thanh niên là lực lượng quan trọng giúp thúc đẩy quan hệ hữu nghị và cùng có lợi giữa 2 nước”.

Các nhà ngoại giao Nga và Trung Quốc, cùng báo giới cũng nhận định, chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo mới Trung Quốc sẽ là dấu mốc trong quan hệ hợp tác chiến lược Nga-Trung Quốc. Theo giới phân tích, các thỏa thuận hợp tác giữa 2 nước sẽ được ký kết trong chuyến thăm này sẽ giúp thúc đẩy không chỉ quan hệ chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa song phương, mà còn duy trì thế cân bằng chiến lược toàn cầu.

Trưởng phòng biên tập chính trị của tờ báo trực tuyến nổi tiếng tại Nga Gazeta.ru, ông Denis Ermakov cho rằng, người Nga đang rất kỳ vọng vào chuyến thăm lần này của nhà lãnh đạo mới Trung Quốc. Ông Ermakov cho rằng: “Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức lớn của một quốc gia phát triển nhanh chóng, nhưng tôi cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ giải quyết được những vấn đề này. Sự phát triển của Trung Quốc cũng sẽ mở ra cơ hội với các nước láng giềng trong hợp tác và cùng phát triển. Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc tới Nga là một dấu mốc cho quan hệ giữa 2 nước. Tôi có thể nói rằng, mọi người dân Nga đang rất kỳ vọng vào chuyến thăm này”.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tham dự gần 20 cuộc gặp gỡ và thảo luận với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Medvedev và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao khác. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin sẽ trao đổi quan điểm về hàng loạt vấn đề quan trọng như quan hệ song phương, các điểm nóng khu vực và trên thế giới. Hai bên cũng tập trung chính vào các thỏa thuận nhằm thúc đẩy thương mại dầu khí và xây dựng một đường ống dẫn khí đốt giữa 2 nước. Các dự án hợp tác khai thác khí đốt, than đá và những dự án về tiết kiệm năng lượng cũng nằm trong chương trình thảo luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Nga đầu tiên
Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Nga đầu tiên

(VOV) - Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có xu hướng tập trung giải quyết những vấn đề trong quan hệ quốc tế mang lại lợi ích cho dân tộc.

Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Nga đầu tiên

Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Nga đầu tiên

(VOV) - Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có xu hướng tập trung giải quyết những vấn đề trong quan hệ quốc tế mang lại lợi ích cho dân tộc.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga nhằm mục đích gì?
Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga nhằm mục đích gì?

(VOV) - Trước khi đi Nga, ông Tập khẳng định chuyến thăm thể hiện trình độ cao và tính đặc biệt của Quan hệ đối tác toàn diện Trung-Nga.

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga nhằm mục đích gì?

Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga nhằm mục đích gì?

(VOV) - Trước khi đi Nga, ông Tập khẳng định chuyến thăm thể hiện trình độ cao và tính đặc biệt của Quan hệ đối tác toàn diện Trung-Nga.

Nga -Trung nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược
Nga -Trung nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược

(VOV) - Tổng thống Nga Putin đánh giá cao việc lựa chọn Nga cho chuyến công du đầu tiên của tân Chủ tịch Trung Quốc.

Nga -Trung nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược

Nga -Trung nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược

(VOV) - Tổng thống Nga Putin đánh giá cao việc lựa chọn Nga cho chuyến công du đầu tiên của tân Chủ tịch Trung Quốc.