Nga: Lại xảy ra hoả hoạn tại Nhà máy thủy điện ở Siberia

Trước đó, ngày 17/8, hoả hoạn tại Nhà máy này đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 74 người

>> Nga vẫn chưa rõ số phận của 72 người tại nhà máy điện gặp sự cố

Theo hãng tin Nga Ria Novosti, ngày 9/9, vào khoảng 19 giờ (giờ Hà Nội) một đám cháy lại bùng phát tại nhà máy thủy điện Sayano-Shushenskaya ở Siberia của Nga, nơi ngày 17/8 vừa qua đã xảy ra sự cố cướp đi sinh mạng của ít nhất 74 người.

Nhà máy này đã tạm ngừng hoạt động sau sự cố trên và hiện các công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành.

Nguồn tin cho biết đám cháy bùng phát ở khu vực tổ máy phát điện số 8 và 9, nơi có gần 200 công nhân đang làm việc. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, lính cứu hỏa đã có mặt và dập tắt đám cháy.

Tất cả những người có mặt trong khu vực đều được sơ tán kịp thời. Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Sayano-Shushenskaya là nhà máy thủy điện lớn nhất của Nga. Sự cố nước tràn vào phòng máy ngày 17/8 đã khiến ba tổ máy phát điện tại nhà máy phải ngừng hoạt động và các tổ máy còn lại cũng bị hư hỏng nặng.

Công việc khôi phục hoạt động của nhà máy thủy điện này ước tính phải mất nhiều năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên