Nga lên án mạnh mẽ NATO triển khai tên lửa Patriot

(VOV) - Việc can thiệp bằng sức mạnh quân sự từ bên thứ 3 sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Ngày 14/12, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gây bất lợi cho những nỗ lực nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria, đồng thời có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nhấn mạnh: Moscow quan ngại việc NATO triển khai tên lửa đất đối không Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ, gần biên giới với Syria, đồng thời cho rằng, "việc bổ sung thêm vũ khí" tại khu vực này sẽ không giúp thúc đẩy một giải pháp chính trị mà ngược lại sẽ tạo thêm nhân tố gây căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Trước đó, trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Knud Bartles, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Valery Gerasimov bày tỏ quan ngại về kế hoạch của NATO triển khai tên lửa Patriot tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ/Syri. Ông cho rằng, một cuộc khủng hoảng chỉ có thể được giải quyết thông qua thương lượng giữa hai bên liên quan và không thể được giải quyết bằng sức mạnh quân sự từ bên thứ ba.

Theo kế hoạch, NATO sẽ triển khai 600 binh sĩ cùng 6 khẩu đội tên lửa Patriot tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ/Syria trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức phê chuẩn kế hoạch triển khai tên lửa tới Thổ Nhĩ Kỳ
Đức phê chuẩn kế hoạch triển khai tên lửa tới Thổ Nhĩ Kỳ

Từ nay đến cuối tháng 1/2013, Đức sẽ triển khai 2 khẩu đội tên lửa Patriot cùng 400 binh sĩ ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Đức phê chuẩn kế hoạch triển khai tên lửa tới Thổ Nhĩ Kỳ

Đức phê chuẩn kế hoạch triển khai tên lửa tới Thổ Nhĩ Kỳ

Từ nay đến cuối tháng 1/2013, Đức sẽ triển khai 2 khẩu đội tên lửa Patriot cùng 400 binh sĩ ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.