Nga lên án quyết định lục soát tòa lãnh sự quán Nga tại Mỹ

VOV.VN - Hạ viện Nga vừa lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ về việc lục soát tòa nhà lãnh sự quán của Nga tại thành phố San Francisco.

Phó Chủ tịch Ủy ban phụ trách vấn đề quốc tế của Duma quốc gia (tức Hạ viện) Nga, ông Alexei Chepa hôm nay (2/9) lên tiếng chỉ trích quyết định của Mỹ về việc lục soát tòa nhà lãnh sự quán của Nga tại thành phố San Francisco, bang California (Mỹ) là thiếu tính chuyên nghiệp và gây thêm căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước.

Tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco, Mỹ ngày 31/8. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik, ông Alexei Chepa nêu rõ, quyết định lục soát tòa nhà lãnh sự quán Nga của Mỹ tương tự như những gì diễn ra trong thời kỳ Chiến tranh lạnh khi quan hệ giữa hai nước ở thời điểm khó khăn nhất.

Đây là hành động thiếu suy nghĩ, cho thấy chính sách ngoại giao của Mỹ không có sự chuyên nghiệp và sẽ ảnh hưởng không tốt đến những công việc mà Mỹ đang thực hiện trên toàn thế giới. Nhà ngoại giao Nga khẳng định, thái độ và hành vi của Mỹ sẽ không góp phần cải thiện quan hệ với hai nước mà ngược lại chỉ làm tình hình xấu đi.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Nga thông báo cơ quan an ninh Mỹ đang có kế hoạch lục soát tòa nhà lãnh sự quán của nước này tại thành phố San Francisco, kể cả nơi ở của các nhân viên sống trong tòa nhà dù họ có quyền miễn trừ ngoại giao.

Trước đó, Mỹ đã yêu cầu chậm nhất là ngày 2/9, Nga phải đóng cửa Tòa lãnh sự ở San Francisco cùng các tòa nhà ở thủ đô Washington và thành phố New York, nơi đặt các phái bộ thương mại của Nga, nhằm trả đũa các biện pháp tương tự của Nga đối với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”
Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Mỹ đang “tự làm nhục mình” khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

Nga: “Mỹ tự làm nhục mình khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử”

VOV.VN - Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Mỹ đang “tự làm nhục mình” khi cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”
“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

VOV.VN - Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

“Hành động của Nga ở Ukraine là rào cản quan hệ Mỹ - Nga”

VOV.VN - Đây là tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga
Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (28/7) đã yêu cầu phía Mỹ đến ngày 1/9 tới phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

Nga yêu cầu phía Mỹ cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga hôm nay (28/7) đã yêu cầu phía Mỹ đến ngày 1/9 tới phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga.

Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga
Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga.

Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga

Nga dọa đáp trả nếu Mỹ gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẽ đáp trả nếu Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách gây khó khăn cho các nhà ngoại giao Nga.