Nga - Mỹ bất ngờ có những động thái xuống thang căng thẳng

VOV.VN - Trong khi Nga tuyên bố không có kế hoạch giảm thêm số nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Nga thì Mỹ hy vọng quan hệ song phương sẽ được cải thiện.

Moscow không muốn gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ ngoại giao với Mỹ. Đây là phát biểu được đưa ra ngày 12/9 của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov sau cuộc gặp với đồng cấp Mỹ Thomas Shannon tại Helsinki, Phần Lan.

Ảnh minh họa: AP

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Ryabkov cho biết thêm Moscow hiện không có kế hoạch yêu cầu Mỹ giảm thêm số nhân viên ngoại giao tại Nga. Theo các nguồn tin, tại cuộc gặp ở Helsinki, Thứ trưởng Ngoại giao hai nước Nga và Mỹ đã thảo luận khả năng gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược năm 2010 – New START.

 Đây cũng chính là nội dung được đề cập trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Donald Trump hôm 28/1, trong đó, ông Donald Trump gọi đây là thỏa thuận “tồi” đối với Mỹ và có lợi hơn cho Nga.

Các nguồn tin dẫn lời Thứ trưởng Ryabkov cũng cho biết Nga-Mỹ đã bắt đầu tham vấn về vấn đề này ở cấp cao hơn, theo đó, các cuộc thảo luận mới sẽ diễn ra trong tương lai gần về khía cạnh kỹ thuật của Hiệp ước này.

Bên cạnh đó, hai Thứ trưởng ngoại giao Nga và Mỹ cũng thảo luận tình hình căng thẳng ngoại giao hiện nay giữa 2 bên. Theo ông Ryabkov, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson sẽ gặp nhau bên lề cuộc họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra trong ngày hôm nay (13/9).

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 12/9, khi được hỏi về khả năng có thêm các hành động cắt giảm nhân viên ngoại giao của Nga và Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, Ngoại trưởng Tillerson tin rằng, không cần thiết phải có hành động leo thang hơn nữa, đồng thời hy vọng 2 nước có thể bắt đầu phối hợp nhằm cải thiện quan hệ.

Bà Heather Nauert nói: “Ngoại trưởng Tillerson đã đề cập rất nhiều về mối quan hệ với Nga, trong đó, Mỹ có cách tiếp cận thực tiễn và 2 bên có những lĩnh vực có thể làm việc cùng nhau. Chúng ta sẽ nhắc tới những giá trị của nước Mỹ, nhưng chúng ta cũng mong muốn làm việc với phía Nga”.

Mối quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ đang bị “phủ bóng đen” do những bất đồng trong hàng loạt vấn đề, trong đó có vấn đề Syria và cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, quan hệ ngoại giao Nga - Mỹ đã căng thẳng trở lại sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 31/8 yêu cầu Nga đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại thành phố San Francisco, cùng 2 cơ sở ngoại giao khác tại thủ đô Washington và thành phố New York.

Động thái này được xem là nhằm đáp trả việc Điện Kremlin yêu cầu Mỹ cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao tại Nga. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn sau khi giới chức Mỹ tiến hành lục soát văn phòng Thương vụ Nga tại Washington.

Đại diện thương mại Nga tại Mỹ Aleksander Stadnik gọi vụ lục soát của Mỹ là hành động chiếm đoạt tài sản trái phép, vi phạm luật pháp quốc tế. Nga tuyên bố sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng.

“Đối đầu” là điều thường trực trong lịch sử quan hệ Nga-Mỹ, song đúng như phát biểu của nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Nauert rằng, vẫn có những lĩnh vực mà 2 bên phải gác căng thẳng sang một bên để cùng làm việc.

Trong đó, bà Nauert cho biết, Đại sứ Joseph Yun, đại điện đặc biệt của Mỹ về chính sách Triều Tiên, ngày 12/9 đã tới Moscow để thảo luận với giới chức Nga về các nỗ lực kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga-Mỹ dồn dập nói chuyện qua đường dây nóng quân sự về Syria
Nga-Mỹ dồn dập nói chuyện qua đường dây nóng quân sự về Syria

VOV.VN - Bất chấp những căng thẳng về chính trị, Nga và Mỹ vẫn âm thầm liên lạc với nhau qua đường dây nóng quân sự về Syria với tần suất dày đặc.

Nga-Mỹ dồn dập nói chuyện qua đường dây nóng quân sự về Syria

Nga-Mỹ dồn dập nói chuyện qua đường dây nóng quân sự về Syria

VOV.VN - Bất chấp những căng thẳng về chính trị, Nga và Mỹ vẫn âm thầm liên lạc với nhau qua đường dây nóng quân sự về Syria với tần suất dày đặc.

Tương lai Syria sẽ ra sao khi Nga, Mỹ và Israel bắt tay?
Tương lai Syria sẽ ra sao khi Nga, Mỹ và Israel bắt tay?

VOV.VN - Nga đã tìm đến Mỹ để thiết lập các vùng an toàn mới, tập trung chống IS và dồn lực tái chiếm các khu vực khác...

Tương lai Syria sẽ ra sao khi Nga, Mỹ và Israel bắt tay?

Tương lai Syria sẽ ra sao khi Nga, Mỹ và Israel bắt tay?

VOV.VN - Nga đã tìm đến Mỹ để thiết lập các vùng an toàn mới, tập trung chống IS và dồn lực tái chiếm các khu vực khác...

Nga - Mỹ tung đòn trả đũa lẫn nhau?
Nga - Mỹ tung đòn trả đũa lẫn nhau?

VOV.VN - Ngày 23/8 vừa qua, Mỹ thông báo tạm ngừng thủ tục cấp thị thực không định cư trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga.

Nga - Mỹ tung đòn trả đũa lẫn nhau?

Nga - Mỹ tung đòn trả đũa lẫn nhau?

VOV.VN - Ngày 23/8 vừa qua, Mỹ thông báo tạm ngừng thủ tục cấp thị thực không định cư trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga.

Lại thêm một bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ
Lại thêm một bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa có thể cắt thêm 155 nhân viên trong các cơ quan đại diện của Mỹ tại Nga.

Lại thêm một bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

Lại thêm một bước lùi trong quan hệ Nga - Mỹ

VOV.VN - Ngày 5/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa có thể cắt thêm 155 nhân viên trong các cơ quan đại diện của Mỹ tại Nga.