Nga - Mỹ hợp tác đối với vấn đề Triều Tiên

(VOV) - Hai nước sẽ đưa ra những biện pháp cấp tốc nhằm ứng phó với vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ngày 17/2, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức đã tiến hành điện đàm với người đồng cấp của Nga Sergei  Lavrov. Tại cuộc điện đàm, hai Ngoại trưởng đã xác nhận việc hợp tác giữa hai nước nhằm đưa ra những biện pháp cấp tốc tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm ứng phó với  vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. Ngoài ra, hai Ngoại trưởng cũng trao đổi về tình hình nội chiến của Syria đang có dấu hiệu gia tăng.

Ảnh minh họa (Nguồn Press TV)

Liên quan tới  biện pháp ứng phó đối với vụ thử hạt nhân lần thứ 3 của Triều Tiên, Mỹ đang đưa ra nghị quyết bao gồm các biện pháp cấm vận tài chính. Tuy nhiên, Trung Quốc với tư cách là nước có quan hệ mật thiết với Triều Tiên thì chưa đưa ra ý kiến gì về biện pháp cấm vận này của Mỹ.

Việc Mỹ tăng cường hợp tác với Nga trong việc phê phán kịch liệt các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên được coi là động thái đối lập với Trung Quốc trong vấn đề Triều Tiên.    

Trong khi đó, Triều Tiên đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Mỹ đang thông qua nghị quyết cấm vận mới đối với nước này tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trước đó ngày 14/2, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên  (KCNA) đã đưa ra bình luận, trong đó nhấn mạnh rằng: Vụ thử hạt nhân là hành động đường đường chính chính của Triều Tiên trong việc khẳng định quyền tự chủ của nước này đối với nghị quyết cấm vận của Mỹ đối với Triều Tiên.

Hãng thông tấn này cũng cảnh cáo rằng: Mặc dù Mỹ đã cảnh cáo Triều Tiên, tiếp tục có những hành vi đối kháng với nước này, tuy nhiên Triều Tiên cũng sẽ có những hành vi trả đũa mạnh mẽ động thái này của Mỹ. Nếu nghị quyết cấm vận Triều Tiên được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Triều Tiên cũng sẽ tiếp tục đưa ra hành vi cứng rắn tương tự./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng cường hợp tác với các bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Mỹ tăng cường hợp tác với các bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Phát biểu trên được đặc phái viên Mỹ Stephen Bosworth đưa ra cùng ngày trước khi rời Nhật Bản lên đường sang Nga

Mỹ tăng cường hợp tác với các bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Mỹ tăng cường hợp tác với các bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Phát biểu trên được đặc phái viên Mỹ Stephen Bosworth đưa ra cùng ngày trước khi rời Nhật Bản lên đường sang Nga

Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc thảo luận vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc thảo luận vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và người đồng cấp Barak Obama ngày 11/11 đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân.

Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc thảo luận vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc thảo luận vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak và người đồng cấp Barak Obama ngày 11/11 đã kêu gọi CHDCND Triều Tiên chấm dứt chương trình hạt nhân.

Hàn Quốc – Nga hội đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Hàn Quốc – Nga hội đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Hai bên trao đổi ý kiến về tình hình thực hiện Nghị quyết 1874 của Liên Hợp Quốc và phương án nối lại Đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Hàn Quốc – Nga hội đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Hàn Quốc – Nga hội đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Hai bên trao đổi ý kiến về tình hình thực hiện Nghị quyết 1874 của Liên Hợp Quốc và phương án nối lại Đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Mỹ: Có những dấu hiệu khích lệ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên
Mỹ: Có những dấu hiệu khích lệ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton cho rằng, có những dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy sự quay lại bàn đám phán 6 bên của CHDCND Triều Tiên.  

Mỹ: Có những dấu hiệu khích lệ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Mỹ: Có những dấu hiệu khích lệ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton cho rằng, có những dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy sự quay lại bàn đám phán 6 bên của CHDCND Triều Tiên.