Nga phản đối Bulgaria và Hy Lạp cấm máy bay Nga quá cảnh tới Syria

VOV.VN - Ngày 8/9, Nga đã yêu cầu Hy Lạp và Bulgaria trả lời về việc cấm không cho các máy bay tiếp tế hàng hóa của Nga hoạt động trong không phận của các nước này.

Trong một tuyên bố, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nhấn mạnh: “Nếu bất cứ ai (mà trong trường hợp này là Hy Lạp và Bulgaria) có bất cứ quan ngại gì thì họ nên đưa ra các khúc mắc của mình. Việc Bulgaria cấm máy bay của Nga trong khi Hy Lạp cũng đưa ra hành động tương tự với lý do nhận được yêu cầu từ phía Mỹ là không thỏa đáng”. 

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov. (ảnh: Ria Novosti).

“Điều này đặt ra vấn đề về quyền chủ quyền của một quốc gia đối với các máy bay của quốc gia này khi bay qua không phận của quốc gia khác”, Thứ trưởng Mikhail Bogdanov nói.

Thứ trưởng Nga cũng cho biết thêm, Nga đã giải thích đích đến của máy bay Nga, cũng như mục đích và nội dung hàng hóa trên máy bay trên là nhằm mục đích nhân đạo. Do vậy không có lý do gì máy bay tiếp tế của Nga tới Syria lại không được thực hiện lộ trình bình thường.

Tuyên bố trên của Nga đưa ra trong bối cảnh ít nhất 3 chiếc máy bay quân sự của Nga đã hạ cánh tại Syria trong những ngày gần đây và Mỹ đã bày tỏ quan ngại về việc Nga đang hỗ trợ quân sự cho quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay NATO do thám trên bầu trời Nga ở vùng Siberia
Máy bay NATO do thám trên bầu trời Nga ở vùng Siberia

VOV.VN - Trong vài ngày qua, một máy bay do thám của Mỹ đã bay trên bầu trời nước Nga, chụp nhiều ảnh về các cơ sở và thiết bị quân sự của nước này.

Máy bay NATO do thám trên bầu trời Nga ở vùng Siberia

Máy bay NATO do thám trên bầu trời Nga ở vùng Siberia

VOV.VN - Trong vài ngày qua, một máy bay do thám của Mỹ đã bay trên bầu trời nước Nga, chụp nhiều ảnh về các cơ sở và thiết bị quân sự của nước này.

Tàu ngầm Nga mang theo 200 đầu đạn hạt nhân đang trên đường đến Syria?
Tàu ngầm Nga mang theo 200 đầu đạn hạt nhân đang trên đường đến Syria?

VOV.VN - Tàu ngầm mang theo 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa với khoảng 200 đầu đạt hạt nhân của Nga vừa khởi hành đến Địa Trung Hải và dự kiến tới bờ biển Syria.

Tàu ngầm Nga mang theo 200 đầu đạn hạt nhân đang trên đường đến Syria?

Tàu ngầm Nga mang theo 200 đầu đạn hạt nhân đang trên đường đến Syria?

VOV.VN - Tàu ngầm mang theo 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa với khoảng 200 đầu đạt hạt nhân của Nga vừa khởi hành đến Địa Trung Hải và dự kiến tới bờ biển Syria.

Ukraine và NATO quyết “bước qua ngưỡng cửa” của nước Nga?
Ukraine và NATO quyết “bước qua ngưỡng cửa” của nước Nga?

VOV.VN- Không chỉ dừng lại ở việc “đứng trước cửa ngõ” của nước Nga, cả Ukraine và NATO đều toan tính “bước qua ngưỡng cửa” này.

Ukraine và NATO quyết “bước qua ngưỡng cửa” của nước Nga?

Ukraine và NATO quyết “bước qua ngưỡng cửa” của nước Nga?

VOV.VN- Không chỉ dừng lại ở việc “đứng trước cửa ngõ” của nước Nga, cả Ukraine và NATO đều toan tính “bước qua ngưỡng cửa” này.

Nga bác bỏ lo ngại của Mỹ về tăng cường hiện diện quân sự tại Syria
Nga bác bỏ lo ngại của Mỹ về tăng cường hiện diện quân sự tại Syria

VOV.VN - Nga hôm qua (7/9) bác bỏ những lo ngại của Mỹ về việc nước này tăng cường quân sự tại Syria. 

Nga bác bỏ lo ngại của Mỹ về tăng cường hiện diện quân sự tại Syria

Nga bác bỏ lo ngại của Mỹ về tăng cường hiện diện quân sự tại Syria

VOV.VN - Nga hôm qua (7/9) bác bỏ những lo ngại của Mỹ về việc nước này tăng cường quân sự tại Syria.